Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua

Twusly,
Chia sẻ

Mới đây, hãng Aritaum vừa cho ra mắt 1 dòng mặt nạ mới có chứa tinh chất dạng đặc và khá “nhớp nháp”, khác hẳn những loại mặt nạ giấy thông thường.

Đắp mặt nạ dưỡng da là 1 trong những bí kíp làm đẹp đơn giản, hiệu quả mà nhiều chị em yêu thích. Khi chọn mặt nạ, các chị em cũng thường ưu tiên chọn những loại có phần dưỡng chất dạng lỏng, nhanh thấm vì họ cho rằng như vậy sẽ đem lại khả năng dưỡng ẩm tốt mà không gây nhờn dính hay bí bách khó chịu. Thế nhưng mới đây hãng mỹ phẩm Aritaum đã cho ra mắt 1 loại mặt nạ giấy mới toanh có kết cấu tinh chất dạng nhờn dính, khá nhớp nháp, khiến nhiều người tò mò.

Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua - Ảnh 1.

Dòng mặt nạ mới ra mắt của Aritaum.

Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua - Ảnh 2.

Mặt nạ có chứa 22ml tinh chất, có chất khá đặc và dính.

Dòng mặt nạ mới toanh này mang tên Seaweed Dustcut Mask, ngay từ cái tên đã nói lên rằng loại mặt nạ này có chiết xuất chính từ rong biển tự nhiên. Ngoài ra trong thành phần sản phẩm còn có chứa rất nhiều chiết xuất tự nhiên khác từ hoa sen, hoa cúc, hoa tử đinh hương… và được nhà sản xuất bổ sung thêm hyaluronic acid để tăng khả năng dưỡng ẩm, làm dịu da, ngăn ngừa lão hóa.  

Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua - Ảnh 3.

Khi mở bao bì, người dùng sẽ thấy mask có mùi thơm nhẹ khá tự nhiên và dễ chịu. Lượng tinh chất bên trong lên tới 22ml, có kết cấu khá đặc, hơi thiên về dạng gel lỏng, thậm chí còn dễ khiến chúng ta nghĩ rằng nhà sản xuất như đã đổ nguyên 1 lọ serum dưỡng da vào trong mặt nạ vậy.  

Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua - Ảnh 4.

Mặt nạ có chứa nhiều tinh chất với kết cấu khá đặc.

Phần tinh chất dù rằng hơi đặc nhưng lại không hề nhờn dính. Thêm vào đó phần mask được thiết kế khá to và rất mỏng, nhà sản xuất còn đính kèm 1 miếng mask mỏng bằng nhựa bao bên ngoài mask giấy để bạn dễ dàng định hình phần mask giấy thấm tinh chất trên mặt. Khi sử dụng bạn sẽ đắp mask lên mặt, căn chỉnh cho phù hợp với các đường nét, rồi tháo bỏ phần mask nhựa. Bạn đắp mask trong khoảng 10-15 phút rồi gỡ ra và tiếp tục các bước dưỡng da như thông thường.  

Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua - Ảnh 5.

Mask có thiết kế rất mỏng, ôm khít vào gương mặt.

Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua - Ảnh 6.

Loại mask này hiện có tổng cộng 4 loại chia thành từng vấn đề của da như dưỡng trắng, dưỡng ẩm, thải độc, thu nhỏ lỗ chân lông. Seaweed Dustcut Mask có giá 64.000 VNĐ, tuy nhiên vì mới ra mắt nên Aritaum đang có chương trình giảm giá 50%, chỉ còn 32.000 VNĐ cho 1 miếng mask.  

Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua - Ảnh 7.
Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua - Ảnh 8.

Không thể phủ nhận rằng phần tinh chất "nhớp nháp" là điểm khá ấn tượng ở loại mặt nạ này, thế nhưng về hiệu quả dưỡng da thì xem chừng nó không có gì nổi trội so với các dòng mặt nạ giấy khác đang có trên thị trường. Đa phần người dùng đều nhận xét mặt nạ mang lại cảm giác ẩm mượt, da mềm và lỗ chân lông có vẻ thu nhỏ hơn sau khi dùng – điều mà đa phần các loại mặt nạ giấy đều hứa hẹn có thể làm được.

Chính vì lẽ đó nên, nếu bạn là 1 cô nàng ưa thử nghiệm, muốn tìm 1 loại mặt nạ mới toanh, hoặc bạn quá ấn tượng với phần tinh chất "nhớp nháp" của Seaweed Dustcut Mask thì bạn có thể tìm mua. Còn không thì bạn hoàn toàn có thể hài lòng với những loại mặt nạ quen thuộc mà bạn vẫn dùng.  

Có gì đặc biệt ở loại mặt nạ “nhớp nháp” đang được nhiều cô gái Hàn tìm mua - Ảnh 9.

Tổng hợp

Chia sẻ