Cố “yêu” dù đang chữa trị viêm âm đạo – nguyên nhân khiến bệnh nặng thêm

Saga,
Chia sẻ

Những chị em có quan hệ tình dục thì khả năng bị bệnh viêm âm đạo cao hơn, đặc biệt là những người quan hệ tình dục vô độ, có nhiều bạn tình và có "quan hệ" ngay cả khi đang bị bệnh.

Chào bác sĩ, em năm nay 26 tuổi, đã có gia đình và có con. Từ ngày sinh con, em thấy mình rất hay vị ngứa "vùng kín" nhưng cũng nhanh khỏi. Vì vậy em không đi khám. Nhưng trong hơn 1 tháng trở lại đây, em thấy tình trạng này trầm trọng hơn. Có lần, triệu chứng bệnh kéo dài hơn 1 tuần nên em đã đi khám. Bác sĩ nói em bị viêm âm đạo dẫn đến nhiễm trùng và em được kê thuốc đặt kèm thuốc uống. Khi bệnh đã hơn thì vợ chồng em mới "quan hệ" trở lại. Hai tuần sau bệnh lại tái phát, em dùng lại đơn thuốc cũ và khi "quan hệ vợ chồng" thì có dùng bao cao su nhưng bệnh không đỡ. Em đi khám lại thì bác sĩ trách không kiêng "chuyện vợ chồng" cẩn thận.

Em rất thắc mắc là khi "quan hệ", vợ chồng em đã dùng bao cao su rồi thì sẽ không ảnh hưởng, sao bác sĩ lại nói không nên. Bác sĩ cho em hỏi, em có nên kiêng hẳn "chuyện ấy" cho đến khi khỏi bệnh không? Cảm ơn bác sĩ! (Thanh Tú)

Trả lời:

Bạn Thanh Tú thân mến!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc đến chúng tôi để được chia sẻ. Qua mô tả của bạn thì có thể thấy bạn thường xuyên bị viêm âm đạo tái phát và trong trường hợp bệnh kéo dài đến hơn 1 tuần mà chưa khỏi thì tức là bệnh có nhiều khả năng đã nhiễm trùng và cần được điều trị tích cực. Và đúng như bác sĩ điều trị cho bạn nói, bạn cần kiêng "chuyện vợ chồng" một cách cẩn thận trong thời gian điều trị bệnh.

Viêm âm đạo là tình trạng viêm nhiễm (có thể dẫn đến nhiễm trùng ở âm đạo). Đây là bệnh phụ khoa phổ biến mà hầu hết chị em đều từng gặp trong đời. Bệnh không những làm cho chị em khó chịu, có tâm lý ngại ngùng, tự ti mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu không điều trị kịp thời và để lây lan sang nhiều bộ phận khác như: viêm cổ tử cung, viêm buồng trứng, vòi trứng...

cố

Nguyên nhân gây viêm âm đạo chủ yếu là do không vệ sinh "vùng kín" thường xuyên, đặc biệt là trong những ngày có kinh nguyệt, sau khi quan hệ vợ chồng...; dùng băng vệ sinh đúng cách; dùng nhiều thuốc kháng sinh không đúng chỉ định của bác sĩ...

Khi bị viêm âm đạo, các triệu chứng bệnh phổ biến nhất thường là: Dịch âm đạo ra nhiều, có màu vàng, trắng đục, xanh...; "Vùng kín" có mùi hôi, khó chịu; Có cảm giác đau rát mỗi khi đi tiểu; "Vùng kín" ngứa ngáy và trong trường hợp bệnh nặng có thể thấy ra máu bất thường.
 
Với những chị em có quan hệ tình dục thì khả năng bị bệnh cao hơn, đặc biệt là những người quan hệ tình dục vô độ, có nhiều bạn tình và có "quan hệ" ngay cả khi đang bị bệnh. Nguyên nhân là do trong quá trình "quan hệ", vi khuẩn có thể lây lan từ người này sang người khác. Do vậy, không những bạn làm tăng nguy cơ lây bệnh cho chồng mà thậm chí bệnh của bạn cũng có thể trở nên thầm trọng hơn bởi nhiễm trùng chéo do vi khuẩn. 

Sử dụng bao cao su có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn, lại ngăn ngừa sự lây lan của bệnh nhưng cũng có thể tác động làm cho tổn thương, tình trạng nhiễm trùng ở âm đạo nặng và lâu phục hồi. Đó là lý do tại sao bác sĩ khuyên bạn nên tránh "quan hệ vợ chồng" để bệnh nhanh khỏi và hạn chế tái phát.

Viêm nhiễm phụ khoa không chỉ gây khó chịu, cản trở đời sống tình dục mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng có con của bạn về sau này nếu bệnh thường xuyên tái phát và lần nào cũng nghiêm trọng, lâu khỏi.

Vì vậy, để bệnh nhanh khỏi và không tái phát, ngoài việc tránh "cố yêu" trong thời gian điều trị, bạn cũng cần biết cách giữ gìn sức khỏe "vùng kín" bằng cách:

- Vệ sinh sạch sẽ âm đạo 2 lần/ngày với nước sạch, nên sử dụng thêm các sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ có độ PH = [4-6, có tác dụng kháng khuẩn kháng viêm dịu nhẹ để giúp bảo vệ “vùng kín”, chống lại các vi khuản gây bệnh. Đặc biệt trong những ngày có kinh nguyệt hoặc trước và sau khi quan hệ tình dục thì việc này càng cần thực hiện triệt để. 

- Ăn uống lành mạnh, khoa học, hạn chế ăn đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ hoặc món ăn nhiều gia vị.

- Mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi, không mặc đồ bó chật.

- Uống bổ sung sản phẩm hỗ trợ có chứa các thành phần thảo dược như: Trinh nữ hoàng cung, Hoàng bá, Khổ sâm, Diếp cá, Dây kí ninh và Immune Gamma để giúp cân bằng pH âm đạo và tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa biến chứng của các bệnh viêm nhiễm phụ khoa...

Chúc bạn sớm khỏi bệnh!

Hãy gọi 1900.1259 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư khoedep@bacsituvan.vn để được chuyên gia giải đáp miễn phí về các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.
cố
Chia sẻ