Người dạy tiếng Anh mắng học viên là "óc lợn" thông báo: Trung tâm đang đóng cửa để xin giấy phép

Minh Khôi,
Chia sẻ

Tối qua (8/5), ngay sau khi có kết luận của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc giải thể trung tâm M. và phạt hành chính, cô T. đã livestream trên MXH để nhắn gửi tới dư luận rằng "chửi cho đã đời đi", đồng thời cho biết dự định trung tâm tiếng Anh M. đang đóng cửa để xin giấy phép.

Trung tâm Tiếng Anh M. đóng cửa để xin giấy phép

Trong clip livestream trên Facebook tối 8/5, cô Nguyễn Thị Kim T. đã lên tiếng rằng bản thân rất hạnh phúc với việc phạt hành chính của Sở GD&ĐT Hà Nội, vì đã thực hiện nghĩa vụ công dân kèm theo đó là những bài giảng dạy trực tuyến từ nữ giáo viên này.

Nói về việc chỉ cung cấp được bằng cử nhân kế toán với thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội cô T. cho rằng, việc chỉ đưa ra bằng kế toán là để không làm ảnh hưởng hình ảnh của những người giáo viên chân chính.

"Tôi là người học rất nhiều văn bằng, tôi công bố bằng kế toán để bảo vệ những người giáo viên chính thống", cho T. cho hay.

Về phương pháp giảng dạy của mình được nhắc tới trong buổi livestream, cô Kim T. khẳng định "Tôi là người đầu tiên có kỹ thuật phát âm tiếng Anh không cần từ điển ở Việt Nam".

Cô Kim T. cũng chia sẻ dự định sẽ xin cấp phép lại từ ban đầu cho trung tâm tiếng Anh M.

Người dạy tiếng Anh mắng học viên là óc lợn thông báo: Trung tâm đang đóng cửa để xin giấy phép - Ảnh 1.

Tối cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội có quyết định giải thể trung tâm tiếng Anh của cô Nguyễn Thị Kim T. và xử phạt 20 triệu đồng vì hoạt động không phép.Giáo viên chửi học viên là "Con lợn" (Ảnh cắt từ clip).

Cá nhân cô T. bị phạt 5 triệu đồng. Đồng thời, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo về việc dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy tiếng Anh tại M., giải thể đối với hành vi tự ý thành lập cơ sở giáo dục của Công ty M. và dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy đối với cô Nguyễn Thị Kim T. 

Công ty M. phải báo cáo giải trình về hồ sơ học viên và chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi, cũng như việc bồi hoàn học phí cho người học.  

"Tao là 1 người đang truyền cảm hứng cho những người thích cảm hứng của tao"

Tuy nhiên, trong đoạn livestream giảng dạy trực tuyến, cô Nguyễn Thị Kim T. vẫn sử dụng cách xưng hô "mày - tao" với người xem, thậm chí còn tuyên bố: "Tao là 1 người đang truyền cảm hứng cho những người thích cảm hứng của tao".

Người dạy tiếng Anh mắng học viên là óc lợn thông báo: Trung tâm đang đóng cửa để xin giấy phép - Ảnh 2.

Cô T. cũng giải thích rằng việc mình phát ngôn sốc khi bắt đầu đoạn clip là vì muốn để mọi người..."chửi cho đã đời đi", chửi chán rồi sẽ thôi. Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh đó, cô T. còn đối chất và đáp trả bình luận của cộng đồng mạng bằng những ngôn từ nhạy cảm, thể hiện thái độ bất cần trước những lời phản đối khiến dân mạng khiến người xem càng được dịp sục sôi. Hơn nữa, cô T. còn tuyên bố thẳng thắn: "Tao không có tư cách giáo viên, tao chưa bao giờ được coi là giáo viên".

Người dạy tiếng Anh mắng học viên là óc lợn thông báo: Trung tâm đang đóng cửa để xin giấy phép - Ảnh 3.

Cô Kim T. cũng cho biết mình không phải là giáo viên mà chỉ dám nhận là "huấn luyện viên ngôn ngữ". Ảnh cắt từ clip

Cô T. cũng giải thích rằng việc mình phát ngôn sốc khi bắt đầu đoạn clip là vì muốn để mọi người..."chửi cho đã đời đi", chửi chán rồi sẽ thôi.

Đoạn livestream kéo dài hơn 1h đồng hồ đã thu hút hơn 9 nghìn lượt xem, nhưng kéo theo đó là khá nhiều bình luận tỏ thái độ không đồng tình, bức xúc. Bởi lẽ, dù cô T. liên tục nói mọi người hãy đặt câu hỏi về các thắc mắc trong việc học tiếng Anh nhưng xen giữa những câu giải đáp là những đoạn đối đáp lại bình luận của cư dân mạng khiến người xem cảm thấy khá "khó chịu", thậm chí nhiều người còn cho rằng, cô Kim T. đang đôi co nhiều hơn là dạy học.

Trong đoạn livestream này, cô Kim T. cũng cho biết mình không phải là giáo viên mà chỉ dám nhận là "huấn luyện viên ngôn ngữ". Gần cuối đoạn clip, cô T. đã tiếp tục gửi lời xin lỗi đến những ai đang theo dõi livestream học tiếng Anh nhưng bị phân tán bởi câu chuyện khác.

Tối 5/5, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cuộc cãi vã "chợ búa" của học viên với người giảng dạy là cô T. trong lớp tiếng Anh dành cho người đi làm.

Cao trào của đoạn chửi, cô T. nói: "Có một hay 10 trung tâm cũng không thể dạy lợn thành người được" hoặc "mặt người nhưng óc lợn", "Đây là sân chơi của tao...". Ở cuối đoạn clip, cô đuổi học viên ra khỏi lớp.

Clip trên được quay tại lớp học tiếng Anh của Trung tâm tiếng anh M. (cơ sở Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngay sau khi Sở GD&ĐT phối hợp cùng cơ quan công an vào cuộc kiểm tra trong ngày 6/5 cho thấy, cả 3 địa chỉ của trung tâm Tiếng Anh M. đều chưa được cấp phép.

Đầu tháng 2/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của Từ Liêm đã yêu cầu trung tâm cung cấp giấy phép hoặc đóng cửa nhưng trung tâm này không thực hiện.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết trung tâm này hoạt động "chui", từng bị xử phạt và cam kết xử lý nghiêm theo pháp luật.

Chia sẻ