Cô gái 23 tuổi qua đời sau 5 ngày bị cảm lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nhiễm trùng máu nguy hiểm có thể gây tử vong trong vài ngày

N. Thúy,
Chia sẻ

Khi thấy có biểu hiện như bị cảm lạnh, đau họng và ho khan, cô gái 23 tuổi, đã đi khám bác sĩ. Thế nhưng, chỉ 5 ngày sau đó cô đã qua đời.

Jessica Holbrook, 23 tuổi, sống tại Brierly, South Yorks, làm việc cho Trung tâm Dịch vụ Xe cứu thương Yorkshire. Khi làm việc tại bệnh viện, cô thường ở nhà bà ngoại. Cô đi khám 2 lần vì đau họng, ho và cảm lạnh nhưng sau đó đã mất tại nhà bà ngoại.

"Jessica là một cô gái xinh đẹp, rất chăm chỉ làm việc. Nó có mơ ước trở thành một viên y tế và đã rất cố gắng làm việc để hướng tới sự nghiệp đó. Không chỉ những người trong gia đình mà cả bạn bè cũng rất yêu quý nó. Không ai có thể tin rằng con bé đã qua đời và nó sẽ không bao giờ có thể thực hiện tất cả giấc mơ cũng như tham vọng của mình nữa " cha của Jessica nói.

nhiem-trung-huyet-2
nhiem-trung-huyet-2
nhiem-trung-huyet-1
nhiem-trung-huyet-1

Chỉ sau 5 ngày có triệu chứng cảm lạnh, Jessica Holbrook đã qua đời.

Cô bắt đầu cảm thấy không khỏe vào ngày thứ Bảy (9/12) và đã đi khám bác sĩ ngoài giờ. Nhưng đến ngày 14/12, tình trạng của cô xấu đi và bà cô đã phải gọi cấp cứu đến nhà.

Bà Barbara, bà ngoại của Jessica năm này đã 76 tuổi, nói: "Trong đêm Jessica bồn chồn và nó cũng cố gắng ngủ một chút. Lúc đầu, con bé nói rằng nó rất mệt mỏi và lạnh, nhưng sau đó lại rất nóng và ra mồ hôi. Sau đó buổi sáng nó bảo bị bệnh, vì vậy mà chúng tôi đã gọi điện cho xe cứu thương. Đồng nghiệp của Jessica đã đến và làm tất cả mọi thứ nhưng cũng không có tác dụng, con bé đã qua đời".

Cha của Jessica cũng nói rằng, con gái ông có thể đã chết do nhiễm trùng huyết và gia đình ông biết ơn tình yêu và sự ủng hộ của mọi người từ khi Jessica qua đời. Một cuộc điều tra 2 ngày về cái chết của Jessica là bắt đầu từ hôm nay 1/10/2018 tại Sheffield Coroner's Court.

Cô gái 23 tuổi qua đời sau 5 ngày bị cảm lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nhiễm trùng máu nguy hiểm có thể gây tử vong trong vài ngày - Ảnh 2.

Nhiễm trùng huyết hiện là nguyên nhân chính gây tử vong do nhiễm trùng trên toàn thế giới,

Mặc dù Jessica đã qua đời từ tháng 12 năm ngoái nhưng cho đến nay gia đình cô vẫn đang cố gắng mong muốn từ cái chết của cô mà có thể giúp mọi người nâng cao nhận thức về các triệu chứng của nhiễm trùng huyết trước khi quá muộn. "Nếu bằng cách nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nhiễm khuẩn huyết có thể cứu mạng người khác thì cái chết của Jessica có thể nói là không vô ích", ông nói.

Nhiễm trùng huyết hiện là nguyên nhân chính gây tử vong do nhiễm trùng trên toàn thế giới, gây tử vong cho khoảng 40.000 người ở Anh mỗi năm, nhiều hơn cả số ca tử vong do ung thư ruột, ung thư vú và tuyến tiền liệt cộng lại.

Jessica Holbrook không phải là trường hợp đầu tiên hay duy nhất tử vong đột ngột do mắc căn bệnh này.

Lindsay Crosby - bà mẹ 35 tuổi sống ở Simsbury, Connecticut (Mỹ) đã tử vong một tuần sau khi sinh đứa con thứ ba do nhiễm trùng huyết trong khi mang thai. Vào ngày 24/6, Lindsay sinh đứa con trai đầu lòng là Nolan. Tám ngày sau, vào ngày 2/7 cô đã ngã bệnh và được đưa đến bệnh viện, tại đây cô được chẩn đoán là mắc bệnh nhiễm trùng huyết Steptococcus nhóm A. Chiều ngày 4/7 Lindsay đã qua đời.

Cô gái 23 tuổi qua đời sau 5 ngày bị cảm lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nhiễm trùng máu nguy hiểm có thể gây tử vong trong vài ngày - Ảnh 3.

Lindsay Crosby - bà mẹ 35 tuổi sống ở Simsbury, Connecticut (Mỹ) đã tử vong một tuần sau khi sinh đứa con thứ ba do nhiễm trùng huyết trong khi mang thai.

