Cố tình đăng tin giả mạo thuê vệ sĩ để ra oai với bạn bè

,
Chia sẻ

Câu chuyện đùa như thật - tuyển vệ sĩ với mức lương hấp dẫn đến buổi họp lớp - của nhiều bạn trẻ hiện dấy lên thực trạng sống ảo, khiến dân mạng bất bình, chỉ trích gay gắt.

Mới đây, bài đăng muốn tuyển hai vệ sĩ nam để ra oai với bạn bè trong buổi họp lớp cuối năm của một cô gái tên T.A. (sinh năm 1995, Hà Nội) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Dòng chia sẻ này hiện nhận được 4.700 like (thích) và hàng trăm bình luận xin ứng tuyển.

Tuy nhiên, thực tế không chỉ có T.A., rất nhiều bạn trẻ Việt cũng chia sẻ câu chuyện tương tự, chỉ thay địa điểm, giờ giấc hoặc số lượng người cần tuyển... Sự thật này sau khi được phát hiện đã khiến dân mạng bức xúc, bày tỏ sự quan ngại trước lối sống ảo, thích câu like của một bộ phận giới trẻ ngày nay.

Tai hại khi copy thông tin ảo trên mạng

Nội dung bài viết ảo thu hút sự quan tâm xoay quanh việc một cô gái cần có hai vệ sĩ đi cùng khi dự tiệc. Thời gian làm việc từ 23h đến 2h sáng, với mức lương 400.000 đồng/người.

Yêu cầu của nữ chính là những chàng trai này phải cao từ 1,75 m trở lên, ngoại hình sáng sủa. Khi đi làm, nam vệ sĩ mặc quần vải, áo sơ mi đen, đeo kính đen. Ngoài ra, hai thanh niên cần mở cửa xe, giả vờ bảo vệ cô...

Co tinh dang tin gia mao thue ve si de ra oai voi ban be hinh anh 1

Nội dung bài viết ảo được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng hiện nay. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi nhận được sự phản ứng dữ dội từ dân mạng, T.A đã phải xóa dòng trạng thái này. Mặc dù vậy, cô vẫn bị lên án gay gắt về hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Tài khoản Phan Triệu cho rằng: “Cái tội copy mà không ghi nguồn. Rõ khổ, thanh niên bây giờ sống ảo quá, để câu like, việc gì cũng làm được”.

“Làm gì có ai đi thuê vệ sĩ kiểu đấy mà đăng công khai? Rõ ràng là chiêu trò PR, thích nổi tiếng lại còn thanh minh. Nghẹn lời và đáng buồn cho cả một thế hệ”, nickname Ngọc Anh viết.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến bảo vệ cho cô gái. Họ cho rằng, đó là lỗi do vô ý, chỉ là trò đùa cho vui trên mạng xã hội.

Thành viên Mạch Giao bày tỏ, bài viết đăng với nội dung trêu đùa cho vui. Cô gái này không đến mức bị mọi người lên tiếng chê trách. Nếu có chia sẻ, lần sau cần phải chú ý, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người.

Ngọc Hảo cho rằng: “Thi thoảng, mình cũng hay đăng tin trêu bạn bè như thế, tuyển những công việc nhẹ nhàng, lương cao ưu đãi lớn. Nhưng chỉ đăng tin vào ngày nói dối thôi”.

Chia sẻ với Zing.vn , T.A. giải thích lý do đăng dòng trạng thái gây chú ý: “Mình chỉ chia sẻ cho vui thôi. Mình copy lại từ một người bạn, nhưng không hiểu sao lại được nhiều người like (thích) và bình luận như vậy”.

9X kể, trước đây cô từng sao chép những thông tin tương tự, song không thu hút dân mạng như lần này. Bài đăng mới đây với nội dung thuê vệ sĩ chỉ để cho bạn bè giải trí, không có mục đích gì khác.

Theo lời T.A., khá đông chàng trai tưởng thông tin tuyển vệ sĩ này là thật nên đã nhắn tin hỏi cô và xin làm việc. Lúc đó, cô cảm thấy khá bối rối, không biết phải trả lời sao.

Cô gái Hà Nội cho hay: “Nội dung mình đăng tải đọc là biết đùa và có rất nhiều người đã đăng trên mạng. Mọi người chỉ trích, cho rằng mình cố tình đưa lên để bán hàng câu like rất ảnh hưởng đến công việc của mình”.

9X hy vọng dân mạng không tiếp tục chia sẻ, bình luận không hay về cô. Cô không muốn chuyện này ảnh hưởng đến gia đình mình.

