Cư dân chung cư cảnh báo và tăng camera ở các "góc chết" tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xâm hại trẻ em

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Tại chung cư, rất nhiều vị trí được xem là góc "chết" như: hành lang vắng, cầu thang bộ, sân thượng, khu vực nhiều cây cối, thậm chí bể bơi… là những nơi cần được cảnh báo, cha mẹ phải luôn để mắt đến con trẻ bởi rất có thể những vị trí này sẽ xảy ra những vụ xâm hại tình dục (XHTD).

Rất nhiều góc "chết" tại chung cư có thể khiến trẻ bị XHTD

Theo khảo sát của PV, tại Hà Nội, đã có rất nhiều khu chung cư, khu đô thị tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng chống XHTD cho trẻ nhỏ. Việc này đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các cư dân, cộng đồng sinh sống tại chung cư.

Mặc dù trước đây, tại các khu chung cư, khu đô thị chưa hề xuất hiện bất cứ chương trình tuyên truyền, giáo dục về vấn đề XHTD, đó cũng là một thiếu sót. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi ngày càng nhiều vụ việc XHTD mà nạn nhân là trẻ nhỏ được công khai thì dư luận xã hội mới "giật mình hoảng hốt" và nhiều chung cư tại Hà Nội mới rục rịch triển khai tuyên truyền giáo dục giới tính cũng như hướng dẫn cho trẻ những bài học đảm bảo an toàn cho bản thân khi gặp tình huống xấu. Xét một cách cụ thể thì việc tuyên truyền muộn dù sao cũng rất tốt đối với cư dân còn hơn là bỏ qua hoặc không có bất cứ một động thái nào.

Xâm hại tình dục tại chung cư Hà Nội: Nhiều góc chết có thể khiến kẻ bệnh hoạn hành động - Ảnh 1.

Rất nhiều góc "chết" tại chung cư mà trẻ nhỏ có thể bị XHTD.

Cách đây không lâu, các chung cư ở các khu vực như: Hà Đông, Linh Đàm, Mỹ Đình... đã thực hiện tuyên truyền vấn nạn XHTD đã thực hiện việc tuyên truyền cho cư dân. Tuy số lượng chung cư thực hiện việc tuyên truyền này còn rất nhỏ nhưng đây cũng được xem là tín hiệu đáng mừng.

Xâm hại tình dục tại chung cư Hà Nội: Nhiều góc chết có thể khiến kẻ bệnh hoạn hành động - Ảnh 2.

Tiến sỹ Phạm Mạnh Hà nói chuyện, tuyên truyền với nhiều cư dân về cách phòng tránh XHTD.

Dịp cuối tuần này, ghi nhận tại chung cư Tân Tây Đô thuộc Công ty CPĐT Hải Phát (Đan Phượng – Hoài Đức – Hà Nội) đã thực hiện buổi tuyên truyền cho cư dân về chống XHTD tại khu vực.

Xâm hại tình dục tại chung cư Hà Nội: Nhiều góc chết có thể khiến kẻ bệnh hoạn hành động - Ảnh 3.

Xâm hại tình dục tại chung cư Hà Nội: Nhiều góc chết có thể khiến kẻ bệnh hoạn hành động - Ảnh 4.

Hàng trăm cư dân đứng kín sân chung cư nghe tuyên truyền về vấn đề XHTD

Buổi lễ đã nhận được sự quan tâm, đón nhận của hàng trăm cư dân thậm chí rất nhiều người dân sinh sống quanh chung cư Tân Tây Đô cũng đã đến và tham dự. Chủ trì buổi tuyên truyền là Tiến sỹ Phạm Mạnh Hà – Giảng viên HV Thanh Thiếu niên Việt Nam cùng với đại diện Ban quản lý tòa nhà cùng đại diện cư dân.

Tại buổi tuyên truyền, tiến sỹ Phạm Mạnh Hà cho biết, hiện nay ở các khu chung cư có khá nhiều góc "chết" khiến cư dân, trẻ nhỏ có thể bị XHTD bởi những kẻ xấu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lương (GĐ ban quảng lý tòa nhà) cho biết: "Các chung cư thiếu sự giám sát thì nguy cơ trẻ bị xâm hại sẽ cao hơn. Các gia đình ít có sinh hoạt chung với cộng đồng, ít biết lẫn nhau. Ở chung cư, có nhiều nơi như: hành lang vắng vẻ, góc khuất của camera, thang máy, hành lang cầu thang bộ, sân chơi chung thiếu sự giám sát của người lớn… là những nơi mà kẻ xấu có thể lợi dụng kẽ hở để tấn công trẻ nhỏ".

