Con "nghiện" nói tiếng Anh

,
Chia sẻ

Ở trường mầm non Canada Maple Bear, cả ngày con được học nói tiếng Anh, nói chuyên nghiệp và tự tin lắm làm bố mẹ mừng vui, tự hào ra mặt!

Từ 8 giờ sáng (eight A.M), mẹ đưa con đến trường. Nhìn thấy các cô ở thang máy chờ sẵn, con đưa tay vẫy: “Goodbye, Mum” và chạy lại với các cô: “Good morning”.

Một buổi học ở trường Mample Bear bắt đầu. Trước tiên là hoạt động tập thể dục buổi sáng (Do exercises) của cả trường. Đây là hình ảnh của các bạn lớp hội nhập với cô giáo Tara.

Tiếp đến là giờ học bơi mỗi sáng con rất thích. Con nhớ rồi, swimbơi, swimming-pool bể bơi.
 
 
Thú vị nhất buổi học hôm nay là cả trường con được đi trồng cây ở vườn hoa Hoàng Diệu nhân Ngày Trái đất. Trồng cây plant tree đấy mẹ ạ. Đoàn xe của trường vừa tới vườn hoa, các bạn xếp hàng ngay ngắn (queue up).

Sau đó, chúng con nghe các bác ở đây giới thiệu về cách rồng cây. Trước hết phải chọn những cây thật khỏe mạnh (strong). Sau đó xới đất, đặt cây vào hố và vun đất. Các cô dặn chúng con: “Đừng quên tưới nước (water) cho cây nhé!”
 
Nào, cả lớp cùng trồng cây thôi!
 

Ôi, trồng cây xong, tay bạn nào cũng dính đất, bẩn quá (dirty). Các bạn nhớ phải rửa tay (wash your hand) sạch sẽ nhé.

Trồng cây xong, cả lớp con lại “tranh thủ” ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ dưới nắng ở vườn hoa Hoàng Diệu. Thầy hiệu trưởng Jeff Jossul dạy bọn con hỏi chuyện những bông hoa: “Hello. How are you?”.
 
 
Các bạn trồng cây xong, chả mấy chốc đã đến giờ ăn trưa (lunch-time) rồi đấy! Cả trường lên xe ô tô về trường, ăn trưa, ngủ trưa và tiếp tục học buổi chiều.
 
Cô Hòa dạy cả lớp con học lại bài hát tiếng Anh ABC hay lắm.

Cô kể chuyện bằng tiếng Anh (tell story in English). Bạn lớp trưởng (monitor) kể lại cho các bạn cùng nghe.
 
Bên cạnh là lớp học trong giờ vẽ tự do. Cô Tara đang dạy bạn vẽ (draw) con khủng long màu hồng (pink dinosaur).
 
 
 Các em lớp nhỏ hơn đang  học bài hát Bingo với thầy hiệu trưởng.

 Rồi bọn con được học lái ô tô trong sân chơi ngoài trời của nhà trường.

Hôm sau, lớp con sẽ được học hát (sing), múa (dance), làm quen với  máy tính (computer). Thích lắm mẹ ạ!

Thầy hiệu trưởng Jeff Jossul chia sẻ: “Có rất nhiều cách bố mẹ dạy con học giỏi ngoại ngữ mà vẫn thành thạo tiếng Việt. Ví dụ, bố mẹ có thể thỏa thuận với bé về thời gian nói ngoại ngữ vào một giờ nhất định. Khuyến khích bé vận dụng/nói nhiều những từ đã được học ở lớp để bé nhớ từ lâu và có khả năng dùng từ đó một cách trôi chảy.

Cho con được học ở một môi trường tốt sẽ giúp con học giỏi ngoại ngữ nhanh chóng. Bố mẹ cũng đừng quên giúp bé sử dụng tiếng Việt cho chuẩn và yêu quý tiếng mẹ đẻ của mình”.
 
Thu Hằng
(Ghi lại)
Chia sẻ