Cô gái xinh đẹp vừa hôn cháy bỏng Việt Anh: Lấy chồng năm 19 tuổi, đến năm 21 tuổi khóc nghẹn làm mẹ đơn thân

Su ,
Chia sẻ

Nữ diễn viên vừa gây xôn xao với loạt cảnh ngoại tình, hôn môi Việt Anh cháy bỏng ở "Mê cung" hóa ra lại có cuộc đời lắm truân chuyên.

Tập 23 - 24 của phim truyền hình Mê cung vừa lên sóng đã gây sốc cho khán giả bởi tình tiết rối rắm liên quan đến gia đình ông Đồng Vĩnh (Hoàng Hải). Đồng Vĩnh có 2 người vợ, vợ bé trẻ trung xinh đẹp Diệp (Thùy Dương) sinh cho ông 1 đứa con trai và đặt tên là Đồng Huy. Nhưng trái ngang thay, nhiều năm về trước Diệp đã ngoại tình với Đông Hòa (Việt Anh), đứa bé tên Đồng Huy chính là con của Đông Hòa, không liên quan gì đến cuộc đời Đồng Vĩnh cả. Đồng Vĩnh thương yêu, chăm sóc, hy vọng Đồng Huy thừa kế sản nghiệp của mình, hóa ra tất cả đều công cốc.

ava7-NGANG copy 4

Screen Shot 2019-07-12 at 11

Screen Shot 2019-07-12 at 11

Ở tập phim vừa lên sóng, Diệp lo lắng, hoang mang khi Đồng Huy bị bắt cóc. Trong cơn hoảng loạn, Diệp đã lén hẹn Đông Hòa ra sau vườn nói chuyện. Vậy rồi, Đông Hòa hôn Diệp trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Bị chỉ trích vì là bạn gái Lê Thành trong "Người phán xử"

Người đảm nhận vai Diệp - cô vợ bé xinh đẹp của Đông Hòa là Thùy Dương. Ngoài đời thực, Thùy Dương thường xuyên cập nhật hình ảnh vui vẻ, xinh đẹp của mình lên Facebook cá nhân.

Tuy có vóc người thấp bé nhưng bù lại, Thùy Dương sở hữu 3 vòng nóng bỏng. Những góc ảnh gợi cảm, quyến rũ được Thùy Dương chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả.

screen-shot-2019-07-12-at-111701-15629051218252126458141

Trước Mê cung, Thùy Dương từng tham gia các phim truyền hình như Hoa nở trái mùa, Nơi ẩn nấp bình yên, Tình yêu không hẹn trước. Tuy nhiên, các vai diễn này nhàn nhạt trôi qua, mãi đến Người phán xử thì Thùy Dương mới được khán giả quan tâm nhiều.

Ở Người phán xử, Thùy Dương vào vai Quyên - bạn gái của Lê Thành (Hồng Đăng). Trong quá khứ, Quyên - Lê Thành từng có khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Nhưng đấy chỉ là chuyện ở thời sinh viên, đến khi ra trường, 2 người đã chẳng đến được với nhau. Dẫu vậy, Quyên vẫn lén lút gặp Lê Thành vì còn tình cảm sâu nặng với anh. Việc này khiến chồng Quyên lên cơn ghen tuông mù quáng và thường xuyên dằn vặt, đánh đập cô.

57964008_991820907874504_1343795529187852288_n

Nói về vai Quyên, Thùy Dương bộc bạch rằng cô không ngờ lại gây được tiếng vang dù chỉ xuất hiện khoảng 10 phân đoạn trong Người phán xử. Hầu hết khán giả đều cho rằng Dương là nhân vật đáng ghét, dù đã có gia đình nhưng vẫn không chịu buông tha Lê Thành. Nhiều người còn mắng chửi, nhục mạ Quyên - Thùy Dương thậm tệ. Thông qua Fanpage của bộ phim, Thùy Dương đã đọc hàng loạt bình luận chê bai mình. Ban đầu cô cũng ngạc nhiên vì phản ứng của khán giả, nhưng đến khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy vui vì nhân vật của mình được đón nhận.

