Cô giáo tử vong thương tâm sau vụ va chạm với xe đầu kéo

Anh Ngọc,
Chia sẻ

Khi đi qua xã Hưng Thịnh thì xe máy của cô giáo va chạm với xe đầu kéo kéo theo rơ móc chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm xe máy bị ngã, xe đầu kéo cuốn cô giáo vào gầm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 23/7, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, trên đoạn đường tránh TP.Vinh đoạn qua xã Hưng Thịnh vừa xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến 1 phụ nữ bị xe đầu kéo cán tử vong. Nạn nhân là cô giáo Đặng Giang L., trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin ban đầu, vào trưa 23/7, cô Đặng Giang L. điều khiển xe máy mang BKS: 38N1- 071.72 đi từ Hà Tĩnh sang đường tránh TP.Vinh. Khi đi qua xã Hưng Thịnh thì xe máy của cô L. va chạm với xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị ngã, nạn nhân bị cuốn vào gầm nên tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Cô giáo tử vong thương tâm sau vụ va chạm với xe đầu kéo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe đầu kéo va chạm xe máy.

Tại một diễn biến khác, vào khoảng 13h cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường N5 và đường Tràng Minh qua địa bàn xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, xe đầu kéo Hyundai biển kiểm soát 37C- 19369 đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 37- D1 637.84.

Tại hiện trường, đầu xe hỏng nặng, vết phanh kéo dài khoảng 15m. Vụ va chạm đã khiến 2 người đi trên chiếc xe máy (chưa rõ danh tính) bị thương phải nhập viện. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã cẩu chiếc xe đầu kéo bị lật lên đường. Nguyên nhân chính của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