Cô gái 23 tuổi mắc bệnh lậu nhưng chưa bao giờ quan hệ tình dục, nguyên nhân gây bệnh được tiết lộ từ bạn trai

Hà Vũ,
Chia sẻ

Cô gái khẳng định rằng mình có bạn trai nhưng chưa quan hệ tình dục. Sau khi xét nghiệm dịch âm đạo, chẩn đoán cô bị mắc bệnh lậu.

Bác sĩ Đặng Văn Tâm thuộc Bệnh viện Cơ Long ở Đài Loan, Trung Quốc, chia sẻ độc quyền với Ettoday về một nữ bệnh nhân 23 tuổi mắc bệnh lậu, nhưng vẫn khẳng định bản thân chưa từng quan hệ tình dục.

Nữ bệnh nhân này phàn nàn với bác sĩ về các triệu chứng tiết niệu lặp đi lặp lại trong vài tháng. Trước đây tình trạng này cũng đã từng tái phát nhưng sau khi uống thuốc kháng sinh đã cải thiện. Tuy nhiên đến lần này uống thuốc trong vòng 1 tuần cũng không có hiệu quả. Sau khi nghe bệnh nhân nói, bác sĩ nghi ngờ có thể là bệnh tình dục, và hỏi bệnh nhân về tình trạng tiết dịch âm đạo. Cô gái cho rằng, gần đây có xuất hiện chút dịch màu vàng, xanh nhưng không ngứa, không đau, cũng không có mùi.

Cô gái 23 tuổi mắc bệnh lậu nhưng chưa bao giờ quan hệ tình dục, nguyên nhân gây bệnh được tiết lộ từ bạn trai - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân này phàn nàn với bác sĩ về các triệu chứng tiết niệu lặp đi lặp lại trong vài tháng.

Sau đó bệnh nhân còn nói, bản thân đôi khi còn bị đau bụng dưới. Bác sĩ Đặng Văn Tâm cảm thấy có vấn đề không tốt và đã kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện trong "vùng kín" của bệnh nhân đã bốc mùi hôi thối, còn xuất hiện mủ trắng. Bác sĩ hỏi cô gái: "Bạn có cảm thấy đau khi quan hệ tình dục không?". Cô gái khẳng định rằng mình có bạn trai nhưng chưa quan hệ tình dục. Sau khi xét nghiệm dịch âm đạo, chẩn đoán cô gái bị mắc bệnh lậu.

Bác sĩ Đặng Văn Tâm nói rằng, bệnh lậu có khác với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn thông thường, có tương đối ít các triệu chứng. Chỉ có khoảng 20% phụ nữ có cảm giác như viêm niệu đạo hoặc viêm cổ tử cung. Mặt khác triệu chứng ở nam giới tương đối rõ ràng, sẽ có mủ chảy ở bộ phận sinh dục. Vì bệnh này là bệnh truyền nhiễm, bác sĩ yêu cầu bạn trai của cô gái đến bệnh viện để khám và điều trị. Lúc này bạn trai của cô gái bước vào phòng khám, thuật lại với bác sĩ bản thân đang bị cảm lạnh, bác sĩ nhìn vào cổ họng của anh ta thì vô cùng ngạc nhiên.

Bác sĩ phát hiện bên trong cổ họng của bạn trai cô gái có mủ, màu đỏ đỏ, và cũng có một chút ở bên trong má. Bác sĩ liền nghĩ đến phần cổ tử cung bị viêm của nữ bệnh nhân và hỏi anh: "Anh có quan hệ tình dục bằng miệng với cô gái không?" Lúc này cặp đôi đột nhiên im lặng và gật đầu. Hóa ra cô gái nghĩ rằng việc "yêu" bằng miệng không phải là hành vi tình dục.

1. Bệnh lậu ở nữ giới là gì?

Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục được gây ra bởi một loại vi khuẩn. Bệnh dễ dàng lây truyền khi có hoạt động tình dục ở cả nam và nữ qua các đường khác nhau như miệng, hậu môn, hay âm đạo với người bị nhiễm bệnh trước đó. Bệnh cũng có thể lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, lan truyền qua chất dịch âm đạo và tinh dịch.

Cô gái 23 tuổi mắc bệnh lậu nhưng chưa bao giờ quan hệ tình dục, nguyên nhân gây bệnh được tiết lộ từ bạn trai - Ảnh 2.

2. Triệu chứng bệnh lậu ở nữ giới

Phụ nữ mắc bệnh lậu sẽ có các biểu hiện cấp tính như đái buốt, mủ chảy ra từ niệu đạo, từ cổ tử cung màu vàng đặc hoặc vàng xanh với số lượng nhiều, có mùi hôi. Người bệnh lậu đau khi giao hợp, và có triệu chứng đau bụng dưới.

Phụ nữ mắc bệnh lậu khi khám cổ tử cung sẽ thấy dấu hiệu đỏ, phù nề, chạm vào thì có dấu hiệu chảy máu, mủ chảy ra từ ống tử cung. Niệu đạo có màu đỏ, có mủ từ trong chảy ra ngoài hoặc có khi chỉ có dịch đục.

Phụ nữ khi mắc lậu phải nghĩ ngay đến việc mình đã mắc bệnh lậu khi thấy các triệu chứng đơn giản nhất bao gồm:

- Tiết dịch không bình thường hay nhiều hơn (chất lỏng màu hơi trắng hay vàng nhạt) từ âm đạo.

- Đau và/ hoặc buốt khi đi tiểu hay trong lúc quan hệ tình dục.

- Đau bụng hay lưng.

- Chảy máu dù không phải kỳ kinh nguyệt.

- Trong trường hợp bị nhiễm nặng hơn sẽ bị sốt đi kèm.

(Nguồn: Ettoday)

Chia sẻ