Có 1.000 phụ nữ đang mang thai tử vong mỗi ngày

Theo Vietnam+,
Chia sẻ

Theo công bố số liệu ngày 8/3, từ Tổ chức nhân đạo Medecins Sans Frontieres (Bác sỹ xuyên biên giới - MSF), mỗi ngày trên thế giới có khoảng 1000 phụ nữ mang thai bị tử vong trong khi sinh con hoặc từ các biến chứng ngăn ngừa liên quan đến việc mang thai.

Phát biểu trước báo giới nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ông Kara Blackburn- người chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe phụ nữ tại MSF cho biết trên toàn thế giới, ở bất kỳ thời điểm nào cũng có tới 15% phụ nữ mang thai phải chịu nguy cơ biến chứng có khả năng gây tử vong cao.

Blackburn nhấn mạnh "Phụ nữ phải có quyền được tiếp cận với các phương tiện chăm sóc sản khoa chất lượng dù họ sống ở Sydney, Port-au-Prince hay Mogadishu." Và việc tiếp cận này phải đồng đều với tất cả mọi phụ nữ dù ở một bệnh viện hiện đại trong thành phố lớn, trong khu vực đang xảy ra xung đột, trại tị nạn hoặc tại nơi trú ẩn sau trận động đất...thì mới hy vọng tỷ lệ trên giảm xuống.

Một báo cáo công bố tại Geneva (Thụy Sĩ), mang tên "Tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai: cuộc khủng hoảng có thể ngăn ngừa"đã cho thấy MSF đã cấp cứu và cứu sống các sản phụ như thế nào trong các tình huống khủng hoảng nhân đạo.

Tổ chức này tin rằng giải pháp nằm ngay trong chương trình thực hiện, đặc biệt là việc quan tâm tới các biến chứng sản khoa, đào tạo cán bộ chuyên ngành và tiếp cận với hệ thống trang thiết bị y tế thích hợp. Hiện tổ chức nhân đạo Medecins Sans Frontieres (MSF) đang cung cấp dịch vụ chăm sóc sản khoa tại 30 quốc gia trên toàn thế giới./.

Chia sẻ