Cứ tưởng ai đó đã ném búp bê từ tầng 6 nhưng không ngờ đó là cậu bé 18 tháng tuổi

Jia You,
Chia sẻ

Hàng xóm xung quanh đã không thể tin vào mắt mình khi thấy một hình hài bé nhỏ rơi từ tầng 6 tòa nhà, sau đó tất cả đều mới giật mình vì phát hiện sự thật kinh hoàng.

Vào chiều ngày 22/10 vừa qua, các nhân viên cảnh sát West Yorkshire đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp báo cáo rằng có một đứa trẻ rơi từ tầng 6 của tòa nhà Bradford với thương tích nặng nề và bị đe dọa tính mạng. 

Cứ tưởng ai đó đã ném búp bê từ tầng 6 nhưng không ngờ đó là cậu bé 18 tháng tuổi - Ảnh 1.

Nhiều người chứng kiến hình ảnh bé trai giống như búp bê rơi từ tầng 6 của tòa nhà. (Ảnh: Internet)

Khi cảnh sát đến hiện trường, những người dân xung quanh đã kinh hoàng chia sẻ khoảnh khắc gây sốc này: "Một cậu bé tóc vàng xinh đẹp rơi xuống từ căn hộ phía trước. Lúc đầu dì của tôi nghĩ đó là một con búp bê nhưng cuối cùng lại là một cậu bé. Chồng tôi và một người bạn đã gọi cho 999 và phủ áo sơ mi lên cơ thể của đứa trẻ. Đây là một sự việc kinh hoàng nhất mà tôi từng thấy".

Giám đốc điều tra West Yorkshire cho hay: "Đây rõ ràng là tai nạn cực kỳ đau buồn và các nhân viên được huấn luyện đặc biệt đã đến hiện trường để hỗ trợ các thành viên trong gia đình của đứa trẻ cũng như những người chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng này. Chúng tôi không hề cường điệu về vụ việc nhưng những ai đã chứng kiến hình ảnh này sẽ cảm thấy bị tổn thương nặng nề". Ông chia sẻ thêm: "Ngay sau đó, một người phụ nữ 23 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ với hành vi giết người. Mặc dù chúng tôi không tìm kiếm ai khác liên quan đến vụ việc này, vì vậy tôi muốn nói chuyện với bất cứ ai có thể chứng kiến những gì đã xảy ra".

Cứ tưởng ai đó đã ném búp bê từ tầng 6 nhưng không ngờ đó là cậu bé 18 tháng tuổi - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Internet)

Ông Andrew White, 53 tuổi, người sống cùng nơi đó cho biết, có một cặp vợ chồng rẻ sống cùng với hai đứa trẻ tại đó: "Họ là một cặp vợ chồng trẻ và có cuộc sống rất bình thường. Tôi từng chứng kiến họ đối xử và chăm sóc tốt cho đứa trẻ ấy nhưng không ngờ bi kịch lại xảy ra với gia đình họ".

Hiện tại người phụ nữ 23 tuổi kia đã bị giam giữ và đang làm kiểm tra bản đánh giá y khoa và chưa biết được quan hệ của người đó là em bé là như thế nào?

(Nguồn: Independent)

Chia sẻ