Cụ ông 70 tuổi bị suy tim chỉ vì một bát chè đậu xanh nhưng hung thủ thật sự lại khiến nhiều người bất ngờ

ĐỨC KHƯƠNG,
Chia sẻ

Cụ ông 70 tuổi nhập viện vì chè đậu xanh nhưng lại bất ngờ được bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khác.

Một đêm nọ, ông Shen 71 tuổi, Hạnh Tập, Hà Bắc, Trung Quốc cảm thấy bị bị khô miệng nên đã lấy một bát chè đậu xanh đá từ trong tủ lạnh để ăn.

Nhưng chẳng ai ngờ tới, một lúc sau, ông Shen đột nhiên xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở, đổ mồ hôi liên tục, không thể nhìn thẳng nên người nhà đã đưa ông tới Bệnh viện Hòa bình Quốc tế (Đài Loan) và được chẩn đoán bị suy tim cấp tính.

May mắn đã mỉm cười với ông vì được cấp cứu kịp thời nên không lâu sau tình trạng cũng dần ổn định, nhưng người thân chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì các bác sĩ nói với gia đình ông Shen một thông tin: "2 mạch máu chính của ông Shen bị tắc hoàn toàn, tình trạng đang chuyển biến phức tạp hơn và hiệu quả từ việc điều trị bằng thuốc không mấy rõ ràng. Bởi vậy cần chuyển ông Shen đến bệnh viện tuyến trên để kiểm tra thêm và xem xét phẫu thuật".

Cụ ông 70 tuổi bị suy tìm chỉ vì một bát chè đậu xanh nhưng hung thủ thật sự lại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.

Ông Shen bất ngờ bị suy tim sau khi ăn một bát chè đậu xanh được lấy ra từ tủ lạnh của nhà mình. (Ảnh: Sohu).

"Hung thủ" thật sự đến từ một thói quen xấu

Khi được bác sĩ Yan Leisheng, Trưởng khoa Tim mạch của bệnh viện thăm hỏi, ông Shen kể vào năm 2016, thỉnh thoảng ông bị tức ngực và khó thở, đặc biệt là sau khi tập thể dục hoặc nằm. Khi cảm thấy tình trạng nặng hơn, ông đã đến các bệnh viện cơ sở địa phương để khám và được chẩn đoán là cao huyết áp.

Mặc dù ông Shen đã dùng thuốc hạ huyết áp trong một thời gian dài, nhưng các chỉ số về lượng đường trong máu và lipid máu vẫn rất cao.

Tuy nhiên, do cảm thấy cơ thể vẫn luôn khoẻ mạnh và không có vấn đề gì nghiêm trọng nên ông không kiểm soát vấn đề ăn uống của mình, mỗi ngày vẫn uống vài cốc rượu theo thói quen cũ nên các mạch máu của ông dần bị tắc nghẽn.

Các bác sĩ cho biết, đối với tình trạng hiên tại của ông Shen thì cần phải phẫu thuật mở ngực, nếu không sẽ có thể bị suy tim nặng hơn, rối loạn nhịp tim, vỡ tim hoặc thậm chí tử vong đột ngột.

Khó khăn trong việc điều trị

Sau khi kiểm tra chi tiết, bác sĩ Yan Leisheng cho biết, ông Shen bị hẹp động mạch vành trái và tắc nghẽn mạn tính động mạch vành phải, mặc dù tình trạng rất phức tạp nhưng không nhất thiết phải tiến hành phẫu thuật mở ngực vì các tổn thương phức tạp, rất có khả năng các biến chứng như tụ máu, thiếu máu cục bộ cấp tính, nhồi máu cơ tim cấp và chèn ép màng ngoài tim đe dọa tính mạng trong quá trình phẫu thuật nên ông Shen sẽ được điều trị bằng biện pháp can thiệp mạch vành.

Cụ ông 70 tuổi bị suy tìm chỉ vì một bát chè đậu xanh nhưng hung thủ thật sự lại khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3.

Ông Yan Leisheng, Trưởng khoa Tim mạch.

Nhưng ông Shen phải trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn để mở và can tiệp vào động mạch vành.

Sau một thời gian hồi phục, chứng đau thắt ngực, khó thở và các triệu chứng khác của ông Shen đã hoàn toàn biến mất và có thể sinh hoạt một cách bình thường.

photo-1

Ông Shen phải trải qua hai cuộc phẫu thuật để mở và can thiệp vào động mạch vành.

Những rủi ro của việc lạm dụng rượu bia đến sức khoẻ:

- Rối loạn não: Uống rượu quá mức gây co rút (teo não) ở một số khu vực nhất định của não, do đó gây ra tình trạng mất trí nhớ và các triệu chứng khác liên quan đến chứng mất trí. Một số ảnh hưởng khác như mất chức năng điều hành, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Trầm cảm và động kinh cũng được gây ra bởi uống rượu trong thời gian dài. Một số thuốc như thuốc chống động kinh cũng không hoạt động ở những người nghiện rượu nặng.

- Hệ thần kinh: Rượu tạo ra một ảnh hưởng độc hại lên dây thần kinh, do đó gây ra chứng thần kinh do rượu. Trong tình trạng này, có sự yếu cơ nói chung dẫn đến các vấn đề về không kiểm soát, táo bón và rối loạn chức năng tình dục.

- Nguy cơ mắc bệnh tim: Các cơ tim bị suy yếu, dẫn đến bệnh cơ tim. Uống rượu có thể làm tăng huyết áp và đột quỵ. Những bất thường như nhịp tim và rung tâm thất (co giật trong buồng tim), phát triển cục máu đông, dẫn đến mất ý thức và tử vong nếu không được điều trị khẩn cấp.

- Gan: Xơ gan ở gan là chứng bệnh phổ biến ở những người nghiện rượu, mặc dù cả những người nghiện vừa và nặng đều dễ mắc bệnh này, vì những lý do không rõ. Gan thường xuyên tiếp xúc với chất độc từ rượu, do đó trở nên bị sẹo đến mức không thể hoạt động. Cấy ghép gan vẫn là phương án duy nhất.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