Cô bé 11 tuổi trông như bà cụ 80 tuổi vì căn bệnh lão hóa nhanh gấp 8 lần

Theo Mask online ,
Chia sẻ

Cơ thể cô bé bị lão hóa nhanh gấp 8 lần so với người thường. Vì vậy, theo phỏng đoán của các bác sĩ, Ashanti sẽ khó có thể sống qua tuổi 15.

Không may mắc phải căn bệnh hiếm về gen khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn bình thường nên dù chỉ mới 11 tuổi nhưng cô bé Ashanti Elliott-Smith đã trông như một bà cụ 80 tuổi. Khi căn bệnh đã ở giai đoạn gần cuối, Ashanti buộc phải đội tóc giả để che giấu đi chiếc đầu chỉ còn vài sợi tóc lưa thưa của mình.

Cô bé 11 tuổi trông như bà cụ 80 tuổi vì căn bệnh lão hóa nhanh gấp 8 lần 1
Cô bé buộc phải tháo bỏ mái tóc giả màu hồng yêu thích của mình khi tới trường.

Cô bé 11 tuổi sống tại hạt Tây Sussex, Anh Quốc này được chẩn đoán mắc Hội chứng Progeria. Cơ thể cô bé bị lão hóa nhanh gấp 8 lần so với người thường. Vì vậy, theo phỏng đoán của các bác sĩ, Ashanti sẽ khó có thể sống qua tuổi 15.

Để lấy lại tự tin, Ashanti đã đội tóc giả màu hồng tới trường học. Thế nhưng gần đây, ngôi trường nơi Ashanti theo học lại yêu cầu em không được đội tóc giả nhuộm màu vì lo sợ các học sinh khác sẽ nhuộm theo. Điều này đã khiến cô bé rất buồn và không muốn tới trường nữa.

Cô bé 11 tuổi trông như bà cụ 80 tuổi vì căn bệnh lão hóa nhanh gấp 8 lần 2
Ashanti bị rụng tóc gần hết vì đã ở giai đoạn cuối của bệnh.

Được biết, căn bệnh hiếm mà Ashanti mắc phải gây ra một loạt những triệu chứng như còi cọc, rụng tóc, sút cân, da lão hóa, cứng khớp và bệnh lý về tim. Trẻ mắc phải căn bệnh này thường có đặc điểm khuôn mặt giống nhau với đôi mắt lồi, mũi nhỏ, đầu mũi khoằm xuống, cằm nhỏ và đôi tai vểnh.

Cô bé 11 tuổi trông như bà cụ 80 tuổi vì căn bệnh lão hóa nhanh gấp 8 lần 3
Mẹ của Ashanti đội tóc giả cho cô bé.

Nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này là do đột biến gen LMNA, loại gen có tác dụng sản sinh ra protein. Thông thường, trẻ mắc bệnh này thường chết vì ảnh hưởng tim với tuổi thọ trung bình chỉ 13.
Chia sẻ