Con nhỏ, chồng thường xuyên đi xa, mẹ trẻ vẫn khiến ai nấy ghen tị vì mẹ chồng quá sức tâm lý thế này

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Dù biết bà mẹ trẻ may mắn có được người mẹ chồng yêu thương, san sẻ và giúp đỡ nhưng chị em vẫn không quên nhắc nhở cô điều này.

Mọi người vẫn thường sợ hãi cuộc sống hôn nhân không phải chỉ vì trách nhiệm ràng buộc, còn vì cả sợ hãi mẹ chồng. 10 nàng dâu thì có lẽ đến 9 người được hỏi sẽ đáp không muốn phải chung sống với mẹ chồng.

Thế nhưng, đôi khi chị em lại quá bi quan vì thực ra cuộc sống đời thực còn rất nhiều cặp mẹ chồng – nàng dâu thân thiết. Mẹ chồng hết mực lo lắng và chăm sóc cho con cháu.

Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trong nhóm kín khiến chị em xôn xao. Cụ thể, mẹ trẻ này viết: 

"Mẹ chồng nhà mình.

Con mình cứ làm tội nên ngày nào bà nội cũng vào bế rong cho ngủ. Những lúc ốm đau cũng thế 1h hay 2h sáng, nghe tiếng cháu khóc là bà lại bế rong cho ngủ. Sáng sớm đi làm tối đến lại bế rong cháu. Có ngày nào bà ở nhà cũng trông thằng cháu suốt. Cháu mà ốm là bà ở nhà trông cháu, ngừng đi làm luôn vì sợ cháu làm tội mình, ở nhà 1 mình không trông được.

Chồng mình đi làm xa, mình ở nhà với bố mẹ chồng. Còn mẹ chồng nhà các mom thì sao ạ?"

Con nhỏ, chồng thường xuyên đi xa, mẹ trẻ vẫn khiến ai nấy ghen tị vì mẹ chồng quá sức tâm lý thế này - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Sao khi câu chuyện này được chia sẻ, rất nhiều chị em đã vào bình luận sôi nổi. Đa phần đều rất cảm thông với hoàn cảnh con nhỏ mà chồng lại đi làm ăn xa. Thế nhưng, họ thấu hiểu bao nhiêu thì lại xuýt xoa vì sự tâm lý của mẹ chồng bấy nhiêu:

"Tuyệt quá mom ạ."

"Nhất mom rồi nhé, có mẹ chồng như thế đúng là tu vài kiếp mới được."

"Mẹ chồng như thế giờ còn sao ạ? Thương con dâu như thể con gái vậy hic."

"Ngưỡng mộ mom quá! Như thế dù chồng không ở bên cũng chẳng thấy chạnh lòng!"

"Sinh đẻ xong mà không có chồng ở nhà tủi lắm, khó khăn lắm. Nhưng có mẹ chồng thế này bù lại hết rồi, chẳng cô đơn nữa. Mẹ thương con dâu như con đẻ vậy, yêu bà quá!"

"Nhìn mặt bà mệt mỏi, mắt thâm quầng thức dậy giữa đêm dỗ cháu mà thương."

Con nhỏ, chồng thường xuyên đi xa, mẹ trẻ vẫn khiến ai nấy ghen tị vì mẹ chồng quá sức tâm lý thế này - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, rất nhiều người lại khuyên nhủ người mẹ trẻ này nên sống biết điều, yêu thương và trân trọng mẹ chồng mình:

"Có được mẹ chồng như vậy là hạnh phúc, nhưng mom cố sống phải đạo với bà nhé!"

"Bà yêu thương vậy rồi mom cũng cố gắng yêu thương lại nhé. Cả tình cảm và vật chất như vậy gia đình mới bền chặt."

"Hãy cố gắng trân trọng người mẹ chồng này em ạ, người ta kiếm hoài không ra đâu."

Sau những chia sẻ của hội chị em, mẹ trẻ này rất vui vẻ đi thả tim và cũng khẳng định mình luôn yêu thương, kính trọng bà như mẹ đẻ. Cô cũng cho biết, mục đích của bài chia sẻ này phần nhỏ để nói về hoàn cảnh của mình, phần lớn hơn động viên các chị em hãy lạc quan vào cuộc sống hôn nhân: luôn có những gia đình chồng rất tốt chỉ cần bản thân sẵn sàng mở lòng, coi họ như gia đình thật sự của mình!

Chia sẻ