Cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ clip Nguyễn Hữu Linh chạy trốn phóng viên khi đến tòa

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 25/6, ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Phó VKSND TP Đà Nẵng) bị đưa ra xét xử về tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi". Sau khi đến tòa, ông Nguyễn Hữu Linh bất ngờ tránh né, chạy trốn ống kính phóng viên, thậm chí vào cả nhà vệ sinh để trốn.

Clip được cộng đồng mạng chế về việc chạy trốn phóng viên của ông Nguyễn Hữu Linh.

Trước sự quan tâm cũng như bức xúc của cộng đồng và xã hội về phiên tòa xử kín bị cáo Nguyễn Hữu Linh. Cư dân mạng nhanh chóng tìm được clip ghi lại cảnh chạy trốn phóng viên của ông Linh.

Có mặt ở trước cửa TAND quận 4, khi thấy có đông phóng viên đến để tác nghiệp, ông Nguyễn Hữu Linh bước nhanh xuống ô tô.

Trước sức ép của ống kính, máy quay, ông Nguyễn Hữu Linh nhanh chóng bỏ chạy để trốn tránh. Bỏ chạy đến vài tầng cầu thang rồi trốn hẳn vào nhà vệ sinh.

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu linh vội vã bỏ chạy tránh né ống kính phóng viên trở thành đề tài cho cộng đồng mạng chia sẻ. Thậm chí, có vài cư dân mạng đã chế đoạn clip tháo chạy này vào các clip âm nhạc. Đoạn clip chế này được cư dân mạng chia sẻ rộn ràng vì sự khớp nhạc với hoàn cảnh của nó. 

65003698_446545316176932_8096305290477043712_n

Ông Linh chạy trốn ống kính phóng viên khi đến tòa.

65272497_823526104684153_5818346252626034688_n

Sau khi rời tòa được lực lượng chức năng hỗ trợ.

Tại tòa án, ông Linh không thừa nhận tội danh của mình mà chỉ cho rằng đó là hành vi xuất phát từ sự yêu quý và không gây tổn hại gì cho nạn nhân.

Sau khi HĐXX làm các thủ tục cần thiết đã tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung hai vấn đề chính. 

Đầu tiên là việc bị cáo Nguyễn Hữu Linh thừa nhận 3 lần ôm, hôn bé gái ở thang máy chung cư Galaxy 9 nhưng không nhận tội vì cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô. 

Còn phần kết luận cáo trạng của VKSND quận 4 không mô tả hành vi khách quan của tội phạm. 

Nội dung thứ 2 cần làm rõ là theo cơ quan giám định, ông Linh dùng tay trái di chuyển liên tục theo hướng đưa vào, đưa ra trước cơ thể bé gái nên rất có thể tay bị cáo đã chạm vào phần cơ thể phía trước của nạn nhân. Tuy nhiên, không có căn cứ để xác định rõ vị trí chạm.

Chia sẻ