Clip: Phỏng vấn nhanh cảm xúc của học sinh trước ngày khai giảng, thế mới thấy suy nghĩ của trẻ con khác xa người lớn

Tào Nga,
Chia sẻ

Nhiều cha mẹ cho rằng ngày khai giảng hiện nay không còn ý nghĩa nữa, tuy nhiên clip phỏng vấn các em học sinh dưới đây mới là câu trả lời chính xác nhất.

Trước mỗi dịp khai giảng, cha mẹ lại dấy lên các ý kiến như Ngày khai giảng bây giờ không còn ý nghĩa như ngày xưa nữa; Tại sao lại học trước rồi mới khai giảng; Tổ chức khai giảng quá dài... Và thậm chí có người còn đề xuất bỏ luôn ngày khai giảng vì chỉ mang tính chất thủ tục.  

Chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn các em học sinh trong độ tuổi học cấp 1. Với suy nghĩ rất tự nhiên, trong sáng, đa số các em cho biết luôn háo hức đón chờ ngày quan trọng nhất của năm học mới chứ không chán ngắt như người lớn vẫn nghĩ. 

Clip học sinh cảm nghĩ về ngày khai giảng.

Trong khi một số em cho rằng, thích được tổ chức khai giảng rồi mới đi học vì khai giảng là đón học sinh mới thì một số em lại cho rằng rất cần thiết phải đi học trước và vẫn thấy háo hức như thường.

"Con vẫn thấy háo hức vì mình chỉ học trước thôi còn chưa tổ chức khai giảng".

Hay "Con nghĩ là sẽ có tuần đệm để quen với nếp vì sau hè các bạn quên kiến thức nên sẽ học trước khi khai giảng". 

gifit_1567567790603

"Con vẫn thấy háo hức vì mình chỉ học trước thôi còn chưa tổ chức khai giảng".

Chia sẻ về điều thích nhất trong ngày khai giảng, đa số các em thích các tiết mục hát, kịch, nhảy dance sport, màn thả chim bồ câu (với ý nghĩa chắp cánh ước mơ, hòa bình thế giới). Thế nhưng, có em thích một điều đơn giản là được ngồi hàng đầu tiên để thoải mái xem mà không bị các bạn che chắn.

gifit_1567577177853

"Con muốn ngồi hàng đầu tiên để thoải mái xem mà không bị các bạn che chắn".

Khác với điều người lớn không thích ngày khai giảng là thấy thầy cô phát biểu nhiều, thủ tục khi đón đại biểu... Với các em, điều không thích trong ngày khai giảng chỉ là phải đứng nắng và nếu được che chắn thì mọi việc lại trở nên bình thường.

gifit_1567573069103

"Con phải đứng nắng nên... rất mệt mỏi".

Cha mẹ đừng nghĩ rằng buổi lễ khai giảng đang tổ chức dài lê thê khiến học sinh mệt mỏi. Thực tế thì các em lại muốn tổ chức thời gian nhiều hơn và có thêm các tiết mục văn nghệ, kịch hài hước. 

Đặc biệt, có em năm nay vào lớp 1 còn muốn được tổ chức liên hoan ngay trong ngày khai giảng.

gifit_1567576178729

"Con muốn khai giảng được tổ chức liên hoan".

gifit_1567576675516

"Con muốn khai giảng... vui vẻ, hài hước".

gifit_1567575705625

"Con thích tiết mục nhảy Aerobic".

4093385020278045705971581230664888020369408n-1536112136341946012540-15361126958091151840752

Mỗi học sinh có một cảm xúc riêng, tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng hàng triệu học sinh cả nước đang háo hức đón chờ khai giảng vào ngày mai (5/9).

Chia sẻ