Cô bé 11 tuổi khiến Steve Harvey đòi nhận làm con cho bằng được vì quá mức tài giỏi

Cristabel. Dịch sub: Nguyễn Ánh Ngọc,
Chia sẻ

Cô bé Kherish (11 tuổi) đã sở hữu một nhãn hiệu thời trang của riêng mình và một tương lai sáng lạn đến nỗi MC Steve Harvey của "Little Big Shots" muốn nhận vơ cô bé là con mình để được "thơm lây".

Xuất hiện trong một tập của chương trình Little Big Shots, Kherish Rogers khiến mọi người ngỡ ngàng với khả năng, sự kiên cường cũng như ý chí phấn đấu của cô bé 11 tuổi này. Từng bị bạn bè trêu chọc và cô lập vì là người da màu, Kherish không hề tự ti mà ngược lại, cô bé còn lấy đó làm động lực để phấn đấu. Một người chị của Kherish đã đăng đoạn video cô bé mặc một bộ váy do chính tay mình thiết kế lên instagram. Từ đó, mọi người bắt đầu biết đến Kherish Rogers như một cô bé 11 tuổi da màu truyền cảm hứng và sự tự tin cho những người da màu thường bị kỳ thị và trêu ghẹo.

"Little Big Shots": Steve Harvey muốn nhận nuôi Kherish Rogers vì cô bé quá giỏi và chắc chắn sẽ thành công

Có thể nhìn thấy được một tương lai sáng lạn đang chờ đợi Kherish ở phía trước, MC Steve Harvey đã nói đùa rằng ông chính là bố ruột của cô bé. Bởi ông thật sự muốn có một cô con gái tài giỏi như thế này. Ông thậm chí còn thông báo tin vui rằng trang web over.com đã dành tặng cho Kherish một số tiền đầu tư là 10.000USD để Kherish có thể tự do và thoải mái sáng tạo thời trang và tiếp bước cho ước mơ của mình.

Cô bé 11 tuổi khiến Steve Harvey đòi nhận làm con cho bằng được vì quá mức tài giỏi - Ảnh 2.

Kherish muốn truyền tải thông điệp rằng những ai mặc trang phục của cô bé sẽ trở thành người đặc biệt nhất.

Cô bé 11 tuổi khiến Steve Harvey đòi nhận làm con cho bằng được vì quá mức tài giỏi - Ảnh 3.

Steve Harvey thấy được sự thành công của Kharish trong tương lai và mong muốn được làm bố của cô bé.

Nhãn hiệu thời trang của Kherish mang tên Flexing in my Complexion (tạm dịch: Tự tin với làn da của tôi). Cô bé hy vọng người mặc trang phục mà mình thiết kế ra có thể tự tin khoe cá tính mà không ngại bất cứ lời nói nào tác động từ những người khác. Trước đây, bạn bè thường trêu chọc Kherish là "đồ gián bố" hay "nhỏ cháy trong lò" và điều đó khiến cô bé nảy sinh ý định cổ vũ những người da màu giống như mình.

Cô bé 11 tuổi khiến Steve Harvey đòi nhận làm con cho bằng được vì quá mức tài giỏi - Ảnh 4.

Kherish từng bị bạn bè trêu chọc và gọi bằng những biệt danh phân biệt màu da.

Cô bé 11 tuổi khiến Steve Harvey đòi nhận làm con cho bằng được vì quá mức tài giỏi - Ảnh 5.

Và Kherish đã biến đó thành ý tưởng để sáng tạo ra thương hiệu thời trang của riêng mình.

Thời trang của Kherish không chỉ được các vị khách dân thường yêu thích mà cả những người nổi tiếng từng đạt giải Oscar hay Emmy cũng rất ưa chuộng. Cô bé thậm chí còn từng được lựa chọn xuất hiện trong tuần lễ thời trang New York. Đây vốn là nơi quy tụ những nhà thiết kế tên tuổi đình đám trong giới thời trang mộ điệu từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và Kherish đã vinh dự được giới thiệu bộ sưu tập thời trang do chính mình thiết kế đến với mọi người. Cô bé thậm chí còn rất tự tin sải bước trên sàn catwalk cùng dàn người mẫu phía sau mình.

Cô bé 11 tuổi khiến Steve Harvey đòi nhận làm con cho bằng được vì quá mức tài giỏi - Ảnh 6.

Cô bé 11 tuổi khiến Steve Harvey đòi nhận làm con cho bằng được vì quá mức tài giỏi - Ảnh 7.

Kherish là nhà thiết kế trẻ nhất được góp mặt tại tuần lễ thời trang New York.

Cô bé 11 tuổi khiến Steve Harvey đòi nhận làm con cho bằng được vì quá mức tài giỏi - Ảnh 8.

Lena Waithe...

Cô bé 11 tuổi khiến Steve Harvey đòi nhận làm con cho bằng được vì quá mức tài giỏi - Ảnh 9.

... và cả Lupita Nyong's đều chọn mặc chiếc áo mang tên thương hiệu "Flexing in my Complexion" của Kherish.

Chia sẻ