Con gái Chế Linh tố cha trên sóng; Mỹ Tâm công khai xin lỗi khán giả

Jen,
Chia sẻ

Con gái Chế Linh bất ngờ kể chuyện bị cha bỏ rơi; Mỹ Tâm nhận lỗi không đóng tác quyền ca khúc... là những câu chuyện giải trí nổi bật tuần qua.

Con gái Chế Linh tố cha bỏ bê vợ con trên sóng truyền hình

Con gái Chế Linh tố cha trên sóng; Mỹ Tâm công khai xin lỗi khán giả - Ảnh 1.

Lệ Thi - con gái danh ca Chế Linh

Tuần qua, tập đầu tiên của chương trình truyền hình Trời sinh một cặp đã chính thức lên sóng VTV3 với các giám khảo là Thanh Hà và Đàm Vĩnh Hưng, bên cạnh các huấn luyện viên là Dương Triệu Vũ, Vũ Hà, Thanh Thảo. 12 thí sinh là những ca sĩ không chuyên sẽ lần lượt thể hiện 1 bài hát trước mặt các giám khảo. Sau khi nghe giám khảo nhận xét, 3 huấn luyện viên sẽ lần lượt chọn và thuyết phục các thí sinh về với đội mình. Kết thúc tập đầu tiên này, mỗi đội đều có cho mình 4 thí sinh.

Xuất hiện với vai trò thí sinh, diễn viên lồng tiếng Lệ Thi đã gây ấn tượng đặc biệt với giám khảo. Ngoài việc thể hiện ca khúc Biển cạn đầy cảm xúc, Lệ Thi còn làm Thanh Hà ngỡ ngàng khi tiết lộ chị chính là con gái ruột của danh ca Chế Linh. Ngay lập tức, Thanh Hà bày tỏ sự hoang mang vì chị từng có thời gian làm việc ở hải ngoại với Chế Linh nhưng ít khi nghe nhắc đến thông tin về cô con gái này.

Lệ Thi chia sẻ: "Em là con gái thứ 4 của nam danh ca Chế Linh. Thật ra mọi người không biết chắc do em lấy cái tên là Lệ Thi. Em lớn lên trong sự đắng cay ngọt bùi bên cạnh lúc nào cũng chỉ có mẹ thôi, nên em thấy không cần thiết phải lấy tên của người khác lót cho mình".

Trên sóng truyền hình, Lệ Thi một lần nữa làm khán giả choáng váng khi tiết lộ chuyện Chế Linh bỏ rơi mẹ con cô từ nhiều năm trước: "Tôi đúng là con của ba Chế Linh nhưng thật ra rất ít được gặp ba. Từ nhỏ đến lớn tôi sống với mẹ. Tên lót chữ Lệ nghe buồn nhưng cũng vì lúc mang thai, mẹ tôi khóc nhiều hơn là vui. Quãng đường mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc gồng gánh vất vả 4 chị em mình không lời nào tả xiết, nên hà cớ gì tôi phải lấy tên lót là Chế Thi, nghe xa lạ lắm".

Mỹ Tâm công khai nhận lỗi không đóng tác quyền ca khúc "Anh thì không"

Con gái Chế Linh tố cha trên sóng; Mỹ Tâm công khai xin lỗi khán giả - Ảnh 2.

Hình ảnh Mỹ Tâm trong clip cô xin lỗi khán giả

Mới đây, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, người viết lời Việt cho ca khúc nhạc Pháp Anh thì không đã lên tiếng tố ca sĩ Mỹ Tâm vi phạm tác quyền, không xin phép ông sử dụng ca khúc làm MV cũng như không đóng tác quyền bài hát.

Ngay sau đó, chiều 15/2, trên fanpage dành cho người hâm mộ, Mỹ Tâm xin lỗi khán giả. Cô thừa nhận do chưa tìm hiểu kỹ nên chưa đóng tác quyền cho tác giả viết lời Việt bài hát Pháp Anh thì không. Tạm thời, Mỹ Tâm sẽ khóa bài này trên kênh Youtube để tôn trọng bản quyền. "Rất xin lỗi khán giả vì sự bất tiện này", cô viết trên trang cá nhân.

"Tôi không biết ca khúc Anh thì không do chú Vũ Xuân Hùng viết lời Việt. Toàn bộ việc liên lạc với tác giả và các giải quyết vấn đề tác quyền trước đây, tôi đều giao phó cho bộ phận chuyên trách của công ty. Bài hát ra đời từ quá sớm, êkíp tìm mãi không được tên người viết lời Việt. Sau đó, đài truyền hình Việt Nam ghi lời Việt là của chú nên êkíp mới ghi tên Vũ Xuân Hùng vào phần mô tả MV, nhưng chưa biết cách nào để xin phép", cô nói thêm.

