Con gái 10 tuổi than đau bụng và lưng, mẹ dẫn đi khám mới phát hiện đứa trẻ đã mang thai 8 tháng do bị anh ruột cưỡng bức

Negroni,
Chia sẻ

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã không thể tin nổi khi phát hiện ra cô bé đã mang thai 8 tháng.

Theo Dailymail đưa tin, một bé gái 10 tuổi đã phát hiện ra mình đang mang thai 8 tháng sau khi bị anh trai ruột mới 15 tuổi hãm hiếp. 

Cụ thể, bé gái không được nêu danh tính đến từ Posadas, tỉnh Misiones phía bắc Argentina đã được mẹ đưa đến bệnh viện sau khi phàn nàn về cơn đau bụng và đau lưng thường xuyên. Sau khi thăm khám, các bác sĩ không thể tin nổi khi phát hiện ra cô bé đã mang thai 8 tháng.

Bé gái 10 tuổi than đau bụng và đau lưng, người mẹ cho đi khám mới phát hiện ra cô bé đã mang thai 8 tháng - Ảnh 1.

Cô bé 10 tuổi sau đó tiết lộ rằng anh trai 15 tuổi đã từng xâm hại mình. Các bác sĩ đã chuyển vụ việc này đến cảnh sát địa phương. Vụ án hiện đang được điều tra bởi thẩm phán Marcela Leiva và công tố viên Maria Laura Alvarez.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân không hiểu đúng về những gì đang xảy ra và nói rằng cô chỉ bị anh trai mình hãm hiếp một lần. 

Theo Bộ Phát triển Xã hội, anh trai của nạn nhân đã bị xóa tên khỏi gia đình. Ana Maria Periera, người đại diện cho Bộ Phát triển Xã hội nói rằng việc mang thai của bé gái ẩn chứa nhiều rủi ro cho cả cô bé và thai nhi. Ngoài ra, Bộ Tư pháp muốn cô gái mang thai tiếp tục được đi học sau khi sinh.

Cũng theo truyền thông địa phương cho biết, mẹ của bé gái 10 tuổi không hề hay biết việc lạm dụng tình dục trong gia đình và vô cùng sốc khi biết con gái mình đang mang thai.

Anh trai của nạn nhân do vẫn ở tuổi vị thành niên nên không thể bị buộc tội. Nghi phạm hiện đang bị kiểm soát bởi người dì sau khi được gửi đến trung tâm dành cho trẻ em vi phạm pháp luật. 

Được biết, nạn nhân có 5 anh em khác và tất cả bọn họ đang sống cùng nhau trong khu phố Santa Rita ở Posadas. Theo các nhân viên dịch vụ xã hội đã đến thăm ngôi nhà, gia đình này đang sống trong điều kiện khá tốt.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