Cuộc đời cổ tích của Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn

Min,
Chia sẻ

Năm 21 tuổi, nàng chính thức trở thành Hoàng hậu của "quốc gia hạnh phúc", nhưng 14 năm trước đó, Quốc vương đã ngỏ ý cầu hôn nàng.

Nếu Hoàng gia châu Âu có công nương Kate Middleton là "ngôi sao" với vẻ ngoài xinh đẹp cùng phong cách thời trang sang trọng quý phái được nhiều người "săn đón", thì châu Á lại có Hoàng hậu Jetsun Pema của Bhutan - quốc gia được mệnh danh hạnh phúc nhất thế giới là tâm điểm của sự chú ý bằng nhan sắc đậm chất Á Đông, cùng một thần thái khiêm nhu, giản dị hiếm có.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 1.

Người ta biết đến Jetsun Pema nhiều nhất là bởi vì hiện tại cô đang giữ vị trí Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới, cùng với xuất thân thường dân của mình nhưng lại có một chuyện tình đẹp như cổ tích với quốc vương Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Điều thú vị là khi Hoàng hậu Jetsun này chiếm trọn được trái tim của quốc vương trong lần đầu tiên gặp nhau thì nàng mới chỉ có 7 tuổi và quốc vương khi đó đã bước sang tuổi 17.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 2.

Hoàng hậu trẻ tuổi này sinh năm 1990, trong một gia đình thanh thế giàu có với 5 anh chị em tại thủ đô Thimphu, Bhutan. Cha nàng là một phi công của hãng hàng không quốc gia. Mặc dù giàu có và danh giá nhưng gia đình nàng lại không có một chút mối liên hệ nào với Hoàng gia Bhutan, vì vậy cơ may đưa Jetsun Pema một bước từ nữ thường dân trở thành Hoàng hậu đã tạo nên một chủ đề bàn tán xôn xao khắp Bhutan trong suốt một thời gian dài.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 3.

Ban đầu, Hoàng hậu Jetsun Pema học tập tại quê nhà, sau đó, cô được cha mẹ gửi đi học ở một trường nội trú tại Ấn Độ. Ở trường, Pema là một nữ sinh rất yêu thể thao, thích chơi bóng rổ và là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ nữ. Những thú vui khác của cô xoay quanh nghệ thuật, cô thích vẽ tranh, chơi nhạc cụ và nhảy múa. Cô cũng từng giành một số giải thưởng tại trường ở một số cuộc thi hùng biện. Không chỉ vậy, Pema còn có năng khiếu về ngoại ngữ khi thành thạo tới 3 thứ tiếng, đó là Hindu, tiếng Anh và tiếng Dzongkha.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 4.

Sau khi học xong trung học ở Ấn Độ, gia đình Pema lại gửi cô đi du học ở London, Anh. Tại đây, cô đã theo học chuyên ngành quan hệ quốc tế, tâm lý học và lịch sử nghệ thuật của trường đại học Regent. Trong khi đó, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cũng du học tại Anh và theo học ở đại học Oxford.

Sau đó, hai người tình cờ quen biết nhau và chính thức hẹn hò 3 năm trước khi Quốc vương quyết định cầu hôn Pema. Một đám cưới Hoàng gia Bhutan đã nhanh chóng được tổ chức long trọng tại sân vận động Changlimithang, Thimphu, Bhutan vào năm 2011 với sự có mặt của hơn 50.000 thần dân. Cuộc hôn phối này khi đó đã gây nên một làn sóng bàn tán xôn xao trong cộng đồng người dân Bhutan, bởi họ tỏ ra rất bất ngờ khi Quốc vương và Hoàng hậu trẻ tuổi có xuất thân thường dân này đến với nhau bằng tình cảm chân thật mà không qua mai mối hay sự sắp đặt như truyền thống của Hoàng gia.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 5.

Thực tế, Hoàng hậu Pema đã gặp Quốc vương Bhutan từ khi ngài vẫn còn là một Hoàng tử. Và mối duyên này thực ra đã bắt đầu từ rất lâu về trước. Lần gặp đầu tiên của 2 người diễn ra trong một ngày cả gia đình Jetsun Pema đang đi picnic, khi đó, cô bé Pema 7 tuổi còn Hoàng tử đã… 17 tuổi. Hoàng tử ngay lập tức ấn tượng bởi vẻ xinh xắn và cách ứng xử đáng yêu của cô bé, ngài đã khuỵu gối xuống nói với cô bé rằng: "Khi cô bé lớn lên, nếu ta vẫn còn đang độc thân, và nếu em cũng còn đang độc thân, ta sẽ lấy em làm vợ nhé, dĩ nhiên là nếu cả hai đều ưng thuận".

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 6.

Cuối cùng, một sự việc tình cờ đã hóa thành duyên phận khi ở tuổi 21, Pema vẫn còn đang là một sinh viên, nhưng cô đã quyết định nhận lời cầu hôn của vị Hoàng tử năm xưa, nay đã trở thành Quốc vương Bhutan. Đồng thời quyết định này đã đưa cô một bước trở thành Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới, bởi hiện tại Hoàng hậu Pema, dù đã trải qua 6 năm kết hôn, mới 27 tuổi.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 7.

Chuyện của Hoàng hậu và Quốc vương Buhtan càng cổ tích hơn khi Quốc vương tuyên bố Hoàng hậu Pema sẽ là người vợ duy nhất của Ngài, mặc cho luật pháp Bhutan vẫn chấp nhận chế độ đa thê. Sau đám cưới cổ tích, hai người lập tức chiếm trọn trái tim của người dân ở quốc gia hạnh phúc này khi dành phần lớn thời gian cho các hoạt động xã hội. Thậm chí, cặp đôi đã không hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài mà thay vào đó đã thực hiện những chuyến đi vòng quanh đất nước để gặp gỡ người dân. Riêng Hoàng hậu Pema, thì được thần dân của mình nhận xét là một người giàu lòng nhân ái, thân thiện và rất khiêm nhu trong cách ứng xử.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 8.

Cuối cùng, chuyện tình đẹp này cũng đơm hoa kết quả với sự ra đời của Hoàng tử bé Gyalsey Jigme Namgyel Wangchuck vào tháng 2/2016. Vào ngày Hoàng tử ra đời, 108.000 cây con đã được trồng trên khắp Bhutan để chào mừng và chúc phúc cho Hoàng tử. Hiện tại, Hoàng tử bé đã gần 2 tuổi và được săn đón không thua gì các nhóc tì Hoàng tộc ở các quốc gia khác trên thế giới.

Và ngoài danh xưng Quốc vương và Hoàng hậu của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới thì Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Jetsun Pema còn được xem là "Vua rồng" và "Hoàng hậu rồng" hay "William và Kate của dãy Himalaya".

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 10.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 11.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 12.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 13.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 14.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 15.

Hoàng hậu trẻ tuổi nhất thế giới cùng chuyện tình cổ tích: xuất thân thường dân, 7 tuổi đã được Quốc vương cầu hôn - Ảnh 16.

(Nguồn: BBC, Washington Post)

Chia sẻ