Con gái cứ đi học là bám mẹ, Chương Tử Di nảy ra một ý để giải quyết, cư dân mạng nhất trí phản đối

Jia You,
Chia sẻ

Mặc dù cuộc hôn nhân của Chương Tử Di và Uông Phong gặp nhiều sóng gió cũng như vấp phải nhiều sự chỉ trích nhưng sau tất cả họ đã vượt qua mọi thứ và đang sống cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Chương Tử Di là một trong tứ đại Hoa đán nổi tiếng của Trung Quốc bên cạnh Triệu Vy, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi. Tạm gác sự nghiệp thành công, thì cuộc sống đời tư của Chương Tử Di cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nếu là người hâm mộ trung thành, ai cũng sẽ biết được Chương Tử Di là người có tính cách thẳng thắn, dám yêu, dám hy sinh và sống thật với chính con người mình.

Con gái cứ đi học là bám mẹ, Chương Tử Di nảy ra một ý để giải quyết, cư dân mạng nhất trí phản đối - Ảnh 1.

Điều này có thể được chứng minh qua việc kết hôn với Uông Phong. Năm 2013, bất chất sự phản đối gia đình và dư luận, Chương Tử Di một mực ở bên Uông Phong dù anh đã qua 2 lần đò và có một con riêng. Không những thế, giai đoạn đó, Chương Tử Di vào vướng vào tin đồn là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của người khác. Gạt bỏ mọi sự đàm tiếu, Chương Tử Di hết lòng bảo vệ tình yêu của mình. Năm 2015 họ bí mật kết hôn và chào đón con gái đầu lòng tên Tỉnh Tỉnh.

Con gái cứ đi học là bám mẹ, Chương Tử Di nảy ra một ý để giải quyết, cư dân mạng nhất trí phản đối - Ảnh 2.

Chương Tử Di bên gia đình nhỏ.

Những năm trở lại đây, Chương Tử Di được truyền thông dành nhiều sự quan tâm và mời tham gia một số chương trình truyền hình. Mới đây, cả hai vợ chồng đều tham gia chương trình "Chuyến du lịch lãng mạn của vợ" và chia sẻ nhiều điều thú vị về cuộc sống gia đình khiến mọi người vô cùng thích thú.

Trong tập mới nhất, Chương Tử Di đã chia sẻ về việc cô con gái 4 tuổi được đưa đến trường mẫu giáo nhưng không chịu rời khỏi cô mà bám lấy không rời. Cuối cùng không còn cách nào khác, Chương Tử Di đã tìm cách trốn vào xe và lẻn đi. Con gái gọi điện thoại gào khóc không ngừng, sau cùng cô giáo đã dụ được Tỉnh Tỉnh vào lớp. Mặc dù rất đau lòng khi phải chứng kiến cảnh này nhưng Chương Tử Di buộc phải như thế.

Con gái cứ đi học là bám mẹ, Chương Tử Di nảy ra một ý để giải quyết, cư dân mạng nhất trí phản đối - Ảnh 3.

Được biết, đây là trường hợp mà nhiều bà mẹ gặp phải và Chương Tử Di cũng không ngoại lệ. Cô cũng từng nghĩ ra giải pháp của mình. Có một lần, Tạ Na đã đọc được bức thư mà Uông Phong viết cho Chương Tử Di, trong đó có đề cập đến việc cô muốn xây dựng một trường mẫu giáo và muốn chính mình làm giáo viên dạy con. Nghe đến đây, Chương Tử Di nhớ đến Tỉnh Tỉnh liền bật khóc.

Con gái cứ đi học là bám mẹ, Chương Tử Di nảy ra một ý để giải quyết, cư dân mạng nhất trí phản đối - Ảnh 4.

Uông Phong và bé Tỉnh Tỉnh

Tuy rằng, cách giải quyết của Chương Tử Di khiến mọi người cảm động nhưng lại vấp phải sự phản đối của cư dân mạng. Họ nghĩ rằng trẻ con đứa nào cũng cần phải trưởng thành, ngay cả khi chúng uống sữa thì cũng phải đến lúc cai sữa. Việc Chương Tử Di mở trường mẫu giáo để chính mình dạy học cho con không phải là điều xấu, nhưng sẽ làm cản trở sự phát triển của chúng. Trẻ con học mẫu giáo rồi sẽ học tiểu học, trung học, đại học. Phận làm phụ huynh nên biết buông tay khi cần, có như thế mới tốt cho con.

(Nguồn: Kknews)

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem khai giảng năm học mới 2019 nhanh nhất tại aFamily.