Cuộc "facebook chiến" nảy lửa về việc vạch áo cho con bú nơi công cộng

Thu Hiền,
Chia sẻ

Cô Conner Kendall, một phụ nữ Mỹ, đang phải đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng vì hành vi cho con bú nơi công cộng. Tuy nhiên, Conner cũng đã phản pháo lại rằng chính họ mới là người đang làm phiền mẹ con cô.

Cô bị chụp ảnh ngay tại trận khi đang cho con bú và tung lên mạng. Cư dân mạng coi đây là một hành vi ô nhục. Tuy nhiên đây cũng là lí do và là động lực để cô Kendall cương quyết đấu tranh đòi lại quyền lợi cho những bà mẹ nuôi con nhỏ. 

Nhiều bà mẹ, vì nhiều lí do buộc phải cho con bú ở nơi công cộng, đang phải đối mặt với những ánh mắt khó chịu và những chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng xã hội. Họ bị mọi người xung quanh coi là “loại người không biết xấu hổ, trơ tráo” và Conner Kendall là một điển hình. 

Tất cả bắt đầu từ chuyện thằng con trai của Conner đói và khóc rất nhiều trong một quán cà phê, nơi cô đang dùng bữa ăn nhẹ. Vì chiếc ô tô của Conner đỗ cách quán cà phê khá xa và cô cũng không muốn cho con bú trong nhà vệ sinh. Vậy là cô quyết định cho đứa con háu ăn ti mẹ ngay tại bàn. Conner không thể che ngực của mình vì thằng bé không thích điều này. Mỗi khi cô kéo áo che nó lại làm toáng lên.

Phụ nữ cho con bú
Ảnh 2 mẹ con Conner bị chụp đăng trên mạng

Kendall thầm nghĩ sẽ không sao. Tuy nhiên, một người đàn ông đang ngồi cùng cô con gái của mình tỏ ra vô cùng phẫn nộ về việc này. Ông ta đã chụp ảnh hai mẹ con ngay tại trận và tung lên Facebook cùng những lời chỉ trích gay gắt.

“Tôi biết rằng, khi đứa trẻ đói, nó cần phải ăn. Tuy nhiên, tôi muốn biết việc làm này của cô ta có đúng chỗ hay không khi tôi đang muốn ăn mà xung quang đầy những đứa trẻ bú ti mẹ như thế này. Tôi hiểu rằng, trẻ em cũng có thể ti mẹ nơi công cộng nhưng lẽ nào cứ phải “phơi ngực” ra vậy sao?”, người đàn ông này viết ngay phía trên bức ảnh chụp 2 mẹ con Conner đăng trên Facebook.

Conner sau đó đã đọc được những chỉ trích này. Trong lúc tức giận, cô đã viết một bức thư cá nhân gửi đến cho người đàn ông nảy và tuyên bố rằng, chính ông là người đã sĩ nhục và quấy rối mẹ con cô. Cô cương quyết sẽ không để yên việc này.

Sau những tuyên bố mạnh mẽ trên, Conner đã không nhận được phản hồi và cô quyết định đấu tranh tiếp. Cô tiếp tục đăng trên Facebook một bức thư ngỏ tới tất cả các bà mẹ cho con bú và được hơn 80 nghìn người chia sẻ. 

“Hãy cho mọi người thấy rằng, phụ nữ chúng ta sẽ không chịu đựng sự sỉ nhục và bức hại đơn giản vì chúng ta đang đáp ứng nhu cầu tối thiểu của con cái chúng ta. Xã hội cuối cùng cần phải chấp nhận một thực tế rằng những bà mẹ như chúng tôi đang phải nuôi con bằng sữa mẹ. Phải lập tức làm thay đổi nhận thức của quần chúng với bầu vú của người mẹ đang nuôi con nhỏ, sự tồn tại của nó hoàn toàn không nhằm mục đích để làm tăng doanh số bán các đồ lót, quần áo, thực phẩm, điện tử, ô tô ….mà chỉ đơn giản là để nuôi con nhỏ. 

Tất cả những người mẹ cần phải có khả năng nuôi con của mình ở bất kể nơi đâu và bất kể dưới hình thức nào, cần phải được tạo điều kiện tốt cho con nhất”, Conner viết.

Phụ nữ cho con bú
Ảnh cậu con trai 5 tháng tuổi của Conner

Vấn đề bức xúc của Conner cũng là vấn đề chung của các bà mẹ tại các nước khác. Năm ngoái các bà mẹ Đan Mạch thậm chí còn tổ chức một cuộc biểu tình đòi quyền cho con bú nơi công cộng. 

Luật pháp không cấm hành động cho con bú nơi công cộng. Nếu những ai cảm thấy khó chịu, gai mắt trước cảnh tượng này thì cần phải suy nghĩ lại, cần phải quan tâm tới mục đích chính của hành động này. Vâng, phụ nữ vén áo cho con bú để lộ bộ ngực căng tràn không phải là hành vi không đứng đắn, họ đang phải thực hiện thiên chức làm mẹ và trẻ em có quyền được nuôi dưỡng tốt nhất.

Nguồn: Deti.mail
Chia sẻ