Cô bé "diễn sâu" vừa tự quay phim vừa giả giọng đóng hài khiến dân mạng thích thú đòi sinh ngay con gái

Minh Khôi,
Chia sẻ

Clip ghi lại cảnh một bé gái hồn nhiên remix lại một clip hài đang rất hot trên Youtube, một mình "cân" cả mấy vai thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều lời khen ngợi từ phía cư dân mạng.

Mặc dù còn rất ít tuổi, cô bé này hiện đang bất ngờ nổi tiếng trên các diễn đàn mạng xã hội với biểu cảm vô cùng đáng yêu khi tự quay, tự diễn lại những clip hài đang hot nhất trên Youtube mà không cần nhìn lời thoại khiến người xem được dịp cười nghiêng ngả.

Cô bé vừa hát nhạc chế vừa đọc lời thoại phim hài khiến dân mạng được phen cười té ghế. Nguồn: Thảo Kún

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, bé gái chỉ mới 6-7 tuổi, nhưng có "biệt tài" diễn hài khá tốt. Bé thể hiện những ca khúc chế một cách khá trơn tru, giọng lên, xuống, thăng trầm rất bài bản. Thậm chí biểu cảm khuôn mặt cũng vô cùng đáng yêu.

Cô bé diễn sâu vừa hát nhạc chế vừa giả giọng đóng phim cực đỉnh khiến dân mạng điên đảo - Ảnh 2.

Vừa hát cô bé còn có những biểu cảm khuôn mặt, tay chân cực dễ thương. Ảnh cắt từ clip

Không chỉ hát hay, biểu cảm tốt, cô bé này còn độc thoại một mình với những mẩu chuyện hài vô cùng hài hước. Điều đặc biệt là cô bé không cần nhìn theo clip gốc hay kịch bản nào, tuy có đôi chút vấp vì quên lời nhưng cũng khiến nhiều người phải phục lăn trước "biệt tài" này.

Chỉ vài giờ sau khi đoạn clip ngắn của bé gái được mẹ đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận, chia sẻ của cư dân mạng. Phần lớn cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng hào hứng với màn trình diễn đầy ấn tượng của cô bé đáng yêu. Bên cạnh đó không ít người tỏ ra xuýt xoa và mong muốn cũng có một "cô con gái rượu" như thế.

Dân mạng hào hứng bình luận: "Ôi cô phải xem đi xem lại clip của con đến 3-4 lần mà vẫn thấy buồn cười. Nhìn cái miệng liến thoắng, cái mắt cái tay biểu cảm theo nhịp sao mà đáng yêu thế. Nhìn con thế này đang buồn mà cũng hết cả sầu luôn rồi bé ơi"; "Bé xíu mà biểu diễn nghệ thuật ra trò, không biết học lời có lâu không mà hát, diễn xuất tài ghê. Xem đi xem lại mãi không thấy chán, bò lăn ra cười. Đã hát nhạc chế, đọc lời chế mà biểu cảm còn hài hước quá. Cưng hết nấc luôn"; "Con cái nhà ai mà đáng yêu quá vậy trời. Sinh ra đứa con gái như thế cũng sướng. Ước gì mình cũng có một đứa con gái như thế này".

Liên hệ với mẹ bé gái (Bắc Giang) cho biết: "Bé tên Trần Tú Quỳnh, năm nay Tú Quỳnh 7 tuổi, là con gái đầu của vợ chồng mình. Do vợ chồng mình đi làm xa cả ngày nên bé Quỳnh hầu như ở và học ở nhà ông bà ngoại, cứ cuối tuần thì lại về ông bà nội chơi. Bé thích hát và học hát rất nhanh. Đoạn clip mình up lên mạng là tình cờ thấy trong Ipad của bà. Bé hay lấy Ipad của bà nội nghịch và tự diễn trò rồi quay clip".

Cô bé diễn sâu vừa hát nhạc chế vừa giả giọng đóng phim cực đỉnh khiến dân mạng điên đảo - Ảnh 3.

Theo chị Thảo, bình thường bé Quỳnh là một cô bé rất ham hát và đặc biệt thích tạo dáng trước máy ảnh.

Cô bé diễn sâu vừa hát nhạc chế vừa giả giọng đóng phim cực đỉnh khiến dân mạng điên đảo - Ảnh 4.

Ở nhà, bé thường xuyên pha trò và có những câu nói hài hước khiến người lớn bật cười.

"Đoạn clip này bé tự quay tự hát vào buổi chiều trong khi buổi sáng bé được ông nội mở hài cho xem, không biết học thuộc có lâu không mà hát với biểu diễn hăng say thế", chị Thảo cười cho biết.

Cũng theo chị Thảo, bình thường bé Quỳnh rất có khiếu hài hước, có những câu bé tự nghĩ mà khi nói ra ai nấy cũng phải bật cười. Đặc biệt, Tú Quỳnh rất thích hát và thích tạo dáng trước máy quay như điện thoại, Ipad. Bé còn tự mình quay rất nhiều clip.

"Tất cả clip con tự hát và quay lại, giả giọng diễn viên hài là tự con xem phim rồi học lại, mình cũng bất ngờ vì con thuộc khá nhanh và diễn khá giống về biểu cảm nữa. Clip trên mình thấy hài hước quá nên đăng lên Facebook cá nhân mà không ngờ được mọi người quan tâm đến vậy", chị Thảo chia sẻ.

Có lẽ, những trò hát hò hài hước này đã trở nên quá quen thuộc với bé nên việc tự mình diễn xuất thật tự tin và đầy "thần thái" rồi quay lại làm kỉ niệm đã trở thành "kĩ năng như con nhà nòi" của cô bé mỗi ngày.



Chia sẻ