Mấu chốt vẫn ở những bậc cha mẹ

Theo tiến sỹ Phạm Mạnh Hà, đối với các em nhỏ: "Các bé cần tránh tiếp xúc với người lạ. Không cho người lạ động vào người. Khi người lạ có biểu hiện, hành vi không đúng mực cần lên tiếng, gào thét và chạy thật nhanh ra chỗ đông người. Cần nắm rõ 5 cảnh báo để đảm bảo trẻ được an toàn: Cảnh báo nhìn, cảnh báo nói, cảnh báo động chạm, cảnh báo một mình, cảnh báo ôm. 5 cảnh báo này sẽ giúp trẻ nhỏ bảo vệ được bản thân trước những kẻ biến thái".

Xâm hại tình dục tại chung cư Hà Nội: Nhiều góc chết có thể khiến kẻ bệnh hoạn hành động - Ảnh 5.

Tại chung cư, cha mẹ, người thân luôn để mắt đến con trẻ là điều vô cùng cần thiết.

Đối với bố mẹ: "Nếu cha mẹ phát hiện trẻ sợ hãi, khóc lóc, không tiếp xúc với người thân, quần lót có máu… thì khả năng trẻ đã bị xâm hại tình dục. Nếu trẻ sợ hãi, giật mình, thu mình vào và tự trách oán bản thân mình vì nếu trẻ bị xâm hại trẻ sẽ tự dằn vặt mình thậm chí nghĩ đến việc tự tử..., cha mẹ cần tỉnh táo và để mắt đến con trẻ nhiều hơn để đảm bảo an toàn cho con em mình".

Vậy chúng ta có thể làm gì để giúp bảo vệ trẻ: "Đảm bảo các hành động của bạn là phù hợp với trẻ. Tất cả chúng ta đều cùng phải nâng cao nhận thức, cùng trao đổi với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm về những nguy cơ của trẻ. Chia sẻ tài liệu phát tay về tuyên truyền các kỹ năng phòng chống XHTD trẻ em. Mỗi cá nhân luôn cảnh giác để nhận ra các dấu hiệu trẻ có nguy cơ bị xâm hại. Chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh bạn. Chú ý đến những cảm nhận của bạn về trẻ em dễ bị tổn thương".

Xâm hại tình dục tại chung cư Hà Nội: Nhiều góc chết có thể khiến kẻ bệnh hoạn hành động - Ảnh 6.

Những kiến thức bổ ích là hành trang để trẻ nhỏ khi lớn lên sẽ có nhiều biện pháp phòng vệ trước những kẻ biến thái.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Lương những biện pháp như: "Lắp thêm camera, đưa thẻ từ kiểm soát thang máy, hạn chế góc "chết"… đều là các biện pháp để nâng cao an toàn cho trẻ. Ngoài ra, còn phải thường xuyên rà soát lại hệ thống an ninh, đào tạo cho nhân viên an ninh và nhân viên bảo vệ, cũng như nhân viên Ban quản lý tòa nhà trong các công tác phòng ngừa nhằm ngăn chặn những kẻ lạ, kẻ xấu có thể làm hại đến tình dục của các em nhỏ.

Trẻ bị lạm dụng tình dục không chỉ bị tổn hại về mặt thể chất mà còn thường phải trải qua nhiều bất ổn tâm thần khi trưởng thành, bao gồm sang chấn tâm lý, trầm cảm, rối loạn ăn uống, rối loạn nhân cách, gặp vấn đề với các mối quan hệ tình cảm... hoặc thậm chí là tự tử. Trước khi phải loay hoay trong việc giúp đỡ trẻ bị lạm dụng tình dục, hay bối rối trong việc tố cáo thủ phạm... chúng ta là người lớn trước hết phải tự trang bị kiến thức cho bản thân và cho chính con em mình".

Chia sẻ