Cô gái 28 tuổi chia tay chồng sắp cưới vì biết mình bị bệnh chỉ có 3% cơ hội sống nhưng điều bất ngờ đã xảy ra

X.T,
Chia sẻ

Nghĩ rằng những cơn đau ở lưng là những cơn đau nhức do tập luyện tại phòng tập thể dục nhưng không, hóa ra đó là dấu hiệu căn bệnh nguy hiểm khiến cô dâu tương lai này chỉ có 3% cơ hội sống.

Victoria Gunstone nghĩ rằng những cơn đau ở lưng là những cơn đau nhức do tập luyện tại phòng tập thể dục. Nhưng không, hóa ra đó là dấu hiệu căn bệnh nguy hiểm khiến cô chỉ có 3% cơ hội sống.

Cô gái 28 tuổi chia tay chồng sắp cưới vì biết mình bị bệnh chỉ có 3% cơ hội sống nhưng điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 1.

Victoria Gunstone, cô gái 28 tuổi đã nói chia tay người chồng chưa cưới sau khi biết mình mắc căn bệnh nguy hiểm khiến cô chỉ có 3% cơ hội sống sót.

Chẳng ai muốn chia tay người mình yêu khi mà cả 2 đang đồng lòng hướng tới một đám cưới trong tương lai gần. Thế mà Victoria Gunstone, 28 tuổi, đến từ Cardiff, lại phải ngậm ngùi nói ra những lời đó với chồng chưa cưới của mình là anh Mike Sargent, 30 tuổi. Trong khi hiện nay, khi nói đến chuyện chia tay của nhiều cặp đôi, phần lớn xuất phát từ chuyện tình cảm của một trong hai (hoặc cả 2) không còn đủ lớn, không muốn cùng nhau bước tiếp thì lý do của Victoria Gunstone lại khiến không ít người cảm thấy ngậm ngùi và thương cảm.

Victoria Gunstone là một nhân viên bán hàng. Cô cũng rất chăm chỉ tập thể dục. Chính vì vậy mà khi bị đau lưng ở phòng tập cô đã nghĩ rằng là do tập thể dục mà thôi. Nhưng tình trạng của cô ấy xấu đi nhanh đến mức cô không thể ra khỏi giường, bị ốm và nghẹt thở vì không thể ngồi dậy.

Sau đó cô nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đại học Wales ở Cardiff. Sau 1 đêm ở viện, bác sĩ nghi ngờ cô bị thoát vị đĩa đệm. Nhưng trước khi được xuất viện vào ngày hôm sau, cô đã bị suy đa tạng khi huyết áp tụt. Victoria đã bất tỉnh trong 5 ngày và chồng chưa cưới của cô cùng gia đình cô đã luôn túc trực bên giường bệnh. 

Cô gái 28 tuổi chia tay chồng sắp cưới vì biết mình bị bệnh chỉ có 3% cơ hội sống nhưng điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 2.

ác bác sĩ nói với những người thân yêu của cô rằng cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất vì cô không đáp ứng với kháng sinh.

Bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm trùng huyết (nhiễm trùng máu) nghiêm trọng mặc dù không có vết thương rõ ràng nào trên cơ thể và cô chỉ có 3% cơ hội sống. Các bác sĩ nói với những người thân yêu của cô rằng cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất vì cô không đáp ứng với kháng sinh.

Nhưng điều kì diệu đã xuất hiện. 4 tuần sau, cô đã hồi phục và được phép về nhà. Sau này cô mới biết rằng, phổi của cô khỏe lại cũng là nhờ việc cô tập thể dục thường xuyên và có lẽ đó là điều giúp cô sống sót. Cô cũng đang mong chờ một đám cưới cùng vị hôn phu của mình trong năm tới.

"Họ nói với gia đình tôi chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Họ vội vàng đưa tôi tới phòng chăm sóc đặc biệt bởi bệnh suy đa tạng và đến lúc đó tôi cũng đã bị viêm cả 2 phổi. Thật khó để tin rằng một người trẻ, khỏe mạnh và ăn uống tốt như tôi lại có thể dễ dàng qua đời đến vậy", cô kể lại.

Cô gái 28 tuổi chia tay chồng sắp cưới vì biết mình bị bệnh chỉ có 3% cơ hội sống nhưng điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 3.

Victoria đang mong chờ một đám cưới cùng vị hôn phu của mình trong năm tới.

Nhiễm trùng huyết - căn bệnh có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ

Nhiễm trùng huyết - còn được gọi là nhiễm khuẩn huyết và ngộ độc máu. Nhiễm trùng huyết là khi hệ miễn dịch phản ứng thái quá với các viêm nhiễm và tự tấn công chính các tế bào và cơ quan bên trong cơ thể.

Nguyên nhân có thể là do bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm hoặc virus. Biểu hiện ban đầu thường là một loại viêm nhiễm nào đó với một loạt các triệu chứng như sốt, rét run, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thở và ý thức.

Nhiễm trùng huyết cũng có thể là một biến chứng do nhiễm trùng. Nó xảy ra khi các hóa chất được tiết vào máu để chống lại nhiễm trùng gây ra viêm nhiễm khắp cơ thể. Nó có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như viêm phổi, nhiễm trùng đường máu, nhiễm trùng đường tiểu, hoặc thậm chí là từ một vết xước.

Bệnh nhiễm trùng huyết đặc biệt nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Cô gái 28 tuổi chia tay chồng sắp cưới vì biết mình bị bệnh chỉ có 3% cơ hội sống nhưng điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 4.

Nhiễm trùng huyết cũng có thể là một biến chứng do nhiễm trùng. Nó xảy ra khi các hóa chất được tiết vào máu để chống lại nhiễm trùng gây ra viêm nhiễm khắp cơ thể.

Các triệu chứng sớm của nhiễm trùng huyết thường phát triển nhanh và có thể bao gồm:

- Nhiệt độ cao hoặc sốt

-Ớn lạnh và run rẩy

- Nhịp tim tăng nhanh

- Thở nhanh

Trong một số trường hợp, các triệu chứng nhiễm trùng nặng hoặc sốc nhiễm trùng nghiêm trọng hơn - khi huyết áp giảm xuống mức thấp nguy hiểm - phát triển ngay sau đó. Chúng có thể bao gồm:

- Cảm thấy chóng mặt hoặc nhìn mờ đi

- Lẫn lộn hoặc mất phương hướng

- Buồn nôn và ói mửa

- Tiêu chảy và lạnh

- Da bị nhợt nhạt và da nhợt nhạt hoặc lốm đốm

Căn bệnh này có thể "giết chết" một người chỉ sau vài giờ. Vì vậy, đừng làm ngơ trước dấu hiệu và nguyên nhân nhiễm bệnh.

Chia sẻ