Bác sĩ Tony Fogg, một bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình cột sống rất giỏi của Bệnh viện Great Western, ở Swindon, Anh, đã phải từ giã cõi trần cũng vì căn bệnh này. Bác sĩ Tony Fogg đã bị nhiễm trùng máu mà không hề biết. Chỉ trong vài giờ sau khi nhập viện, ông không còn đáp ứng với kháng sinh và khả năng sẽ không qua khỏi. 8 ngày kể từ khi có triệu chứng, vị bác sĩ 64 tuổi đã bị lên cơn đau tim và qua đời.

Nhiễm trùng huyết - căn bệnh có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ

Nhiễm trùng huyết - còn được gọi là nhiễm khuẩn huyết và ngộ độc máu. Nhiễm trùng huyết là khi hệ miễn dịch phản ứng thái quá với các viêm nhiễm và tự tấn công chính các tế bào và cơ quan bên trong cơ thể.

Nguyên nhân có thể là do bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm hoặc virus. Biểu hiện ban đầu thường là một loại viêm nhiễm nào đó với một loạt các triệu chứng như sốt, rét run, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thở và ý thức.

Nhiễm trùng huyết cũng có thể là một biến chứng do nhiễm trùng. Nó xảy ra khi các hóa chất được tiết vào máu để chống lại nhiễm trùng gây ra viêm nhiễm khắp cơ thể. Nó có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như viêm phổi, nhiễm trùng đường máu, nhiễm trùng đường tiểu, hoặc thậm chí là từ một vết xước.

Cô gái 23 tuổi qua đời sau 5 ngày bị cảm lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nhiễm trùng máu nguy hiểm có thể gây tử vong trong vài ngày - Ảnh 4.

Những người bị nhiễm trùng huyết thường có dấu hiệu phát ban xuất huyết.

Các triệu chứng sớm của nhiễm trùng huyết thường phát triển nhanh và có thể có những biểu hiện sau:

Những người bị nhiễm trùng huyết thường có dấu hiệu phát ban xuất huyết. Đây có thể là một sự đổi màu đỏ, hoặc một cụm các đốm máu nhỏ trông giống như những đốm nhỏ trên da.

Nếu không được điều trị, những đốm này dần dần trở nên to hơn và bắt đầu trông giống như những vết bầm tím mới. Sau đó, chúng tụ lại với nhau để tạo thành các vùng da sẫm màu.

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết có phát ban mà bạn lo lắng có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng huyết, hãy thử nhấn vào nó. Nếu là phát ban xuất huyết thì sẽ không phai mờ khi bị ấn.

Cô gái 23 tuổi qua đời sau 5 ngày bị cảm lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh nhiễm trùng máu nguy hiểm có thể gây tử vong trong vài ngày - Ảnh 5.

Nếu không được điều trị, những đốm này dần dần trở nên to hơn và bắt đầu trông giống như những vết bầm tím mới.

Theo NHS (Sở Y tế của Anh), bạn nên đến thẳng phòng cấp cứu nếu có các dấu hiệu sau:

- Với trẻ em dưới 5 tuổi: Nếu có đốm trên da, hơi xanh hoặc nhạt.

- Với trẻ lớn hơn và người lớn: Nếu da lạnh, da nhợt nhạt và lốm đốm. Bàn tay và bàn chân cũng có thể bị lạnh và dính, ngay cả khi bệnh nhân có thân nhiệt tăng lên.

Các triệu chứng khác của nhiễm khuẩn huyết và nhiễm trùng huyết bao gồm:

Ở trẻ em dưới 5 tuổi, nên đưa trẻ tới bệnh viện ngay nếu có các triệu chứng:

- Da có đốm, hơi xanh hoặc nhợt nhạt

- Rất lờ đờ hoặc khó đánh thức

- Cảm thấy lạnh bất thường khi chạm vào

- Thở rất nhanh

- Vết phát ban không phai khi nhấn vào

- Có thể co giật

Ở trẻ lớn hơn và người lớn, các triệu chứng sớm của nhiễm trùng huyết có thể bao gồm:

- Nhiệt độ cao (sốt) hoặc nhiệt độ cơ thể thấp

- Ớn lạnh và run rẩy

- Nhịp tim nhanh

- Thở nhanh

Trong một số trường hợp, các triệu chứng nhiễm trùng nặng hoặc sốc nhiễm trùng nặng hơn (khi huyết áp của bạn giảm xuống mức thấp nguy hiểm) phát triển ngay sau đó. Chúng có thể bao gồm:

- Cảm thấy chóng mặt

- Thay đổi trạng thái tinh thần - chẳng hạn như nhầm lẫn hoặc mất phương hướng

- Tiêu chảy

- Buồn nôn và ói mửa

- Nói chậm

- Đau cơ trầm trọng

- Khó thở

- Sản xuất nước tiểu ít hơn bình thường - ví dụ, không đi tiểu trong một ngày

- Da lạnh, nhợt nhạt hoặc lốm đốm

- Mất ý thức

Căn bệnh này có thể "giết chết" một người chỉ sau vài giờ. Vì vậy, đừng làm ngơ trước dấu hiệu và nguyên nhân nhiễm bệnh.

Nguồn: Shape/DailyMail/Mirror

Chia sẻ