Con dâu số "nhọ" vừa về ra mắt đã bị bà ngoại chê bai... vòng ba

Trân Trân,
Chia sẻ

Tập 41 "Mẹ chồng nàng dâu", mẹ chồng Nguyệt Lan kể chuyện lần đầu về ra mắt bà rất ưng con dâu nhưng bà ngoại lại kịch liệt phản đối vì vòng ba cô không đủ to để sinh nhiều.

Tập 41 của chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu lên sóng với sự xuất hiện của cặp mẹ chồng Nguyệt Lan (53 tuổi) và con dâu Ngọc Yến (25 tuổi). Vừa mới xuất hiện, cả 2 đã khiến cho Quyền Linh và Lê Lộc ngỡ ngàng vì mẹ chồng thì quá trẻ còn con dâu sinh được 2 bé rồi mà dáng vẫn rất thon thả. Ấy vậy mà ngay lần đầu mới về ra mắt gia đình chồng, Ngọc Yến đã vấp phải sự phản đối của bà ngoại chồng.

Con dâu số nhọ vừa về ra mắt đã bị bà ngoại chê mông nhỏ khó sinh con - Ảnh 1.

Bà Lan và Ngọc Yến.

Mẹ chồng của Ngọc Yến là bà Lan lần đầu gặp con dâu thì khá ưng ý bởi ngoài vóc dáng cao ráo thì gương mặt Yến cũng rất xinh xắn, sáng sủa mà lại lễ phép. Tuy nhiên khi gặp gỡ bà ngoại, mẹ của bà Lan, thì mọi chuyện lại khác. Bà ngoại nhất quyết phản đối Ngọc Yến và nói rằng bà không "chấm" cô chỉ vì... vòng ba cô nhỏ, như thế không sinh được nhiều con. Cũng may là mẹ chồng Nguyệt Lan tuy lớn tuổi nhưng lại sống "thoáng" và "tân thời" hơn bà ngoại nên Ngọc Yến mới "dễ dàng" qua cửa và được về làm dâu của bà.

Con dâu số nhọ vừa về ra mắt đã bị bà ngoại chê mông nhỏ khó sinh con - Ảnh 2.

Bà ngoại (mẹ của bà Lan) cho rằng Ngọc yến... mông nhỏ nên khó sinh.

Bình thường thì 2 mẹ con khá là hợp tính nhau, đặc biệt là về khoản đi du lịch, shopping, đi chơi, làm đẹp các thứ. Dù đi mua quần áo chung nhưng gu ăn mặc của 2 người lại khác nhau. Con dâu thích những màu trầm còn mẹ chồng thì lại ưa những màu nổi bật như hồng, đỏ... Dù hợp tính nhau là thế nhưng giữa 2 người mới dọn về ở cùng với nhau được 1, 2 tháng thì vẫn xảy ra không ít mâu thuẫn. Tuy những lần giận dỗi nhau của 2 mẹ con không lớn nhưng cũng đủ làm bà Lan rơi nước mắt và ấm ức mấy lần.

Con dâu số nhọ vừa về ra mắt đã bị bà ngoại chê mông nhỏ khó sinh con - Ảnh 3.

2 mẹ con tuy hay đi shopping cùng nhau nhưng lại có gu thời trang, ăn mặc khác nhau 1 trời 1 vực.

Ngọc Yến vốn nóng tính nên thường nói thẳng và không chịu bị la oan. Có lần bà Lan la cả nhà rằng chẳng ai chịu dọn dẹp gì cả thì Ngọc Yến bất ngờ lên tiếng: "Mẹ muốn la ai thì mẹ nói thẳng tên người đó ra chứ mẹ đừng nói vậy, con không chịu" khiến bà Lan giật mình. Bởi con dâu mới về nhà chồng mà lại dám sửa lưng mẹ chồng như thế rồi sau này sống làm sao được với nhau? Ấy vậy mà Yến đã làm dâu nhà bà Lan được 3 năm mà 2 mẹ con sau này cũng sống rất hòa thuận và yêu thương nhau.

