Cư dân mạng liên tục chỉ trích Choiza gây ra cái chết của Sulli, cựu thành viên Wonder Girls đáp trả khiến ai nấy đều phải "cứng họng"

Hà Phương,
Chia sẻ

Những chia sẻ của Yeeun khiến của mọi người đều phải ngẫm nghĩ lại hành động của chính mình trước khi phán xét người khác.

Ngày 16/10, tuy muộn nhưng cuối cùng Choiza đã có động thái chia sẻ bài đăng về sự ra đi đột ngột của Sulli. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm động của Choiza dành cho Sulli đã khiến cho công chúng không khỏi nghẹn ngào.

Cư dân mạng liên tục chỉ trích Choiza gây ra cái chết của Sulli, cựu thành viên Wonder Girls đáp trả khiến ai nấy đều phải "cứng họng" - Ảnh 1.

Tuy vậy, một bộ phận cư dân mạng cũng không chịu buông tha Choiza, khi liên tục để lại những bình luận công kích, đổ lỗi cho nam rapper chính là nguyên nhân khiến Sulli sa đọa rồi quyết định tự tử. 

Cư dân mạng liên tục chỉ trích Choiza gây ra cái chết của Sulli, cựu thành viên Wonder Girls đáp trả khiến ai nấy đều phải "cứng họng" - Ảnh 2.

Không thể tiếp tục đứng nhìn, một người vô tội phải chịu những bình luận ác ý thêm nữa, mới đây, Yeeun - cựu thành viên Wonder Girls (cùng công ty quản lý với Choiza) đã phải lên tiếng. Cựu thành viên Wonder Girls nhận định: "Vấn đề ở đây không nằm ở tình yêu chân thành họ dành cho nhau mà lại chính là những kẻ bình luận ác ý luôn nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người họ với định kiến, tự cho rằng điều gì không nên nói ra và thể hiện rõ lòng ghen tị cùng sự ám ảnh"

Cư dân mạng liên tục chỉ trích Choiza gây ra cái chết của Sulli, cựu thành viên Wonder Girls đáp trả khiến ai nấy đều phải "cứng họng" - Ảnh 3.

Bạn đang viết ra những điều này với suy nghĩ cho rằng đó là một bình luận sáng suốt, nhưng bạn có biết nó đáng trách đến mức nào không? Sulli không phải là người thiếu chín chắn cần phải được hướng dẫn. Cô ấy rất thành thật và là một người lớn trưởng thành có niềm tin với cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mình. Vấn đề ở đây không nằm ở tình yêu chân thành họ dành cho nhau mà lại chính là những kẻ bình luận ác ý luôn nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người họ với định kiến, tự cho rằng điều gì không nên nói ra và thể hiện rõ lòng ghen tị cùng sự ám ảnh.

Bạn nghĩ ý kiến: "Nền văn hóa hiphop nhìn nhận phụ nữ như món phụ kiện biểu thị cho sự thành công" đến từ đâu? Đó là bởi vì xã hội luôn xem phụ nữ như phụ kiện của đàn ông. Họ không coi phụ nữ như những con người độc lập mà trái lại, đàn áp tự do của phụ nữ và bắt phụ nữ im lặng bằng cách áp đặt những vai trò kiểu như: người phụ nữ của ai đó, người vợ của ai đó, người mẹ của ai đó lên phụ nữ. Thế xã hội đối với đàn ông thì sao? Đàn ông nên giúp đỡ, hướng dẫn và ngăn Sulli lại. Chẳng lẽ quyết định của một người phụ nữ lại phải bị điều khiển bởi một người đàn ông ư? Bạn nhìn nhận mối quan hệ giữa phụ nữ và đàn ông như thế nào vậy? Đàn ông thượng đẳng hơn phụ nữ ư?

Tự do ngôn luận là một điều tốt, nhưng xin hãy cẩn trọng cân nhắc lúc nào và ở đâu nên thể hiện điều đó. Bạn chỉ nên nói những lời nông cạn như thế trong nhật kí hay trong các cuộc nói chuyện KakaoTalk thôi. Xin đừng xát muối vào vết thương của người đang chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực. Bạn không có quyền đâu.

Nguồn: Soompi

Chia sẻ