Câu like không phải chuyện của một người

Cách đây không lâu, sự việc Q.M. (sinh năm 1998, quê Hoà Bình) chỉ trích những chàng trai đi SH thích khoe khoang, dùng xe để thể hiện đẳng cấp cũng thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Câu chuyện sẽ không có gì gây chú ý nếu như việc thiếu nữ này từng đăng ảnh tay trong tay với người yêu trong ôtô bị dân mạng tìm ra.

Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 15.000 like (thích) cùng rất nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Còn Q.M. gặp phải không ít rắc rối. Dù đã lên tiếng thanh minh, 9X vẫn bị dân mạng lên án gay gắt, đến mức phải khóa Facebook.

Co tinh dang tin gia mao thue ve si de ra oai voi ban be hinh anh 2

Q.M bị dân mạng chỉ trích vì chê xe SH khi có người yêu đi ôtô. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 21/7, diễn đàn hơn một triệu thành viên đăng loạt ảnh nam thanh niên đánh người yêu đến mức gãy cột sống ngay giữa đường. Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai, cơ quan công an đính chính sự việc, cho biết cô gái không hề bị gãy cột sống và được đưa vào bệnh viện để chụp chiếu vùng đầu.

Cuối tháng 6 vừa qua, Hồng Nhung - nạn nhân của một vụ cướp giật tại Hà Nội - chỉ bị khâu vài mũi trên đầu bỗng dưng trở thành người đã mất, sau khi các tài khoản mạng liên tục đưa tin không kiểm chứng. Sau đó, chính Nhung phải lên trang cá nhân đính chính mình chỉ bị khâu một số mũi trên đầu và vẫn còn sống.

Dân mạng trước đó cũng từng bóc mẽ chuyện nhiều cô gái Việt cùng copy, đăng bức ảnh với son, nước hoa... đắt tiền và nhận là của mình. Hay anh chàng A.R. khoe đang đón sinh nhật ở Pháp, trong khi ảnh chụp lại rõ ràng ở tòa nhà cao tầng nổi tiếng tại TP HCM.

Bao giờ giới trẻ mới hết sống ảo?

Nhật Đoàn (25 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin) cho hay: “Giới trẻ thời nay thường có tính cẩu thả, lười nhận thức trước một quyết định, việc họ đang và sắp thực hiện. Như chuyện bạn gái thuê vệ sĩ để ra oai, cho dù chỉ là dòng copy hay chủ ý của người đăng, ít nhiều cũng là cách suy nghĩ, hành động không tốt".

9X cho biết thêm, các bạn trẻ có xu hướng vô tâm, không để ý đến hình ảnh bên ngoài cuộc sống đời thường và luôn đắm chìm trong thế giới ảo. Đó là việc làm thiếu chín chắn, sẽ không thể lường trước được hậu quả.

Co tinh dang tin gia mao thue ve si de ra oai voi ban be hinh anh 3

Cùng một bức ảnh nhưng có đến hàng chục cô gái nhận là của mình. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với Zing.vn , Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương chia sẻ cảm xúc về người Việt trẻ, về lối chơi, sống ảo đến mức trở thành căn bệnh nan y: "Thế hệ trẻ hiện nay bị bủa vây bởi rất nhiều loại thông tin, như vậy họ sẽ cần có bộ lọc. Khi tin vào nhiều, những người có trí thức hoặc có văn hóa cao sẽ chỉ đọc các bài cần thôi.

Nữ tiến sĩ nói thêm, giới trẻ chưa có đủ văn hóa cần thiết dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu trên Internet. Phải thừa nhận rằng, mạng xã hội, tin giật gân… tất cả điều đó tác động không nhỏ đến người trẻ.

Mạng xã hội có hai mặt. Mặt tích cực của nó là tạo ra cộng đồng trên toàn thế giới để cho chúng ta có thể quan hệ, biết được suy tư, tình cảm của con người, nhân loại. Tuy nhiên, mặt tiêu cực của nó rất lớn khi người rơi vào lối sống ảo, trở thành “con người ảo”, tôn sùng cái tôi quá mức.

Vị tiến sỹ cũng cho hay, các bạn trẻ cần phải tìm kiếm những công việc phù hợp, tích lũy vốn kiến thức cho bản thân. Sống ảo có thể coi như căn bệnh khó chữa. Nó gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tinh thần.

Do đó, mỗi người cần có lối sống lành mạnh, không bị quá thu hút bởi mạng xã hội. Nói cách khác, mạng xã hội như con dao hai lưỡi. Nếu bạn biết cách sử dụng thì sẽ rất có ích. Nhưng nếu quá ham mê, nó có thể là con dao giết chết tâm hồn bạn.

Theo Zing.vn

Chia sẻ