BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Con gái phải kiêu mới có giá

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu các bạn gái kiêu kỳ, khó khăn trong chuyện “quan hệ” thì các bạn sẽ được bạn trai trân trọng hơn, yêu chiều hơn.

Loan thân mến! 

Tôi hiểu tâm trạng của bạn - bẽ bàng, tủi thân, tự trách bản thân mình… Tôi cũng đã từng giống bạn. Nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng đã qua rồi, hối hận cũng không làm lại được nữa. Theo tôi, cách để bạn sửa chữa lỗi lầm của mình bây giờ là rút ra được bài học cho bản thân.  

Nam nữ có tình cảm với nhau rồi dẫn đến quan hệ tình dục cũng là chuyện bình thường. Điều này gần như là hiển nhiên ở các nước phương Tây. Còn ở Việt Nam, việc con gái không còn “trong trắng” khi lấy chồng cũng chẳng phải là chuyện hiếm có nữa. 

Tuy nhiên, phụ nữ khác đàn ông ở chỗ, phụ nữ quan hệ tình dục là có tình cảm trong đó. Và họ muốn mối quan hệ này lâu bền. Bởi vậy họ muốn thấy sự trân trọng của người đàn ông dành cho mình. Để đạt được điều này, con gái nên nhớ câu: “cái gì dễ đến thì dễ đi”. Nếu phụ nữ dễ dàng cho đàn ông quan hệ tình dục thì đương nhiên đàn ông sẽ không coi trọng mình, sẽ mau chán mình. Do đó trong mối quan hệ với đàn ông, tốt nhất con gái nên “khó khăn” một chút.  

Chuyện này nói thì dễ nhưng thực hiện cũng khó. Bởi vì quan hệ tình dục không chỉ là ham muốn của đàn ông, mà nó tồn tại cả ở phái nữ. Đặc biệt con gái rất thích được nghe những lời ngọt ngào, thích được vuốt ve cưng nựng. Từ sở thích này cho đến ham muốn tình dục là một khoảng cách rất nhỏ. Do đó, để không có quan hệ tình dục dễ dãi thì phụ nữ không chỉ kiềm chế bạn trai, mà còn phải kiềm chế chính bản thân mình.  

Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó. Nếu các bạn gái kiêu kỳ, khó khăn trong chuyện “quan hệ” thì các bạn sẽ được bạn trai trân trọng hơn, yêu chiều hơn.  

Bằng sự chia sẻ thật lòng của mình, tôi hy vọng rằng nó sẽ có ích cho Loan. Bạn đừng quá buồn phiền nữa. Hãy tìm kiếm giá trị riêng của mình, hãy yêu bản thân mình. Bạn phải trân trọng mình trước thì mới được người ta trân trọng. Trách móc, chán ghét bản thân sẽ làm bạn tự ti thì giá trị của bạn càng giảm, như vậy làm sao cuốn hút được người khác. Chúc bạn sớm vui trở lại.

Chia sẻ