Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc gia

Con tôi đi ngoài phân sống

,
Chia sẻ

Cún còi nhà em đi ngoài phân sống đã lâu rồi mà chưa khỏi, em đã cho uống đủ loại men cũng không thấy đỡ. Xin được sự tư vấn của bác sĩ. (Hoàng Lan)

Trả lời:
 
Không biết cún nhà em bao nhiêu tháng tuổi và hiện tại em cho cháu ăn uống thế nào? Vì nhiều khi đi ngoài phân sống là do lỗi của người chăm sóc cho cháu ăn nhiều quá chẳng hạn, ví dụ nếu ăn quá nhiều rau trẻ có thể đi ngoài ra rau, ăn nhiều chất bột trẻ đi ngoài ra tinh bột…vì đã uống nhiều men tiêu hóa rồi mà vẫn không khỏi thì phải tìm hiểu nguyên nhân do ăn uống là chính, cháu có hay phải dùng kháng sinh không? Vì dùng kháng sinh cũng là nguyên nhân dẫn đến loạn khuẩn đường ruột và đi ngoài phân sống kéo dài . Mặt khác nếu cháu đi ngoài phân sống mà vẫn lên cân tốt và phát triển bình thường thì cũng không có gì đáng lo ngại cả. Tốt nhất em nên mang phân cháu đi xét nghiệm để xem nguyên nhân phân sống là gì, có thể đến xét nghiệm phân và tư vấn chế độ ăn tại trung tâm khám tư vấn đinh dưỡng – Viện dinh dưỡng  số 2 yecsin Hà nội vào tất cả các ngày trong tuần cả sáng thứ 7 và chủ nhật trừ ngày lễ.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
 
Chia sẻ