Cô gái trẻ bị bạn lên án vì tửu lượng cao, yêu cầu phải "tém tém lại" khi ngồi nhậu khiến dân tình chia ngay làm 2 phe

MAI MAI,
Chia sẻ

Ngay sau khi đăng tải, chỉ duy nhất 1 bức ảnh mà đã thu hút được tới hơn 40000 lượt thích, gần 5000 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận khác.

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, chuẩn mực về công - dung - ngôn - hạnh của người phụ nữ Việt Nam vẫn được giữ gìn và tiếp nối qua từng thế hệ nhưng đã có nhiều suy nghĩ thoáng và hướng ngoại hơn. Một minh chứng cụ thể nhất là trong chuyện uống rượu bia, trước đây thì đàn bà con gái đến ăn cơm cũng phải ăn sau và ăn dưới bếp, không được đi vào nhà từ cửa chính, chứ nói gì đến được động vào "tửu" để mà "chén tạc chén thù". Thế nhưng con gái bây giờ có thể đi nhậu bất cứ lúc nào, chỉ cần là cô thích và từ đó, một câu chuyện khá éo le và hài hước đã xảy ra. Đó là việc có rất nhiều chị con gái uống rượu bia như nước lã, ăn đứt rất nhiều anh con trai.

Cô gái trẻ bị bạn lên án vì tửu lượng cao, yêu cầu phải tém tém lại khi ngồi nhậu khiến dân tình chia ngay làm 2 phe - Ảnh 1.

"Tao chưa say, cho tao thêm bát nữa".

Mới đây ở group NEU confessions trên Facebook có đăng tải một bức ảnh về cuộc nói chuyện của 2 người bạn mà người nhận là một "nữ tiên tửu". Cô bạn này bị bạn mình lên án chỉ vì "con trai 1-2 chai bia, vài 3 chén rượu. Còn mày thì làm một phát 7 lon bia, cả chai vodka vẫn tỉnh bơ", không chỉ vậy, người bạn này còn không quên đe dọa rằng nếu cứ không ''tém tém'' lại vụ mình có thể ngàn chén không say thì sau này sẽ bị ế.

Cô gái trẻ bị bạn lên án vì tửu lượng cao, yêu cầu phải tém tém lại khi ngồi nhậu khiến dân tình chia ngay làm 2 phe - Ảnh 2.

Đoạn chat lên án bạn uống rượu. Ảnh: NEU confessions.

Thế nên biết uống rượu giỏi bị ế mà không biết uống rượu để say thì bị nói. Các bạn nữ thôi thì từ giờ ra ngoài cứ đừng uống nữa là hợp lý nhất rồi.

Cô gái trẻ bị bạn lên án vì tửu lượng cao, yêu cầu phải tém tém lại khi ngồi nhậu khiến dân tình chia ngay làm 2 phe - Ảnh 3.

Cô gái say quá nằm ngủ luôn tại chỗ

Sau khi đăng tải, nhiều người thể hiện ý kiến đồng tình với việc các bạn nữ có thể uống rượu giỏi. Cùng điểm qua một số bình luận:

"Có người yêu mà biết uống bia rượu thì tốt chứ sao, đi với đám bạn nếu bị ép uống còn có người uống giúp. Quan trọng là sau lấy nhau về thèm nhậu, thì 2 vợ chồng sẽ trở thành bạn nhậu". Thành viên Nam Phạm bình luận.

Bạn nữ Võ Yến Bình cũng có cùng quan điểm ủng hộ: "Thật sự gái biết uống rượu bia không xấu. Chỉ những bánh bèo uống vào sa lầy, múa may quay cuồng làm xấu hình ảnh của gái biết uống thôi. Gái biết uống bia chân chính là biết điểm dừng và giới hạn cho phép".

"Anh đó crush tui, và kể từ khi vô tình ảnh thấy tui sát phạt từng đứa từ sáng tới chiều xong cắp sách đi học hóa thì không còn sau đó nữa, bây giờ tui gần đạt đến level thượng thừa, nhìn vào chai rượu đoán rót được bao nhiêu chén luôn các bạn ạ". Thành viên Ngọc Quyên hóm hỉnh chia sẻ.

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến lên án việc con gái mà uống nhiều rượu "Đàn bà con gái uống được nhiều bia rượu chẳng có gì hay ho mà đáng tự hào", Lê Hoa bình luận.

"Mình không cho rằng con gái biết uống rượu là một lợi thế, bởi vì biết uống rượu đâu phải là biết xã giao, biết tiếp khách. Trên bàn nhậu chả thằng nào muốn xã giao bằng ly rượu, mà đàn ông thích là thích cái duyên ăn nói. Kể cả từ chối cũng chả mất lòng, giữ không khí vui vẻ khi nhậu với nhau. Chứ không phải "ra đây ta chấp hết", chỉ khiến người ta sợ", Facebook Hoàng Quỳnh Trang cũng có chung suy nghĩ.

Chia sẻ