Có một thiên đường đồ ngọt tại khu trung tâm thương mại đang hot nhất Sài Gòn hiện nay

Hương Thu ,
Chia sẻ

Hàng trăm loại bánh, kem đủ màu sắc, hương vị ở trung tâm thương mại Takashimaya/ Saigon Centre đã tạo nên một cơn sốt thực sự cho giới trẻ Sài Gòn.

Mới chỉ khai trương một tuần nay nhưng trung tâm thương mại Takashimaya/Saigon Centre Centre (Lê Lợi, quận 1, TP HCM) đã tạo nên một cơn sốt thực sự cho giới trẻ Sài Gòn với các trải nghiệm thú vị nhất cho việc shopping, ăn uống và cả nhu cầu sống ảo. Trong đó, khu vực ẩm thực ngay kế hầm gửi xe thực sự là nơi không thể không đến khi vào đây. Trên thực tế đây cũng là nơi thu hút giới trẻ Sài Gòn nhất khi có tới 50 nhà hàng, quán cà phê và quầy thực phẩm. 

Hầu hết khu vực trung tâm của tầng ẩm thực này đều bán các món ăn theo phong cách Nhật Bản. Một số gian hàng thiết kế theo không gian châu Âu sang trọng. Tuy nhiên dù theo phong cách nào thì chúng đẹp đến mức khiến bạn quên rằng, mình đang đi dạo ở khu food court của trung tâm thương mại.

trungtamthuongmai1
Trung tâm thương mại Takashimaya/Saigon Centre Centre.

trungtamthuongmai17 
Khu ẩm thực với rất nhiều loại món ăn.

Dù có đủ món Âu, Á, chiên, xào, nướng... thế nhưng thứ nổi bật nhất ở đây lại là các món ngọt. Với những người mê bánh ngọt mà lại sợ tăng cân, lời khuyên dành cho bạn là không nên bước vào đây. Bởi bước vào đây là bạn đã chính thức bị lạc lối trong một thế giới bánh ngọt vô cùng màu sắc và hấp dẫn cả về màu sắc lẫn chủng loại. Và dù bạn có là "thánh" đi nữa, bạn cũng thật khó để không rút hầu bao mua cho mình một vài món nào đó, cho dù biết rằng, tối nay về có khi đồng hồ cân nặng lại nhích thêm một số nữa.

Còn nhiều loại bánh ngọt khác với đủ hình thù, màu sắc bắt mắt. Dễ thấy nhất là các quầy bánh dorayaki , mochi, bánh kem, bánh bông lan ngàn lớp, matcha và thế giới matcha... Bạn cũng tha hồ chọn lựa đủ loại chocolate ngọt ngào, đầy hình dáng đặc sắc đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Giá thành các loại bánh ở đây không rẻ, nhưng cũng có đủ mức giá, từ vài chục ngàn cho đến hàng triệu đồng nên không khó để lựa chọn được một vài món mà nếm thử.

trungtamthuongmai14
Có cả một thế giới bánh ở đây, các quầy bánh lớn với đủ loại bánh trái tỏa mùi thơm ngát sẽ đánh gục bất cứ tín đồ ẩm thực nào.

trungtamthuongmai16
Nhiều nhất là các loại bánh kem. Chưa cần biết hương vị thế nào nhưng màu sắc thế này, ngon mắt thế này, chỉ nhìn thôi cũng đủ người ta đứng ngồi không yên.

trungtamthuongmai15
Bánh bông lan với đủ hương vị, màu sắc.

trungtamthuongmai12
Có rất nhiều loại bánh ngọt tại khu ẩm thực, tuy nhiên giá cả khá cao.

trungtamthuongmai6
Các loại bánh có nhân socola hấp dẫn.

trungtamthuongmai13
cho đến bánh mặn như bánh chà bông...

trungtamthuongmai8
... bánh kẹp xúc xích.

trungtamthuongmai10
... Và thậm chí là bánh quy. Hộp bánh quy thế này có giá hơn 800.000 đồng, không rẻ nhưng chúng đẹp đến mức có thể khiến bất cứ ai phải thèm thuồng.

Nói về bánh ngọt có thể kể đến món bánh bông lan nhúng Chocolate được xem là mới lạ nhất ở đây. Đây cũng là món bánh đang khiến giới trẻ Sài Gòn sốt điên đảo. Từng thanh bánh bông lan được nhúng ngập tràn trong hai nồi Chocolate trắng và đen, cho ra tạo hình hệt như một que kem.

trungtamthuongmai11
Món bánh bông lan nhúng Chocolate.

bánh
Bạn có thể tuỳ chọn nhúng chocolate đen hoặc trắng theo sở thích.

Ngoài các loại bánh ngọt thì món kem Matcha Nhật Bản cũng rất “hot”, thậm chí nếu nói đây là món hot nhất ở Takashimaya cũng không oan. Vào mỗi tối hay cuối tuần, bạn sẽ phải xếp hàng để được thưởng thức món này. Món kem này có tổng cộng khoảng gần 10 vị như: Matcha (trà xanh), Vani Cookies, Caramel, mè đen, cà phê,... Và tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn từ 1 đến 2 vị ăn cùng nhau. Giá cho món kem này dao động từ 45.000 - 95.000/cây.

trungtamthuongmai9
Món kem matcha cũng rất hút khách với giá từ 45- 90 ngàn/cây.

trungtamthuongmai18
Khách có thể kêu nhiều loại kem cùng một lúc. Tuỳ theo size khách chọn mà nhân viên sẽ múc ra cây ốc quế hoặc ly giấy.

trungtamthuongmai3
Đủ loại kem cho bạn chọn lựa.

trungtamthuongmai4
Một ly thập cẩm gồm kem, sữa, trái cây... có giá 85.000 đồng.

trungtamthuongmai5
Để thưởng thức món kem matcha, phải chịu khó xếp hàng.

Quầy ăn uống cũng có nhiều món ăn theo truyền thống của Nhật Bản, nổi bật nhất với nhà hàng shushi băng chuyền, chỉ 25 ngàn/phần shushi hấp dẫn. Các món ăn đặc trưng của Việt Nam như cơm gà, bún bò, gỏi cuốn… cũng xuất hiện trong khu ẩm thực này.

sushi
Khu sushi tự chọn ở đây lúc nào cũng đông khách. Sushi, cá hồi sống - những món được nhiều người ưa thích có giá khá hớp túi tiền, chỉ 99k/ khay. - @thao.minh.chau

trungtamthuongmai20
Sau khi chọn xong, bạn có thể ngồi tại quầy gần đó để thưởng thức ngay.

Nếu mỏi chân khi mua sắm, bạn có thể dừng chân ở những quán cà phê, trà sữa nhỏ xinh. Các quán này, dù diện tích không lớn, mỗi gian hàng đều bài trí theo phong cách riêng ấm cúng, dễ chịu hoặc trông rất sang chảnh. 

Ngoài ra bên trong trung tâm thương mại này còn có rất nhiều những nhãn hàng về thời trang, nhà hàng. Đặc biệt là quanh trung tâm mua sắm này có rất nhiều chỗ để có thể "sống ảo", chụp ảnh vô cùng nghệ thuật, và đấy cũng chính là lý do khiến giới trẻ Sài Gòn đang tập trung đổ về đây.

Chia sẻ