Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng

Cape,
Chia sẻ

Không chỉ đắt hơn mà một set đồ phục của đội tuyển Mỹ còn có giá gấp 4 lần giá thành của một chiếc huy chương vàng tại Thế vận hội năm nay.

Sau hơn 2 tuần tranh tài, Thế vận hội mùa đông 2018 được tổ chức tại PyeongChang, Hàn Quốc đã chính thức khép lại tối 25/2 bằng lễ bế mạc hoành tráng của ánh sáng, âm nhạc và lễ hội. Bên cạnh những màn trình diễn sôi động, hay những bộ trang phục trình diễn thì đồng phục của mỗi quốc gia cũng là điều thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 1.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 2.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 3.

Trong đó đặc biệt và đầu tư nhất phải kể đến bộ đồng phục của các VĐV đội tuyển quốc gia Mỹ. Các VĐV không kể nam nữ đều đồng loạt khoác lên người combo đầy đủ áo phao màu trắng, áo len có logo cờ Mỹ, mũ len và găng tay... tất cả đều là những thiết kế của nhà mốt Ralph Lauren. Thậm chí trên trang web của hãng còn có treo cả banner quảng cáo hình ảnh của chính các VĐV tại Thế vận hội khi đang mặc bộ đồng phục đắt giá này.

Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 4.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 5.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 6.

Mỗi VĐV đều được trang bị một set đồng phục đầy đủ từ đầu đến chân với áo phao trắng, áo len, mũ len, găng tay... để đầu chọi lại với cái lạnh đạt mức thấp nhất - 17 độ C tại Hàn. Đây được coi là sự đầu tư hoành tránh nhất của một quốc gia cho đội tuyển của mình, ước tính một set đồ đã có giá lên tới 2.343$ (khoảng hơn 51 triệu đồng) trong khi một huy chương vàng chỉ có giá 577$ (khoảng 12,7 triệu đồng). Giá tiền của một bộ đồng phục của VĐV đội tuyển quốc gia Mỹ còn đắt hơn cả huy chương vàng của Thế vận hội năm nay.

Trong đó giá cụ thể của từng món đồ trong set đồng phục của VĐV là: áo phao trắng, áo len  495$ (khoảng hơn 10 triệu), quần thể thao sọc đỏ giá 398$ (khoảng hơn 8,7 triệu đồng), boots buộc dây 995$ (khoảng 21 triệu), mũ len 195$ (khoảng hơn 4 triệu), và găng tay là 135$ (khoảng 2.9 triệu) và khăn quàng cổ 125$ (khoảng 2.7 triệu đồng). Tất cả đền có 3 tông màu đỏ, trắng và xanh hợp với màu cờ sắc áo của quốc kỳ Mỹ.

Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 7.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 8.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 9.

Đây là bộ đồng phục được các VĐV mặc trong lễ bế mạc Thế vận hội, còn lễ khai mạc đội tuyể quốc gia Mỹ cũng chịu chi với bộ đồng phục vô cùng ấn tượng, cũng thuộc nhà mốt Ralph Lauren. Nếu như bộ đồng phục tại hôm bế mạc màu trắng là chủ đạo thì ngày khai mạc lại chọn màu xanh tím than, đỏ, trắng. 

Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 10.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 11.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 12.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 13.
Có quốc gia nào chịu chi như Mỹ, đầu tư bộ đồng phục cho đội tuyển còn đắt hơn cả huy chương vàng - Ảnh 14.

Nguồn: Cosmopolitan

Chia sẻ