"Công chúa SM" Sulli tự tử tại nhà riêng: Báo Hàn tiết lộ "thủ phạm" rất có thể là căn bệnh đáng sợ này

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Qua thông tin báo Hàn tiết lộ cùng rất nhiều bằng chứng trước đây, nhiều người cho rằng trầm cảm chính là "thủ phạm" khiến nữ ca sĩ Sulli tự tử.

Theo SBS, chiều 14/10, sở cảnh sát Seongnam Sujeong đã nhận được thông báo từ quản lý của ca sĩ kiêm diễn viên Sulli về việc cô này qua đời tại Sujeong-gu, Seongnam-si.

Trang Edaily đưa tin chiều 13/10, người quản lý không thể liên lạc được với Sulli nên đã đến tận nhà để tìm kiếm, cuối cùng đã phát hiện nữ ca sĩ treo cổ tự tử vào khoảng 16h. Cũng theo trang này tiết lộ, nữ ca sĩ đã mắc bệnh trầm cảm nặng.

"Công chúa SM" Sulli tự tử tại nhà riêng: Báo Hàn tiết lộ "thủ phạm" rất có thể là căn bệnh đáng sợ này - Ảnh 1.

Hiện, nguyên nhân cái chết của Sulli vẫn đang được cảnh sát làm rõ, tuy nhiên bước đầu họ khẳng định không có dấu hiệu giết người ở hiện trường. Qua thông tin báo Hàn tiết lộ cùng rất nhiều bằng chứng trước đây, nhiều người cho rằng trầm cảm chính là "thủ phạm" khiến nữ ca sĩ tự kết liễu cuộc đời.

"Công chúa" Sulli từng có rất nhiều dấu hiệu trầm cảm

Vào năm 2018, Sulli đã khiến người hâm mộ hoang mang khi livestream suốt 10 phút nhưng liên tục im lặng và bỗng nhiên rưng rưng, bật khóc với biểu cảm ấm ức. Trong thời lượng livestream, Sulli liên tục nằm trên giường, cắn tay, khi có dấu hiệu buồn ngủ, khi lại buồn bã bất thường. Rất nhiều fan đã vô cùng lo lắng, thậm chí phát hoảng khi chứng kiến bộ dạng bất ổn tâm lý của Sulli.

"Công chúa SM" Sulli tự tử tại nhà riêng: Báo Hàn tiết lộ "thủ phạm" rất có thể là căn bệnh đáng sợ này - Ảnh 2.

"Công chúa SM" Sulli tự tử tại nhà riêng: Báo Hàn tiết lộ "thủ phạm" rất có thể là căn bệnh đáng sợ này - Ảnh 3.

Sulli từng livestream khóc lóc không rõ lý do.

Trước đó, năm 2016, Sulli được đưa tới viện cấp cứu khi có vết cắt dài khoảng 5cm ở cổ tay, rất nhiều nguồn tin cho rằng nữ ca sĩ cắt tay tự tử vì thất tình với bạn trai Choiza (một diễn viên xứ Hàn) xong tập đoàn giải trí SM lại phủ nhận, cho rằng việc bị thương này hoàn toàn chỉ là tai nạn.

Nhắc đến Sulli, bên cạnh nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát hay, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh "gái hư" với một loạt lùm xùm quanh chuyện tình cảm và phong cách thời trang phóng khoáng, đôi lúc bị nhận xét là hớ hênh, phản cảm khiến cô liên tục bị khán giả chỉ trích. Năm 2017, theo Naver, Choi Sulli là diễn viên kiêm ca sĩ thần tượng gây bàn tán, bị chỉ trích nhiều nhất tại Hàn. Tên cô gắn liền với biệt danh "Con ghẻ quốc dân".

Phong cách thời trang của Sulli phóng khoáng, đôi lúc bị nhận xét là hớ hênh, phản cảm.

Không chỉ bị người hâm mộ chỉ trích, những người đã từng có quan hệ tốt đẹp và yêu thương hết mực Sulli cũng dần quay lưng với cô, điển hình là các thành viên trong F(x), họ dần bỏ theo dõi Sulli, kể cả Heechul của Super Junior, người anh từng rất quý mến Sulli.

