Cố bắt cướp, anh xe ôm bị đâm từ vai xuyên ra sau lưng

Thiên Kim,
Chia sẻ

Đang chạy xe về nhà lại bắt gặp vụ cướp, anh xe ôm đuổi theo bắt thì bị tên cướp dùng dao đâm trọng thương.

Tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, vừa qua bệnh viện (BV) quận Thủ Đức đã cứu chữa thành công cho bệnh nhân P.V.Đ (47 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Anh Đ. nhập viện trong tình trạng vết thương bị đâm sâu bằng dao vào vai trái, gây chảy máu nhiều.

Trước đó, chiều 4-1, sau một ngày chạy xe ôm, anh Đ. trở về nhà thì bắt gặp một vụ cướp, liền dừng xe lại để bắt cướp. Trong quá trình giằng co, tên bất cướp rút con dao dài khoảng 15cm và đâm vào vai trái, xuyên ra sau lưng anh Đ.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu với vết thương rộng. Sau khi thăm khám, vì vết thương không tìm thấy đáy chảy máu nhiều, các BS xác định cần tiến hành mổ gấp cho anh Đ.

Cố bắt cướp, anh xe ôm bị đâm từ vai xuyên ra sau lưng - Ảnh 1.

Sức khoẻ anh P.V.Đ đã ổn định.

BS.Nguyễn Kim Anh, Trưởng khoa Lồng ngực Mạch máu bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, kết quả X-quang phổi, ghi nhận vết thương trên người anh Đ. sâu 8 cm, đi chếch vào cột sống, đứt gân cơ thành ngực, chảy máu nhiều. Ekip phẫu thuật đã thực hiện khâu gân cơ, khâu da và cầm máu thành công. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Được biết, trước đó anh Đ. đã nhiều lần dũng cảm bắt cướp. Với nghĩa cử cao đẹp này, BV quận Thủ Đức đã quyết định hỗ trợ thanh toán toàn bộ viện phí còn lại sau bảo hiểm cho anh Đ.


Chia sẻ