Công viên nước hoành tráng một thời nay bị bỏ hoang, rỉ sét ngay giữa Hà Nội

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một thời công viên nước nằm trong quần thể CV Tuổi trẻ Thủ Đô nhộn nhịp đông đúc, thế nhưng nhiều năm nay khu vực này bị bỏ hoang khiến bất cứ ai đi qua cũng không khỏi nuối tiếc.

Năm 1998, công viên nước nằm trong công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô cạnh hồ Thanh Nhàn (Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng - Hà Nội) được chính thức xây dựng. Ngay sau khi khánh thành, công viên nước này được kỳ vọng là một trong những địa điểm vui chơi, giải trí bậc nhất Thủ đô lúc bấy giờ với hệ thống gồm đường trượt lộ thiên, đường trượt ống vòng dài 30m, cao 20m và một đường trượt cho trẻ em, đảm bảo mọi đối tượng có thể tham gia vui chơi. Những thiết bị phục vụ đều được nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Nhật Bản. Bên cạnh trò chơi trượt nước, người chơi có thể tham gia các trò xe đạp đi trên không, đu quay gió, đu quay hào hoa...

Thế nhưng, sau khi chính thức được đưa vào hoạt động, công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã xảy ra những vụ lùm xùm liên quan đến việc vận hành quản lý. Vì vậy đến năm 2012 công viên nước bất ngờ bị đóng cửa, bỏ hoang. Nhiều hạng mục bị rỉ sét, xuống cấp trầm trọng. 

công viên tuổi trẻ
Từ 3-4 năm trở lại đây nhiều công trình vui chơi giải trí thuộc công viên Tuổi Trẻ Thủ đô bất ngờ ngừng hoạt động. Các vòng quay mặt trời, các trò chơi, giải trí dưới nước từng một thời thu hút giới trẻ nay bị bỏ hoang.

công viên tuổi trẻ
Đây là hình ảnh máng trượt nước tạo cảm giác mạnh và từng được xem là hiện đại bậc nhất Thủ đô nhưng đã ngưng hoạt động từ 4 năm nay.

công viên tuổi trẻ
Người chơi sẽ nằm xuống và bắt đầu hành trình trượt ống trong bóng tối với tốc độ cao tạo cảm giác mạnh. Trò chơi này tại công viên từng được rất nhiều giới trẻ đổ xô đến tham gia mỗi khi mùa hè bắt đầu. 

công viên tuổi trẻ
Tuy nhiên, do bị bỏ hoang, không sử dụng, không bảo dưỡng bảo trì nhiều năm nên công trình có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng khó có thể phục hồi.

công viên tuổi trẻ
Đài lên miệng đường trượt nước khá sơ sài và cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự mục rỉ.

công viên tuổi trẻ
Tại máng trượt đôi sau nhiều năm bỏ hoang khiến rong rêu bám đầy, những khung sắt có dấu hiệu hoen rỉ.

công viên tuổi trẻ
Đứng từ trên cao nhìn xuống phía Cung Xuân rất nhiều chi tiết của hệ thống máng trượt đã hoen rỉ, xuống cấp nhìn rất ghê rợn.

công viên tuổi trẻ
Bậc thềm lên các khu trò chơi cũng đã bị mục ruỗng. Trao đổi với chúng tôi, một vị bảo vệ cho biết: "Không hoạt động nhiều năm nay và cũng không bảo dưỡng nên xuống cấp là điều đương nhiên".

công viên tuổi trẻ
Trụ của vòng quay mặt trời cũng đã bị mục, các thanh thép giằng như sắp bị rời ra khỏi phần khung.

công viên tuổi trẻ
Các lối lên khu trò chơi cảm giác mạnh đã đóng kín từ lâu
có khóa.

công viên tuổi trẻ
Thậm chí những cây dại sau một thời gian dài đã mọc lên chen lấn vào những kết cấu của công trình.

, có khóa.
Dưới chân cỏ cây mọc um tùm, ban đêm người dân tập thể dục quanh khu vực công viên nước nghe thấy tiếng ếch nhái kêu văng vẳng.

, có khóa.
Lối di chuyển hoặc bất cứ nơi đâu ở công viên nước cũng bắt gặp cảnh cỏ, cây dại mọc lên thành bụi như thế này.

, có khóa.
Khu vực nhà vệ sinh, phòng thay đồ, phòng tắm từng phục vụ người dân cũng dường như xuống cấp hoàn toàn.

công viên nước
Phía bên kia là một dãy nhà gồm nhiều phòng chức năng cũng bị khóa cửa. Hàng khóa cũng đã hoen gỉ vì đã lâu không có người sử dụng.

, có khóa.
Toàn bộ công trình xây dựng có nhiều thiết bị phục vụ đều được nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Nhật Bản. 

công viên nước
Cũng từ khi Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô dừng hoạt động, công viên nước cũng đóng cửa. Cho tới thời điểm hiện tại thì Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đang quản lý Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô. Ngày 5/12/2016, chúng tôi có liên hệ với đơn vị đang quản lí để hỏi về hướng xử lí sắp tới đối với công viên thì không nhận được câu trả lời.

Chia sẻ