Trải qua hàng loạt những cú sốc như thế, chính Sulli cũng từng thừa nhận trong một show thực tế rằng bản thân có một cuộc sống vô cùng trống rỗng nhưng lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. Cô cảm thấy bối rối về sự "lừa dối" này nên đã xin lời khuyên của nhiều đồng nghiệp và nhận được câu trả lời "Hãy sống theo cách của mình!". Có thể nói đây cũng là một dấu hiệu cho thấy Sulli đã phải đối mặt với những khủng hoảng tâm lý trong thời gian dài.

"Công chúa SM" Sulli tự tử tại nhà riêng: Báo Hàn tiết lộ "thủ phạm" rất có thể là căn bệnh đáng sợ này - Ảnh 5.

Trầm cảm là gì?

Trầm cảm là một triệu chứng rối loạn tâm trạng, gây ra cảm giác buồn chán và mất hứng thú kéo dài dai dẳng. Chứng trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến cách cảm nhận, suy nghĩ, cách hành xử và có thể dẫn đến các vấn đề đa dạng về tinh thần và thể chất.

Nếu nỗi buồn kéo dài trong thời gian dài, nó sẽ khiến người bệnh không thể vui vẻ và tập trung làm việc. Trong trường hợp nghiêm trọng, trầm cảm có thể khiến người bệnh có ý định tự tử.

Tại sao trầm cảm thường đi kèm với những ca tự tử?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện nay có khoảng 350 triệu người bị trầm cảm, tức là cứ 20 người có một người đã từng trải qua một lần trầm cảm dù mức độ nặng hay nhẹ. Mỗi năm, có khoảng một triệu người tìm đến cái chết do ám ảnh về căn bệnh trầm cảm.

Khi các biểu hiện trầm cảm tái diễn nhiều lần, dần trở thành mãn tính, dẫn đến suy giảm khả năng tự chăm sóc, hay nghĩ đến việc tự tử. Nữ giới có nguy cơ mắc nhiều hơn nam giới gấp 2 lần.

Một số nguyên nhân có thể dẫn đến trầm cảm như: Có nhiều cú sốc tinh thần, gặp áp lực trong công việc và học hành, đối diện với những khó khăn quá lớn, bất hòa kéo dài, sự nghiệp đổ vỡ, chuyện tình cảm chấm dứt…

"Công chúa SM" Sulli tự tử tại nhà riêng: Báo Hàn tiết lộ "thủ phạm" rất có thể là căn bệnh đáng sợ này - Ảnh 6.

Dù luôn đăng tải những hình ảnh tươi tắn nhưng bên trong Sulli có rất nhiều tâm sự...

Sở dĩ người trầm cảm hay nghĩ đến tự tử vì họ không kiểm soát được hành vi của bản thân. Họ nghĩ rằng tự tử là điều duy nhất có thể giải thoát bản thân mình khỏi những nỗi ám ảnh, sự đau khổ dằn vặt. Thực tế thì, ý nghĩ tự tử hay hành vi tự tử, làm hại người khác chính là một triệu chứng của bệnh trầm cảm nặng.

Một số triệu chứng của bệnh trầm cảm:

- Buồn, chán nản, cảm thấy cô độc, lẻ loi

- Mất hết mọi hứng thú trong cuộc sống, đi đứng chậm, cảm giác nặng nề

- Đầu óc khó tập trung, do dự không "quyết" được, không đối phó được, hay quên

- Có cảm giác lo lắng vô cớ, ám ảnh bệnh tật vô lý, có từng cơn sợ sệt nhưng lại dễ nổi nóng

- Thấy chán đời, cảm thấy thua kém người khác, nghĩ mình vô dụng, không đáng sống, nghĩ và đôi khi tìm cách chết.

Người bệnh không nên coi nhẹ triệu chứng trầm cảm, hãy tìm đến các chuyên gia, bác sĩ tâm lý để nói rõ vấn đề của mình. Bệnh nhân trầm cảm cần phải thăm khám nhiều lần để điều trị, theo dõi đề phòng triệu chứng nặng thêm.

Chia sẻ