Cốp xe muốn cất gì cũng được nhưng điện thoại và những thứ sau thì tuyệt đối không bao giờ

Newben,
Chia sẻ

Không phải có cốp xe rộng rãi thì bạn muốn cất gì vào cũng được đâu nhé.

Ngày nay, những chiếc xe máy có cốp to như cái rương luôn được chị em phái đẹp tìm mua. Cốp xe càng rộng, chị em càng thích. Như một cái nhà di động của chị em, nơi đây chứa biết bao nhiêu vật dụng cần thiết hàng ngày, từ áo khoác, nón bảo hiểm, mắt kính, giỏ xách... Không thể bác bỏ độ tiện dụng và an toàn của cốp xe, giúp người dùng tránh được tình trạng cướp giật giỏ xách khi lưu thông trên đường. 

Tuy nhiên, không phải có cốp rộng rãi thì bạn muốn cất gì vào cũng được đâu nhé. Có những thứ khi bỏ vào sẽ không an toàn cho sức khỏe của bạn đâu. Thế nên chị em lưu ý nhé, muốn bỏ gì vào cốp xe cũng được nhưng những thứ sau đây thì tuyệt đối không được nhé.

Đồ điện tử

Cop xe 1
(Ảnh: Internet)

Đồ vật quen thuộc nhất mà mọi người hay bỏ vào trong cốp xe đó là điện thoại hay các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, đây là một thói quen hết sức có hại. Lí do là cốp xe luôn có nhiệt độ cao sẽ làm giảm tuổi thọ của điện thoại và những thiết bị điện tử khác. Nếu để pin trong cốp xe, axit trong pin có thể rò rỉ, gây hại đường hô hấp, mắt, cũng như da. Bên cạnh đó, sự rung lắc trong cốp xe cũng góp phần khiến thiết bị điện tử giảm tuổi thọ.

Mắt kính

Nhiệt độ cao trong cốp xe có thể làm chảy phần nhựa của mắt kính. Không chỉ vậy, những phần làm bằng kim loại trên kính cũng sẽ tăng nhiệt độ, quá nóng và không thể đeo lên được. Tốt nhất, bạn nên cất chúng vào nơi thoáng mát.

Mỹ phẩm

Cop xe 2
(Ảnh: Internet)

Nếu là tín đồ của mỹ phẩm thì bạn biết rồi đấy, chúng không hề thích nhiệt độ cao, đặc biệt là son môi. Chỉ cần nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ phòng, son môi sẽ rất dễ chảy, ảnh hưởng xấu đến chất lượng son môi. Hay như với kem chống nắng, tính năng của chúng sẽ bị giảm bởi những thành phần hoạt tính trong kem sẽ phân giải ở nhiệt độ cao. 

Thực phẩm

Trời nắng nóng, thức ăn bàn để ở nhiệt độ phòng cũng đã dễ bị ôi thiu nói chi đến việc bỏ chúng vào trong cốp xe. Thực phẩm sẽ dễ dàng hư và bốc mùi rất khó chịu trong cốp. Khi ấy, bạn vừa phải tiếc hùi hụi vứt thức ăn vào thùng rác, mà lại phải hì hụi khử mùi cho cốp nữa.

Ngoài ra, những món như kẹo, kẹo cao su, sô-cô-la sẽ dễ dàng bị chảy ra nếu bạn để trong cốp xe. Việc lau chùi hẳn chẳng dễ dàng với bạn tí nào đâu.

Nước, nước ngọt, rượu

Bỏ nước trong cốp xe là thói quen của khá nhiều người. Nhưng bạn biết không, BPA và phthalate có trong thành phần làm nên vỏ chai nhựa đựng nước có thể gây ung thư và các bệnh tim mạch. Ở nhiệt độ cao, chúng sẽ hòa vào với nước. Không chỉ vậy, vi khuẩn sẽ phát sinh nếu bạn để chai nước đó quá lâu.

Đối với nước ngọt, tình hình cũng nghiêm trọng không kém. Bạn bỏ lon nước ngọt vào trong cốp, đóng nắp và để xe ở ngoài nắng. Bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ? Bùm, nó sẽ nổ lên như một quả bom vậy. Nguyên nhân là bởi nhiệt độ cao sẽ làm tăng áp suất lên vỏ lon, cộng với khí ga có sẵn trong lon, chuyện phát nổ là rất dễ hiểu.

Còn với rượu, mùi vị của rượu sẽ chẳng còn vẹn nguyên nếu bạn cất trong cốp xe. Nhiệt độ cao trong cốp sẽ làm chất lỏng giãn nở, bật nắp chai ra một tí và rò rỉ ra ngoài.

Thuốc

Cop xe 3
(Ảnh: Internet)

Trên bao bì của bất kì loại thuốc nào cũng đều khuyến cáo nên cất thuốc ở nơi khô ráo, thoáng mát. Bởi nếu để ở nhiệt độ cao, thuốc sẽ bị giảm độ hiệu quả.

Bật lửa

Điều này đã quá rõ ràng rồi, bật lửa sẽ dễ dàng phát nổ bởi nhiệt độ cao trong cốp xe đấy.

(Nguồn: Tổng hợp)
Chia sẻ