Cụ bà người Nhật qua đời ở tuổi 117, nhường danh hiệu "người cao tuổi nhất thế giới" cho một cụ bà cùng quốc tịch

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vào ngày 21/4, cụ bà già nhất thế giới qua đời ở tuổi 117 tại bệnh viện thuộc thị trấn Kikai, Nhật Bản.

Theo một nhân viên y tế cho biết bà Nabi Tajima qua đời vì tuổi cao sức yếu sau 3 tháng điều trị ở viện. Được biết, bà Tajima trước đây sống ở một trung tâm điều dưỡng dành cho người già. Vào tháng 1 vừa qua, vì sức khỏe có dấu hiệu suy yếu nên cụ bà đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Cụ bà Tajima, sinh ngày 4/8/1900. Bà sinh sống tại thị trấn Kikai, quận Kagoshima tại đảo Kyushu, Nhật Bản. Được biết, cụ bà Tajima có hơn 160 con cháu. Sau khi bà Violet Brown Jamaica qua đời 7 tháng trước, cũng ở tuổi 117, bà Tajima trở thành người cao tuổi nhất thế giới.

Cụ bà người Nhật qua đời ở tuổi 117, nhường danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới cho một cụ bà cùng quốc tịch - Ảnh 1.

Bà Nabi Tajima hồi năm 2015.

Nhóm nghiên cứu lão khoa tại Mỹ cho biết, sau khi cụ bà Tajima qua đời, một người phụ nữ Nhật khác là bà Chiyo Yoshida hiện là người già nhất thế giới. Bà Yoshiada sẽ bước sang tuổi 117 trong 10 ngày nữa.

Kỷ lục thế giới Guinness đã chứng nhận cụ ông Masazo Nonaka, 112 tuổi, ở miền bắc Nhật Bản, là người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới hồi đầu tháng 4 vừa qua và đang lên kế hoạch công nhận bà Tajima là người già nhất.

Nhật Bản được biết đến là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Vào năm ngoái, chính phủ này cho biết, trên cả nước có khoảng 68.000 người từ 100 tuổi trở lên.

Nguồn: SCMP

Chia sẻ