Con sợ ở nhà một mình lắm!

,
Chia sẻ

Cũng cần phải dạy trẻ khi có người lạ đòi vào nhà thì ứng xử như thế nào. Dạy trẻ khóa cửa cẩn thận khi đi chơi cùng các bạn hoặc khi ngủ ở trong nhà.

Có rất nhiều điều bạn phải chú ý khi để bé ở nhà một mình. Chẳng hạn như thời gian. Nếu bạn phải ra ngoài, hãy nhanh chóng về nhà, chỉ nên để bé ở nhà một mình trong thời gian ngắn. Hơn thế nữa, bạn cần chuẩn bị tâm lí và thể chất sẵn sàng cho bé.

Những điều cần thiết dạy bé khi bé ở nhà một mình:

Hướng dẫn cho bé sử dụng thời gian, làm việc nhà, nhận điện thoại hoặc sử dụng máy tính, xem TV, cho phép trẻ gọi điện cho bạn bè, mời bạn bè tới nhà chơi như thế nào… Tất cả những điều này, bạn nên dạy trẻ. Cả những tình huống khẩn cấp như cháy hoặc chập điện, bạn cũng nên dạy trẻ cách xử lí tình huống này.


Bé không thích ở nhà một mình đâu!

Còn một số điều nữa bạn nên chú ý. Hãy cất giữ thật an toàn những loại thuốc, những vật gây nguy hiểm cho trẻ. Ở nhà một mình là khoảng thời gian mà trẻ chắc chắn sẽ đi khám phá ngôi nhà của mình một cách nghiêm túc. Chúng vô cùng hứng khởi khi tìm được những thứ mà trước đó chúng không thể thấy. Chính vì vậy mà bạn nên cất đồ nguy hiểm cẩn thận, tránh xa tầm với của trẻ.

Không trì hoãn thời gian quay trở về nhà sau khi xong công việc.

Dạy trẻ cách gọi điện cho bạn và luôn giữ liên lạc với chúng. Trẻ cũng cần biết số điện thoại của hàng xóm nhà bạn để có việc gấp chúng có thể nhờ vả họ. Trước khi quyết định để trẻ ở nhà một mình, bạn phải huấn luyện trẻ sử dụng điện thoại thành thạo.


Chỉ mong mẹ về thôi!

Quyết định cho con ở nhà một mình chỉ thực hiện khi trẻ sẵn sàng và tự tin ở một mình. Trước khi quyết định, bạn nên thăm dò ý kiến của trẻ. Nếu trẻ không vui vẻ hoặc không cảm thấy thoải mái thì không nên để trẻ ở nhà một mình, bạn có thể gửi trẻ nhờ hàng xóm, ông bà hoặc những người thân xung quanh.

Cũng cần phải dạy trẻ khi có người lạ đòi vào nhà thì ứng xử như thế nào. Dạy trẻ khóa cửa cẩn thận khi đi chơi cùng các bạn hoặc khi ngủ ở trong nhà.

Một số nước, cha mẹ sẽ bị buộc tội và bị phạt hành chính, hoặc ngồi tù nếu để con trong một độ tuổi nhất định ở nhà một mình, không có người giám sát.

Theo Eva

Chia sẻ