Con gái Choi Jin Sil nhập viện sau chuỗi ngày lên tiếng bị bà ngoại bạo hành

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Sau 2 ngày lên tiếng về cuộc sống bị hắt hủi bên bà ngoại, con gái của Choi Jin Sil đã nhập viện vào tối ngày 7/8.

Tối ngày 7/8, báo chí Hàn Quốc đưa tin con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe không tốt và liên tục kêu đau đầu. Cô bé có triệu chứng buồn nôn từ buổi sáng và đến tối cùng ngày đã được đưa nhập viện.

Con gái Choi Jin Sil nhập viện sau chuỗi ngày lên tiếng bị bà ngoại bạo hành - Ảnh 1.

Con gái của Choi Jin Sil nhập viện do bị đau đầu quá mức.

Trước đó vào ngày 5/8, Choi Jun Hee đã lên tiếng tố cáo bà ngoại, người đang nuôi dưỡng 2 anh em cô sau khi mẹ qua đời là người liên tục có hành động bạo hành với cô bé. Hai bà cháu cãi nhau và xảy ra xô xát dẫn đến việc anh trai Choi Hwan Hee phải gọi điện thoại nhờ cảnh sát đến can thiệp. Sau đó, Jun Hee được đưa đến nhà một người bạn ở nhờ để có thể ổn định lại tâm lý và tiến hành điều tra. Cô bé cũng cho hay sẽ tiếp tục tiết lộ những chứng cứ cho thấy trong suốt qua trình nuôi dưỡng mình bà ngoại đã liên tục đối xử thiếu công bằng dẫn đến chứng trầm cảm của Choi Jun Hee ngày càng nặng.

Con gái Choi Jin Sil nhập viện sau chuỗi ngày lên tiếng bị bà ngoại bạo hành - Ảnh 2.

Bà ngoại của Choi Jun Hee bị cháu tố cáo là khiến cho Choi Jin Sil và chồng chia tay

Choi Jun Hee là con gái út của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil. Cô bé lớn lên với nỗi đau mất mẹ khi còn nhỏ, sau đó cả cậu và bố đều treo cổ tự tử dẫn đến việc tinh thần của Choi Jun Hee rất nhạy cảm. Cô bé cho hay mình mắc chứng trầm cảm từ khi còn học lớp 4 và thậm chí đã nhiều lần có ý nghĩ muốn chết. Hiện tại vụ việc của Choi Jun Hee nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng Hàn Quốc.

(Nguồn: Soompi)

Chia sẻ