Đến khi Mê cung lên sóng, vai Diệp của Thùy Dương tuy không đến nỗi quá đáng ghét như Quyên nhưng cũng thuộc dạng gây tranh cãi nhiều. Ban đầu, khán giả thương Diệp vì phải sống với người chồng độc đoán, lăng nhăng. Thậm chí, ở những cảnh Diệp bị mẹ chồng nhục mạ, khán giả còn muốn thay cô trả thù. Nhưng đến tập 23 - 24 vừa lên sóng, Diệp làm người xem sốc bởi hàng loạt cảnh quay ngoại tình. Diệp còn bày mưu xô ngã mẹ chồng, khiến bà hôn mê sâu vì sợ bị vạch trần chuyện vụng trộm.

19 tuổi kết hôn, đến 21 tuổi phải ngậm ngùi làm mẹ đơn thân

Thùy Dương sinh năm 1988, cô kết hôn từ năm 19 tuổi, đến năm 21 tuổi thì phải ngậm ngùi chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân. Hiện tại, Thùy Dương đang phải chăm sóc con gái nhỏ và chưa tái hôn với người đàn ông khác.

64296145_1028745167515411_5411899397027921920_n

59929695_1000627520327176_5143099319779328000_n

Nói về chuyện làm mẹ đơn thân, Thùy Dương cởi mở chia sẻ: "Tôi lấy chồng năm 19 tuổi sau vài tháng yêu nhau vì đã lỡ có thai. Lúc ấy, cả tôi và anh ấy đều còn đi học, hoàn toàn không biết gì cả, chưa có trải nghiệm nên khi bước vào cuộc sống vợ chồng, chúng tôi gặp phải nhiều va vấp. Tình cảm chưa đủ sâu sắc, không hòa hợp và không thể cùng nhau sẻ chia trong cuộc sống nên chúng tôi đi đến kết cục chia tay cũng là điều đương nhiên. Tôi ly hôn năm 21 tuổi, khi con gái mới hơn một tuổi".

Vì làm mẹ đơn thân từ khá sớm nên Thùy Dương phải rời khỏi giảng đường trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. 8 năm nuôi con 1 mình, Thùy Dương đã nếm trải không ít đắng cay. Cô cũng dọn ra riêng, chấp nhận bươn chải kiếm sống chứ không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

61289482_1013213842401877_3519978135774822400_n

Trên Facebook cá nhân, Thùy Dương nói về lựa chọn của mình rằng: "Mẹ đơn thân ở tuổi 20 - Khi chả ai nói gì cũng chạnh lòng, chẳng ai chê bai gì cũng vẫn thấy tủi thân. Ăn đủ no hôm nay vẫn lo ngày mai thiếu bữa. Con chưa biết nói đã ngay ngáy lo con hỏi. Con chưa biết đi đã lo con té ngã liệu đôi tay mẹ liệu có đủ chở che? Con chưa tới trường đã lo con mặc cảm tự ti về lời dèm pha, nặng nhẹ".

"Mẹ đơn thân ở tuổi 30, ai nói gì cũng không còn buồn. Tổn thương là hai từ không có trong từ điển. Gặp bất lợi trong công việc cũng chẳng làm vơi đi tình nghề, đam mê với nghiệp, bỏ qua tất thảy mà phấn đấu vì con. Con là tất cả niềm vui và nguồn sống để mẹ "bơ đời", an nhiên mà sống".

52005936_948276268895635_50459320197840896_n

"Điều duy nhất có thể khiến mẹ bất an, lo lắng là mỗi khi trái gió trở trời, con đau ốm. Nghe tiếng con ho mà còn bất lực, hơn cả những xô bồ, bon chen phía sau cánh cửa nhà mình. Nhìn gương mặt con đỏ hồng vì sốt, hơi thở phập phồng vì mệt, trái tim mẹ vốn mạnh mẽ, kiên cường đối diện với đời nay trở lại như đứa trẻ đầy sợ hãi, chông chênh".

"Nhưng dù có thế nào, chỉ cần hai chúng mình ở bên nhau thì không có gì là không thể vượt qua được. Đi qua những đêm dài trăn trở bên con vì đau bệnh, gạt đi những giọt nước mắt suốt chặng đường 10 năm chúng ta đã vượt qua, chỉ cần nhìn con say giấc bình yên trong vòng tay của mẹ thì cuộc đời ngoài kia dẫu có thế nào, hãy để mẹ lo".

Chia sẻ