Con không ngoan - cha mẹ xem lại cách dạy dỗ

,
Chia sẻ

Bố mẹ không có sự phối hợp và thống nhất khi dạy dỗ con thì trẻ khó có thể kiểm soát được hành vi và cách ứng xử của chúng, một nghiên cứu mới đây cho biết.

Để con của bạn luôn chơi ngoan, không gây sự, không đập phá, biết vâng lời, bố mẹ cần phải luông ủng hộ nhau và luôn phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Đây là khẳng định của các nhà tâm lý học từ trường Đại học Ohio ở Colombia (Mỹ) đã được công bố trên tạp chí Tâm lý trẻ.

Các nhà tâm lý cho rằng, khi bố mẹ cùng “chiến đấu” trên một chiến tuyến thì những đứa trẻ trước tuổi đi học sẽ ít có cơ hội làm nũng, nhõng nhẽo và không vâng lời. Bố mẹ không chỉ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ và nâng đỡ cho con cái mà còn phải hỗ trợ cho nhau trong việc nuôi dạy con. Ví dụ, khi bố hoặc mẹ yêu cầu con ngồi xuống thì người kia cũng phải ủng hộ và nhắc lại yêu cầu đó.

Tham gia vào quá trình nghiên cứu có 92 gia đình và các em nhỏ trước tuổi đi học. Trong thời gian nghiên cứu, mỗi gia đình sẽ chơi với con trong khoảng thời gian 10 phút, có quay videoclip. Sau đó các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành đánh giá khả năng phối hợp của bố mẹ và cách xử sự của con cái.
 
Cha mẹ cần có sự thống nhất trong phương pháp nuôi dạy con.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bố mẹ không có sự phối hợp và thống nhất với nhau khi nuôi nấng và dạy dỗ trẻ thì sẽ rất khó có thể kiểm soát được hành vi và cách ứng xử của chúng.

Không chỉ có thế, sự hỗ trợ lẫn nhau của bố mẹ trong cách nuôi dạy con cái còn là mô hình, là cái gương cho con cái bắt trước, học tập và noi theo, đồng thời cũng giúp bố mẹ dễ tìm ra được phương pháp hiệu quả nhất để nuôi dạy con cái trưởng thành, kiểm soát được hành vi của trẻ ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp con học tập tốt hơn.

Chính vì vậy, mà sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình nuôi dạy của con cái của bố mẹ là rất quan trọng đối với các hành vi và xử sự của trẻ, đặc biệt là đối với trẻ trước tuổi đi học.

Hữu Kỷ
Theo Jerelo
Chia sẻ