Mỹ Tâm cũng cho biết êkíp của cô đã liên lạc ông Vũ Xuân Hùng để xin lỗi. Tuy vậy, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng nhận xét: "Mỹ Tâm không trực tiếp gọi điện xin lỗi là hành vi thiếu tôn trọng". Ông yêu cầu nữ ca sĩ phải rút MV Anh thì không khỏi các sản phẩm, hình thức kinh doanh cũng như không được trình diễn trên tất cả sân khấu hay đăng tải trên YouTube, đài truyền hình, mạng xã hội.

Sau đó, vào tối 18/2, Mỹ Tâm chia sẻ rằng cô sẽ ngừng hát ca khúc Anh thì không với lời Việt của Vũ Xuân Hùng mà nhờ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết lại lời. Cô hứa sẽ sớm ra mắt lại ca khúc này (với phần lời mới) để gửi đến khán giả và một lần nữa xin lỗi nếu sự cố này khiến người hâm mộ phiền lòng.

Sơn Tùng M-TP lập hàng loạt kỷ lục, nhận nút vàng Youtube

Con gái Chế Linh tố cha trên sóng; Mỹ Tâm công khai xin lỗi khán giả - Ảnh 3.

Sơn Tùng trong MV "Nơi này có anh"

Vừa qua, vào ngày Valentine, Sơn Tùng M-TP đã tung ra MV ca khúc Nơi này có anh, cũng là ca khúc đầu tiên mà nam ca sĩ viết về tình yêu màu hồng. MV nhanh chóng giúp nam ca sĩ lập kỷ lục trở thành MV có nhiều lượt xem nhất thế giới trong 24h với hơn 8 triệu lượt xem. Thậm chí, ngay khi MV Nơi này có anh vẫn chưa giảm nhiệt thì Sơn Tùng lại đón tin vui mới khi MV Chúng ta không thuộc về nhau đạt thành tích 100 triệu lượt xem trên Youtube.

Vào ngày 17/2 vừa qua, lần đầu tiên Sơn Tùng với tư cách là giám đốc công ty giải trí MTP Entertainment đã nhận nút vàng của Youtube, trở thành nghệ sĩ đầu tiên Việt Nam đạt 1 triệu lượt theo dõi (subscribe).

Mặc dù cuộc sống đời tư cũng như âm nhạc gặp phải nhiều scandal gây ồn ào (mới đây nhật, giọng ca Thái Bình còn khiến nhiều người xôn xao khi bị nghi ngờ vướng vào lời tố mượn đồ không trả của stylist Hoàng Ku) nhưng những thành tích của Sơn Tùng gặt hái được là đáng ghi nhận cũng như khiến cho nhiều ca sĩ cùng thế hệ phải mơ ước.

The Voice gây thắc mắc bởi "tiền hậu bất nhất"

Con gái Chế Linh tố cha trên sóng; Mỹ Tâm công khai xin lỗi khán giả - Ảnh 4.

Thí sinh The Voice - Trần Anh Đức

Trong tập mới nhất của chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2017, tiết mục biểu diễn ca khúc Thành phố buồn của thí sinh Trần Anh Đức đã gây ra nhiều thắc mắc trong cộng đồng khán giả.

Thành phố buồn là sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, từng được thể hiện thành công bởi Chế Linh, Trường Vũ... Tiết mục của Anh Đức gây thắc mắc bởi trước đó khi ra mắt chương trình, Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh đã tuyên bố không nhận thí sinh hát Bolero tham gia cuộc thi.

Nhà báo, biên tập âm nhạc Minh Đức cho biết về điệu thức Thành phố buồn viết theo điệu Slow Rock, không phải Bolero. Tuy nhiên theo anh, khi giám đốc âm nhạc chương trình The Voice đã nói không chấp nhận thí sinh hát Bolero mà lại lọt vào bài này thì không ổn. Anh lý giải: "Thành phố buồn chung dòng nhạc, không gian và thẩm mỹ âm nhạc với Bolero, gọi chung là nhạc vàng".

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết: "Anh Đức không phải là thí sinh có sở trường hát Bolero mà là RnB. Thành phố buồn là bài hát do tôi chọn cho thí sinh này và phối theo bản phối Blue. Anh Đức cũng hát theo phong cách RnB chứ không phải kiểu Bolero truyền thống".

Theo nhạc sĩ, việc anh không chú trọng hát Bolero và một vài thể loại khác trong The Voice vì đã có cuộc thi khác dành cho các thể loại này. "Tôi không kỳ thị dòng nhạc này, Bolero luôn có đời sống của nó. Nếu có một giọng ca hay, đủ sức thuyết phục thì êkíp sản xuất vẫn tạo điều kiện", anh nói.

Chia sẻ