Một lần khác là khi bà Lan giận quá đến nỗi bật khóc thì 2 vợ chồng Yến mới quỳ xuống xin lỗi bà. Bà Lan mới khuyên lại Yến là sau này bớt nóng tính để gia đình yên ổn và bớt cãi vã. Khuyên thì khuyên thế thôi nhưng Yến và chồng cô vẫn có lần cãi nhau um trời khiến bà Lan không khỏi buồn lòng. Nhân dịp tham gia chương trình, Ngọc Yến cũng góp ý với bà Lan rằng mỗi lần 2 vợ chồng cô cãi nhau thì cứ để 2 người giận chứ đừng vì thế mà lo lắng để buồn rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Con dâu số nhọ vừa về ra mắt đã bị bà ngoại chê mông nhỏ khó sinh con - Ảnh 4.

Bà Lan từng giận con dâu mình đến phát khóc.

Tập 41 "Mẹ chồng nàng dâu": Cô con dâu khốn đốn vì bị bà ngoại chê... mông nhỏ, khó sinh

Cũng trong tập này, chương trình có sự ghé thăm của cặp mẹ chồng nàng dâu thứ 2 là mẹ chồng Quỳnh Mai (48 tuổi) và con dâu trẻ Kim Thoa (23 tuổi). Về làm dâu cho bà Mai từ năm 19 tuổi, tính đến nay Kim Thoa đã chung sống với mẹ chồng được 4 năm. Bà Mai vốn là một MC tự do và là ca sĩ nghiệp dư nên tính tình thoải mái và tự tin nói năng trên truyền hình. Ngược lại, Kim Thoa lại khá rụt rè và hiền lành nên thường rất ít nói.

Con dâu số nhọ vừa về ra mắt đã bị bà ngoại chê mông nhỏ khó sinh con - Ảnh 6.

Bà Mai và con dâu Kim Thoa.

Lần đầu gặp gỡ, bà Mai hoàn toàn không nghĩ cô gái trẻ này sẽ trở thành con dâu của mình sau này. Cho đến một lần nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của con trai báo rằng Thoa bị có thai ngoài tử cung. Thương cho phận con gái không may mắn, bà quyết định đưa con trai sang nhà của Thoa và hỏi cưới cô cho con mình.

Con dâu số nhọ vừa về ra mắt đã bị bà ngoại chê mông nhỏ khó sinh con - Ảnh 7.

Vì con dâu không giỏi nữ công gia chánh nên chỉ toàn quét nhà và dọn dẹp nhà cửa mà thôi.

Vì con dâu còn trẻ mà con trai thì lại quá trẻ con và ham chơi, bà Mai nhiều lần khốn đốn vì 2 "anh chị" này. Có lần anh con trai giấu mẹ mang xe của bà đi bán, Kim Thoa biết chuyện nhưng lại giấu giếm và bao che khiến bà Mai khi biết chuyện giận vô cùng. Bà thậm chí còn đuổi cả 2 người ra đường ở và không cho về nữa.

Con dâu số nhọ vừa về ra mắt đã bị bà ngoại chê mông nhỏ khó sinh con - Ảnh 8.

Từng có lần bà Mai giận đến mức đuổi 2 vợ chồng Kim Thoa ra ngoài ở.

Cũng có lần vì quá giận con trai và thấy thương cho cô con dâu hiền lành, cam chịu, bà Mai khuyên Kim Thoa bỏ chồng đi chứ đừng chịu khổ như thế nữa. Nhưng cũng vì thương chồng nên Kim Thoa không bỏ và nói rằng: "Con không bỏ đâu nhưng con sẽ không quan tâm tới ảnh nữa". Cuối cùng, 2 mẹ con chỉ mong rằng người chồng, người con của mình thay đổi và trưởng thành hơn để gia đình được êm ấm.

Tập 41 "Mẹ chồng nàng dâu": Mẹ chồng vì thương con dâu nên khuyên cô bỏ con trai mình để được sống tốt

Chia sẻ