Cô gái mắc căn bệnh ảo giác kỳ lạ

Lê Phương,
Chia sẻ

Một cô gái ở Anh mắc hội chứng "Alice ở xứ sở thần tiên" khiến cô có những ảo giác kỳ lạ.

Trong câu chuyện thần thoại “Alice ở xứ sở thần tiên”, cô bé Alice có thể trở thành người khổng lồ hoặc tí hon. Tuy nhiên, một cô gái người Anh lại cho biết bình thường cô cũng sống trong “xứ sở thần tiên của Alice”. 

Cô gái mắc căn bệnh ảo giác kỳ lạ 1
Cuộc sống thường ngày của Moss luôn bị ảnh hưởng bởi chứng AIWS

Cô Abigail Moss mắc chứng bệnh kỳ lạ hiếm gặp có tên “Alice ở xứ sở thần tiên” (tiếng Anh là Alice In Wonderland Syndrome,viết tắt AIWS), hay còn gọi là Micropsia. Khi bệnh phát tác, Moss sẽ có ảo giác kỳ lạ rằng cơ thể mình to ra còn những vật xung quanh thì nhỏ lại.

Moss mắc chứng bệnh này từ lúc 5 tuổi. Gần như mỗi ngày, cô đều có hoang tưởng “biến thành người khổng lồ”. Gần đây, bệnh tình của Moss có xu hướng giảm bớt. Hiện nay, trung bình mỗi năm cô phát bệnh khoảng 5 lần. 

Cô gái mắc căn bệnh ảo giác kỳ lạ 2

Năm ngoái, Moss mới được chẩn đoán chính xác là mắc chứng AIWS, trước đó cô không hề biết bản thân mình mắc phải bệnh gì. Trước khi được chẩn đoán chính xác, cô từng đến gặp 6 vị bác sĩ tâm lý, một trong số đó còn cho rằng cô bị chứng động kinh. 

Moss nói khi cô phát bệnh, có lúc ảo giác xuất hiện liên tục trong 20 phút, và bố cô cũng từng có loại ảo giác này. Các bác sĩ cho biết trước mắt chưa có phương pháp trị liệu nào thực sự hiệu quả cho căn bệnh này, vì vậy bệnh nhân cần giữ vững tâm lý để sống chung với nó.
Chia sẻ