Con trai bị tố nhìn trộm WC nữ, nghe lời trần tình của cậu bé, mẹ không nói nên lời còn nhà trường đồng ý rút quyết định đuổi học

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nghe lời giải thích của cậu bé, người mẹ và ban giám hiệu nhà trường đều sốc nặng không biết phải nói thế nào.

Chị Lưu là một bà mẹ đơn thân người Trung Quốc. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn xe hơi 14 năm trước, chị ở vậy một mình nuôi con. Thời gian trôi qua, con chị nay đã 16 tuổi, thành tích học tập luôn xếp hạng cao ở lớp.

Cứ tưởng mọi việc đều êm đẹp nhưng một ngày, chị Lưu bị nhà trường gọi lên khẩn cấp vì con trai mắc lỗi nghiêm trọng và phải nhận quyết định thôi học.

Nguyên nhân bởi con chị đã nhìn trộm các bạn nữ thay đồ trong nhà WC, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Con trai bị tố nhìn trộm WC nữ, nghe lời trần tình của cậu bé, mẹ không nói nên lời còn nhà trường đồng ý rút quyết định đuổi học - Ảnh 1.

Con trai chị Lưu thản nhiên nhìn bạn nữ (Ảnh minh họa).

Khi chị Lưu đến trường và hỏi con tại sao lại làm vậy, cậu bé bình thản trả lời:

"Con vẫn thường nhìn như thế mỗi lần mẹ thay quần áo ở nhà. Con phát hiện ra mẹ và các bạn nữ rất khác so với con". Nghe lời giải thích này, cả chị Lưu và ban lãnh đạo nhà trường đều sốc nặng, không biết phải nói thế nào.

Chị Lưu ngẫm lại mới thấy trong suốt 14 năm qua, chị đã không chú trọng việc giáo dục giới tính cho con.

2 mẹ con vốn sống trong một phòng trọ nhỏ chỉ 30m2 và không có vách ngăn. Chị quên mất con trai đã khôn lớn nên chưa bao giờ che rèm khi thay quần áo, đi vệ sinh, thậm chí vẫn luôn ngủ chung giường với con.

Con trai bị tố nhìn trộm WC nữ, nghe lời trần tình của cậu bé, mẹ không nói nên lời còn nhà trường đồng ý rút quyết định đuổi học - Ảnh 2.

Chị Lưu vẫn ngủ chung giường với con suốt nhiều năm.

Sau khi trao đổi với nhà trường, chị Lưu nhận được lời đồng ý con trai sẽ không bị đuổi học nhưng phụ huynh cần giáo dục, quan sát kỹ lưỡng.

Chị Lưu cũng dẫn con trai đến xin lỗi các nạn nhân của vụ việc.

Bố mẹ cần chú trọng việc giáo dục giới tính cho con

Giáo dục giới tính là vấn đề vô cùng nhạy cảm nhưng bố mẹ tuyệt đối không được né tránh. Tùy theo từng lứa tuổi, mà bố mẹ có cách tiếp cận, nói chuyện với con về vấn đề này.

Từ 0-2 tuổi: Bố mẹ dạy con về những bộ phận cơ thể, bao gồm cả bộ phận sinh dục. Hãy dạy con đúng tên gọi chứ không phải một biệt danh ngộ nghĩnh.

Nếu chẳng may bị xâm hại khu vực nhạy cảm, con sẽ biết từ chính xác để nói ra.

Từ 2-5 tuổi: Ở giai đoạn này, bố mẹ có thể dạy con các khái niệm cơ bản về sinh sản, như em bé được tạo thành từ một người nam và nữ, em bé phát triển trong tử cung,…

Con trai bị tố nhìn trộm WC nữ, nghe lời trần tình của cậu bé, mẹ không nói nên lời còn nhà trường đồng ý rút quyết định đuổi học - Ảnh 3.

Con cũng cần được dạy sự riêng tư của các bộ phận nhạy cảm và không cho phép người lạ động chạm vào.

Từ 5-8 tuổi: Bố mẹ bắt đầu đề cập đến nhiều khía cạnh hơn như: Sự riêng tư, khỏa thân, cách không để lộ vùng kín ở nơi công cộng, cách vệ sinh, giữ gìn vùng kín sạch sẽ,…

Khoảng 8 tuổi, mẹ có thể dạy con những điều cơ bản về dậy thì. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên nói thêm với con về quá trình sinh sản, trao đổi với con về vai trò của quan hệ tình dục.

Con trai bị tố nhìn trộm WC nữ, nghe lời trần tình của cậu bé, mẹ không nói nên lời còn nhà trường đồng ý rút quyết định đuổi học - Ảnh 4.

Từ 9-12 tuổi: Bố mẹ củng cố thêm cho con những kiến thức cũ, đồng thời dạy thêm về tình dục an toàn, các biện pháp phòng tránh thai.

Con cũng cần được dạy về mối quan hệ lành mạnh.

Không chỉ vậy, bố mẹ cần dạy con cách đánh giá những tư liệu giới tính, tình dục trên các phương tiện truyền thông, những điều đúng sai phù hợp với lứa tuổi.

Con trai bị tố nhìn trộm WC nữ, nghe lời trần tình của cậu bé, mẹ không nói nên lời còn nhà trường đồng ý rút quyết định đuổi học - Ảnh 5.

Chia sẻ