Có gì trong những căn phòng sinh hoạt của Tổng thống Obama và gia đình tại Nhà Trắng?

,
Chia sẻ

Nhiều người biết tới Nhà Trắng nhưng luôn tự hỏi, với một chính khách nổi tiếng toàn thế giới, phòng sinh hoạt của gia đình ông có khác gì so với mọi người?

Tổng thống Barack Obama thường ví von Nhà Trắng như "căn nhà của người dân". Đây là nơi đón tiếp rất nhiều vị khách từ khắp nơi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phần không gian riêng tư của vợ chồng nhà ông Obama tại Nhà Trắng thì ít ai biết trông ra sao.

Mới đây, công chúng đã có dịp chiêm ngưỡng khu vực sinh hoạt riêng tư của gia đình Tổng thống Barack Obama trên tầng hai của Nhà Trắng. Căn phòng được thiết kế bởi kiến trúc sư Michael Smith vào năm 2008, sau khi ông đắc cử Tổng thống lần đầu tiên.

 - Ảnh 1.
Chiếc bàn cổ Denis-Louis Ancellet là nơi hiệp định hòa bình Camp David được ký vào năm 1978. Trên bàn có một bản viết tay của vở nhạc kịch Hamilton.

 - Ảnh 2.
Một bức tranh của họa sĩ phong cảnh theo trường phái ấn tượng Daniel Garber trên tường phòng bầu dục. Garber sinh tại bang Indiana vào năm 1880 và nổi tiếng với các bức tranh phong cảnh của mình. Ông qua đời vào năm 1958.

 - Ảnh 3.
Bức tranh hai quả chanh vàng, một quả chanh, một quả đào bên trên bức tranh với hình hai chiếc cốc.

 - Ảnh 4.
Phòng ăn với nội thất tối giản tại Nhà Trắng.

 - Ảnh 5.
Một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ hiện đại Robert Rauschenberg. Đây là tác phẩm nghệ thuật đương đại thứ 4 trong bộ sưu tập của Nhà Trắng. Rauschenberg sinh tại Texas, Mỹ vào năm 1925 và là một họa sĩ trường phái pop art nổi tiếng.

 - Ảnh 6.
Bức tranh của họa sĩ thể hiện người Mỹ gốc Phi, Alma Thomas được vẽ vào năm 1966 treo trong phòng ăn. Bà là người Mỹ gốc Phi đầu tiên có tranh được treo trong Nhà Trắng. Thomas sinh tại Georgia vào năm 1891 và qua đời năm 1979. Hầu hết các tác phẩm của bà đều được vẽ vào hai thập kỷ cuối đời.

 - Ảnh 7.
Bộ tách trà từ Hội chợ Thế giới năm 1939 cũng được trưng bày trong phòng ăn.

 - Ảnh 8.
Bức thảm Đen, Trắng và Xám bởi Anni Albers.

 - Ảnh 9.
Gia đình Tổng thống Obama chụp trước Nhà Trắng.

 - Ảnh 10.
Phòng làm việc của Tổng thống Obama với những bức ảnh gia đình, một quả bóng bầu dục, giải Grammy...

 - Ảnh 11.
Khung ảnh gia đình đặt cạnh một trong hai giải Grammy của Tổng thống Obama.

 - Ảnh 12.
Quả bóng bầu dục có tên Obama ở trên, nằm cạnh một khung ảnh và chiếc đĩa có hình Abraham Lincoln. Tổng thống Obama và Tổng thống Lincoln đều đến từ bang Illinois.

 - Ảnh 13.
Phong cảnh nước Mỹ, tác phẩm của George Catlin. Catlin sinh năm 1797 tại Pennsylvania và dành phần lớn cuộc đời mình để vẽ tranh khắp nước Mỹ.

 - Ảnh 14.
Một chiếc bàn trong phòng làm việc.

 - Ảnh 15.
Dựng cạnh tường là một bức ảnh của Muhammad Ali được chụp bởi Neil Leifer và lá cờ Hoa Kỳ.

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ

Chia sẻ