Con phải nhập viện cấp cứu vì không được tiêm vắc xin - lời chuông cảnh tỉnh các phụ huynh

Lam Phương,
Chia sẻ

Sau khi cô con gái phải nhập viện cấp cứu, một bà mẹ đã ngay lập tức phải đăng bài viết chia sẻ lên Facebook để cảnh tỉnh các bậc cha mẹ khác về những mối nguy hiểm khôn lường khi không tiêm vắc xin cho con.

Việc tiêm vắc xin cho trẻ là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi và nhận được vô số những ý kiến trái chiều. Trong khi có rất nhiều bố mẹ vẫn tin tưởng và làm theo những chỉ dẫn và quy định về tiêm phòng vắc xin cho trẻ thì vẫn còn phần đông phụ huynh phản đối, họ cho rằng những thành phần gây hại có trong vắc xin có thể gây dị ứng, viêm phổi hay thậm chí là tự kỉ.

Con phải nhập viện cấp cứu vì không được tiêm vắc xin - lời chuông cảnh tỉnh các phụ huynh - Ảnh 1.

Chia sẻ câu chuyện của con gái, Camille muốn cảnh báo các phụ huynh về việc tiêm vắc xin.

Tuy nhiên, một trong những phụ huynh "nói không với vắc xin" đó đã nhận ra là mình đã sai lầm thế nào khi phải đưa con vào phòng cấp cứu sau khi bị lây thủy đậu. Để kịp thời cảnh tỉnh những bậc cha mẹ khác cũng đang mắc phải sai lầm không cho con tiêm vắc xin, bà mẹ Camille Echols (đến từ Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ) đồng thời cũng là một y tá, đã đăng tải một bài viết trên trang Facebook cá nhân để chia sẻ về câu chuyện của con gái cô.

Con phải nhập viện cấp cứu vì không được tiêm vắc xin - lời chuông cảnh tỉnh các phụ huynh - Ảnh 2.

Hình ảnh cô bé Ashley đang phải nằm trong phòng cấp cứu.

Không giống như những đứa trẻ không được tiêm vắc xin vì bố mẹ lo ngại về những tác hại của nó, cô bé Ashley đã không được tiêm vắc xin phòng chống bệnh thủy đậu bởi phải trải qua một ca phẫu thuật cấy ghép thận lúc mới được 2 tuổi. Trong bài viết đang "gây bão" trên Facebook của mình, Camille đã chia sẻ rằng mình chưa bao giờ lên tiếng trong bất kì một cuộc tranh cãi về vắc xin, nhưng bây giờ cô phải làm điều đó bởi con gái cô đã là một ví dụ minh chứng cho tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin cho trẻ.

Trong bài viết trên Facebook, Camille chia sẻ: "Con bé tiếp xúc với một đứa trẻ bị bệnh thủy đậu và giờ chúng tôi đang phải ở trong phòng cấp cứu. Con đang được xét nghiệm, tiêm miễn dịch glô-bu-lin và sau đó chúng tôi phải chờ xem bác sĩ khoa truyền nhiễm nói gì. Thời gian ủ bệnh của bệnh thủy đậu là 7-21 ngày. Vì thế thậm chí với tất cả những gì chúng tôi đang làm giờ thì con vẫn có thể bị bệnh trong 3 tuần nữa. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải tự động nhập viện để tiêm thuốc chống vi-rút, thứ sẽ khiến con yếu đi rất rất nhiều.

Vì thế, nếu bạn là người tin rằng con bạn có thể bị tự kỉ vì tiêm vắc xin, thì làm ơn hãy nâng cao nhận thức của chính bản thân bạn. Chưa hề có một nghiên cứu được kiểm nghiệm nào đưa ra kết luận đó cả. Và những người bỏ qua vắc xin cho con chính là những người đang đặt con họ và nguy hiểm, cũng giống như con gái của tôi. Con bé đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, trong khi điều đó lại hoàn toàn có thể ngăn chặn được bằng vắc xin."

Con phải nhập viện cấp cứu vì không được tiêm vắc xin - lời chuông cảnh tỉnh các phụ huynh - Ảnh 3.

Bài đăng mới đây nhất của Camille cập nhật tình hình của con gái cô và rất may là Ashley đã khỏe mạnh bình thường trở lại.

Những chia sẻ của Camille đã cho thấy những ảnh hưởng khôn lường của việc không tiêm vắc xin cho trẻ, nó có thể khiến trẻ dễ dàng mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm và thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ. Vì thế, nếu bạn nằm trong số những phụ huynh đang nghi hoặc về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin đối với trẻ, hãy đọc, tìm hiểu thêm và suy ngẫm để không mắc phải bất cứ một sai lầm nào và quan trọng hơn là để bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho con.

Nguồn: Scarymommy, Dailymail

Chia sẻ