Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng

Newben,
Chia sẻ

Nếu bạn tìm thấy những chiếc đĩa nghe nhạc như thế này trong nhà kho của ông bà mình, dù chúng đã hỏng, chẳng còn nghe nhạc được nữa, bạn đừng vội vứt chúng đi nhé.

Trước khi nhạc được phát trực tuyến hay được nén vào đĩa CD, những chiếc đĩa than là thứ tuyệt vời nhất chúng ta có được để nghe bản nhạc yêu thích. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ đã khiến những chiếc đĩa này dần bị bỏ quên, vứt xó. Thế nên nếu bạn tìm thấy những chiếc đĩa như thế trong nhà kho của ông bà mình, dù chúng đã hỏng, chẳng còn nghe nhạc được nữa, bạn đừng vội vứt chúng đi nhé.

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 1.

Những chiếc đĩa than đã hỏng không còn dùng được bạn cũng khoan vứt đi mà hãy tái chế thế này. (Ảnh: Internet)

Từ chiếc đĩa than này, bạn có thể sáng tạo nên một món đồ dùng trang trí độc đáo, sáng tạo. Đó chính là những chiếc bát lớn để cất giữ các món linh tinh trong gia đình hoặc đơn giản hơn là để trang trí cũng vô cùng ấn tượng. Chỉ mất vài phút thôi, bạn sẽ có được những chiếc bát này rồi. Một cô gái là chủ tài khoản có tên ChaChaCakes trên YouTube đã tự tay làm chiếc bát lớn đầy sáng tạo này và chia sẻ cách thực hiện với mọi người. Bạn cũng thử bắt tay vào làm nhé.

Bạn cần chuẩn bị:

- Đĩa than

- 2 cái bát: 1 lớn, 1 vừa

- Lò nướng

- Găng tay cách nhiệt

Cách thực hiện:

- Đầu tiên, bạn bật nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C. Trong lúc đợi, bạn đặt úp bát vừa xuống rồi để đĩa than lên bát.

- Khi lò đã nóng, đưa cả bát và đĩa vào trong lò, nướng ở nhiệt độ 200 độ C. Lưu ý rằng không nên chỉnh nhiệt quá lớn vì khi đó, hóa chất độc hại sẽ bị giải phóng, còn từ 200 độ C trở xuống thì không sao cả.

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

- Sau 5 phút, đĩa đã mềm và rất dễ tạo hình. Bạn đặt chiếc bát lớn lên trên đĩa đã qua xử lý nhiệt (vẫn giữ nguyên bát vừa) rồi lấy ra ngoài.

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 4.

Dùng tay ấn nhẹ ở bước cuối cùng bạn nhé. (Ảnh: Internet)

Như vậy là xong rồi đấy. Trong trường hợp không có lò nướng, bạn có thể cho đĩa vào bồn rửa bát (nhớ chặn lỗ thoát nước) rồi tưới nước vừa đun sôi lên đĩa. Đĩa sẽ nhanh chóng mềm đi và lúc này, bạn đã có thể đặt đĩa lên một chiếc bát úp ngược rồi tạo hình.

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 5.

Sử dụng nước nóng cũng là một cách hay để tạo hình đĩa than.(Ảnh: Internet)

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 6.

Những chiếc đĩa than sau khi được tạo hình sẽ là một vật trang trí độc đáo cho ngôi nhà của bạn. (Ảnh: Internet)

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 8.

Bạn có thể tạo ra nhiều kiểu dáng khác nhau. (Ảnh: Internet)

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 9.

Sau đó sơn màu chúng cho đẹp mắt. (Ảnh: Internet)

Nếu không muốn tạo hình bát, bạn có thể dùng đĩa để tạo một chiếc chặn sách trên kệ đấy và bạn nên dùng nước sôi chứ không nên dùng lò nướng.

Cô gái cho đĩa nghe nhạc vào lò nướng, vài phút sau cô có ngay đồ trang trí không đụng hàng - Ảnh 10.

Đĩa than cũng có thể tạo thành đồ dùng để chặn sách. (Ảnh: Internet)

Chúc bạn thành công nhé.

(Nguồn: cleverly, chachacakes)

Chia sẻ