Công an Yên Bái truy tìm kẻ hành hung 2 bác sĩ bị chấn thương nặng sau khi mổ sinh cho sản phụ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Công an TP Yên Bái vừa phát đi thông báo số 06/TB, nhờ Công an các tỉnh, TP trên cả nước phối hợp truy tìm đối tượng Lê Hồng Nam sau khi người này hành hung hai bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái khiến chấn thương nặng.

Theo đó, đối tượng Lê Hồng Nam (SN 1985, trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái điều tra, xác minh làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái ngày 20/2 vừa qua.

Công an Yên Bái truy tìm kẻ hành hung 2 bác sĩ bị chấn thương nặng sau khi mổ sinh cho sản phụ  - Ảnh 1.

Một trong 2 bác sĩ bị hành hung.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết, khoảng 11h ngày 20/2, Lê Hồng Nam (SN 1985) đưa sản phụ Quách Thị P.T. (SN 1993, cùng trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để sinh con. Sau khi có chỉ định phẫu thuật lấy thai, sản phụ T. được chuyển vào phòng mổ. Trong quá trình mổ, Lê Hồng Nam đã trèo lên lan can để quay phim, chụp ảnh.

Các bác sĩ đã nhắc nhở Nam không được trèo, nhưng Nam đã phản ứng gay gắt, lăng mạ và dọa đánh các bác sĩ. Đến 11h40 cùng ngày, các bác sĩ ra khỏi phòng mổ thì bị Nam lao vào hành hung, khiến hai bác sĩ là Phạm Hải Ninh, khoa Gây mê hồi sức và bác sĩ Hoàng Đức Trung, khoa Sản, bị thương nặng ở vùng đầu. Ngay sau đó, kíp mổ đã gọi bảo vệ đến, song người nhà bệnh nhân còn hành hung cả bảo vệ.

Hiện Công an TP Yên Bái ra thông báo nhờ Công an các tỉnh, TP trên cả nước phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng Lê Hồng Nam.

Nếu phát hiện đối tượng hoặc có thông tin về đối tượng có những đặc điểm nêu trên, báo ngay cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Yên Bái theo số điện thoại: 069.2509.375 hoặc theo số điện thoại: 0945.809.888 gặp đồng chí Trần Xuân Thường - điều tra viên.

Chia sẻ