Con 9 tháng tuổi tử vong ngay trước mắt vì 1 quả bóng bay, bà mẹ lên tiếng cảnh báo 1 phút vui vẻ phải trả giá bằng tính mạng

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Đang chơi đùa thì vô tình nuốt quả bóng bay bị xì hơi vào miệng, cậu bé 9 tháng tuổi đã bị ngạt thở và không thể nào giữ nổi mạng sống.

Nuốt quả bóng bay trên sàn nhà, cậu bé đã không thể hồi tỉnh

Sự việc đau lòng xảy ra với cậu bé người Mỹ tên là Justin Chamberlain. Mẹ bé, Katie Chamberlain, đã chia sẻ về vụ tai nạn đau lòng xảy ra hôm 31/5 trên Facebook với mong muốn cảnh báo các phụ huynh về những mối nguy hiểm không ngờ đến với con tại nhà.

"Buổi sáng hôm ấy bắt đầu không khác gì những ngày khác. Tôi cho Justin ăn, thay bỉm cho con và sau đó đặt con chơi trên sàn phòng khác. Tôi để ý một quả bóng bay trên sàn và lập tức vứt nó đi. Nhưng tôi lại không để ý vẫn còn một quả bóng khác". Vài ngày trước đó, những đứa trẻ khác trong nhà đã chơi trò bóng nước và đó chính là lý do vẫn còn những quả bóng bay đã xì hơi vương vãi trên sàn nhà.

Con 9 tháng tuổi tử vong ngay trước mắt vì 1 quả bóng bay, bà mẹ lên tiếng cảnh báo 1 phút vui vẻ phải trả giá bằng tính mạng - Ảnh 1.

Justin đã ngừng thở sau khi chơi đùa với quả bóng bay.

Katie mới chỉ rời mắt khỏi con trong thoáng chốc. Nhưng đúng lúc đó, cậu bé đã nhìn thấy quả bóng bay và đưa nó vào miệng.

"Trong lúc chơi đùa trong nhà, cậu con trai 9 tháng tuổi của tôi đã phát hiện ra quả bóng bay và như tất cả những em bé khác, con nhét luôn vật thể mới lạ ấy vào miệng. Tôi không thấy con làm như vậy nhưng khi quay lại nhìn con, tôi phát hiện con đang như muốn nôn thứ gì trong miệng ra. Vội vàng chạy ngay tới bên con với hy vọng lấy được thứ đó ra lập tức nhưng rốt cuộc, đã quá muộn", Katie kể lại.

Theo Katie, khi Justin cố gắng khạc quả bóng bay trong miệng ra thì nó lại khiến quả bóng chui sâu hơn vào họng, chặn đường thở của bé, khiến Justin bị ngạt thở.

Mặc dù Katie đã thực hiện kỹ thuật sơ cứu Heimlichhồi sức tim phổi cho con nhưng không thể nào lấy trái bóng bay ra được. Và tình hình còn tệ hơn nữa khi Katie đã không kịp thời gọi đến số điện thoại cấp cứu nên các nhân viên y tế đã đến muộn. Ngay cả khi trái bóng bay được đưa ra khỏi đường thở của Justin sau 15 phút vất vả, cậu bé vẫn không thể hồi tỉnh và rơi vào trạng thái tim ngừng đập. Justin được chuyển tới bệnh viện và tại đây, nhân viên y tế nỗ lực cứu sống cậu bé trong 30 phút nữa nhưng không thành.

Con 9 tháng tuổi tử vong ngay trước mắt vì 1 quả bóng bay, bà mẹ lên tiếng cảnh báo 1 phút vui vẻ phải trả giá bằng tính mạng - Ảnh 2.

Thủ phạm cướp đi sinh mạng của bé là món đồ chơi rất phổ biến mà đứa trẻ nào cũng thích (Ảnh minh họa).

Con 9 tháng tuổi tử vong ngay trước mắt vì 1 quả bóng bay, bà mẹ lên tiếng cảnh báo 1 phút vui vẻ phải trả giá bằng tính mạng - Ảnh 3.

Dù rất đau lòng nhưng Katie vẫn chia sẻ lại câu chuyện này với mục đích cảnh giác các cha mẹ có con nhỏ khác.

Nói về mối nguy hiểm tiềm ẩn trong những trái bóng bay, Katie chia sẻ: "Tất cả là tại quả bóng bay ngu ngốc. Vài phút vui vẻ phải trả giá bằng nguy cơ to lớn đến vậy thì không đáng chút nào. Cũng không đáng để chịu đựng mặc cảm tội lỗi khủng khiếp khi bạn cảm nhận có điều gì đó chẳng lành xảy ra với con mình. Giờ đây, tất cả những gì chúng tôi còn lại là kỷ niệm, những bức ảnh và vài đồ dùng của con. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ mất con".

Bóng bay - nguyên nhân gây tử vong do ngạt thở nhiều nhất ở trẻ nhỏ

Đây không phải vụ tai nạn duy nhất xảy ra với trẻ nhỏ liên quan đến bóng bay. Tháng 10/2017, một người dân ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bé P.Q.Đ. (11 tháng tuổi) đã nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử 2 bên giãn to. Tại đây, bệnh viện xác định bệnh nhi đã tử vong trước đó. Phía gia đình cho biết, khi để bé nằm chơi, bên cạnh có vài quả bóng chưa thổi phồng hơi thì bé vô tình nuốt quả bóng bay vào miệng. Khi phát hiện, người nhà dùng tay để móc bong bóng ra nhưng không được nên chuyển vào bệnh viện. Tại bệnh viện, mặc dù được các nhân viên y bác sĩ tận tình cấp cứu, lấy được bong bóng ra nhưng bé đã ngưng thở trước đó.

Theo một nghiên cứu, bóng bay cao su là nguyên nhân có thể gây tử vong do ngạt thở nhiều nhất ở trẻ - chiếm tới 29% trong số các ca tử vong. Trong khi đó, xúc xích được coi là món ăn nguy hiểm nhất. Một nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương tự. Theo đó, bóng bay được xác định là nguyên nhân hàng đầu của các ca tử vong vì ngạt thở ở trẻ trong số các sản phẩm dành cho trẻ em.

Các chuyên gia đã chỉ rõ rằng trẻ nhỏ có thể nuốt quả bóng chưa thổi hoặc thậm chí những mảnh vụn của quả bóng bị vỡ cũng đều có thể làm tắc thực quản gây nghẹt thở. Vì thế, các mẹ nên cực kỳ cẩn thận và để ý khi con chơi với bóng bay. Riêng Katie, sau vụ việc đã xảy ra, cô cho rằng dù trẻ đã 2 tuổi thì cũng không nên cho trẻ chơi đùa với những quả bóng bay xì hơi, ngoại trừ việc người lớn đã thổi phồng quả bóng lên, nhưng vẫn phải liên tục để mắt tới trẻ.

Nguồn: Yahoo, Baby

Chia sẻ