Cô gái trẻ chụp dao đâm tên cướp trọng thương giữa đêm khuya ở Sài Gòn

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Phát hiện cô gái trẻ trong con hẻm vắng giữa đêm, hai đối tượng dùng dao bấm tấn công, cô gái trẻ chụp được con dao lái đâm thẳng vào đùi của đồng bọn tên cướp đồng thời hô hoán cho mọi người.

Ngày 1/11, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Giàu (30 tuổi) và Lê Kim Trọng (23 tuổi, đều sống lang thang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, vào ngày 21/7, Giàu và Trọng mang theo 1 bộ dụng cụ đoản bẻ khóa điều khiển xe máy mang BKS: 64H2-04.. rảo quanh các tuyến đường khu vực để tìm con mồi sơ hở ra tay trộm cắp.

Đến 22h cùng ngày, phát hiện chị Hồ Thị Bòng (22 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) đang ngồi trên xe máy mang BKS: 71C2-028... ở con hẻm 407, đường Nguyễn Xí, P.11, Q. Bình Thạnh để đợi bạn. Hai đối tượng thấy con hẻm khá vắng vẻ, lại giữa đêm khuya nên điều khiển xe áp sát.

 - Ảnh 1.
Đối tượng Giàu.

Đối tượng Giàu ngồi sau nhảy xuống dùng cây xăm gạo dí vào lưng chị Bòng uy hiếp hòng cướp chiếc ĐTDĐ của chị. Phát hiện 2 đối tượng, chị Bòng ném chiếc điện thoại xuống sát mương nước gần đó để tìm đường thoát thân.

Chị Bòng vùng chạy nhưng không may bị tên Trọng chặn lại. Đối tượng Giàu cúi xuống nhặt chiếc ĐTDĐ. Thấy chị Bòng mang chiếc túi xách trên cổ, Trọng lục lọi nhưng không thấy tài sản gì. Cả 2 uy hiếp bắt chị Bòng phải đưa chìa khóa xe, chị tìm cách kháng cự.

Lúc này, Giàu lôi con dao bấm trong người lao đến tấn công. Giàu cầm con dao đâm về phía chị Bòng. Chị chụp được con dao lái đâm thẳng vào đùi của đồng bọn tên cướp đồng thời hô hoán cho mọi người. Người dân nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì 2 đối tượng nổ máy bỏ chạy. Chị Bòng đã trình báo công an trong đêm.

Qua truy xét, Trọng bị cơ quan công an bắt giữ. Riêng tên Giàu đã nhanh chân bỏ trốn. Sau gần 3 tháng lẩn trốn đối tượng Giàu đã bị công an bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam cả hai đối tượng để xử lý theo quy định.

Chia sẻ