Clip: Ngọc Miu tự tin, cười tươi và luôn miệng nói với bạn bè "Tao biết rồi...'' trước khi về lại trại giam

Phong Nguyên,
Chia sẻ

Rời khỏi phòng xử theo cảnh sát dẫn giải về trại giam, hot girl Ngọc Miu giữ thần thái tự tin, cười tươi và luôn miệng dặn lại bạn bè ''Tao biết rồi...'' trước lời nhắc nhở giữ gìn sức khỏe.

Chiều 14/5, sau 4 phiên tòa xét xử hot girl Ngọc Miu cùng người tình Văn Kính Dương và 8 đồng phạm, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất Việt Nam.

Tại phiên tòa chiều nay, không còn giữ vẻ lo lắng, bật khóc như các phiên tòa trước, hot girl Ngọc Miu cười tươi khi vừa đến tòa, thậm chí, Ngọc Miu còn thở phào nhẹ nhõm khi được trả hồ sơ, điều tra lại. 

Các bị cáo ra xe về lại trại giam, người thân òa khóc nức nở chạy theo.

Đặc biệt, trước khi rời khỏi phòng xử theo cảnh sát dẫn giải về trại giam, hot girl Ngọc Miu giữ thần thái tự tin, cười tươi và luôn miệng dặn với lại bạn bè ''Tao biết rồi...'' trước lời nhắc nhở giữ gìn sức khỏe.

Trong khi đó, người thân của các bị cáo khóc thét, liên tục dặn với theo các bị cáo ''Cố lên'', ''Giữ sức khỏe''.

Clip: Ngọc Miu tự tin, cười tươi và luôn miệng nói với bạn bè Tao biết rồi... trước khi về lại trại giam - Ảnh 2.

HĐXX quyết định trả lại hồ sơ vụ án.

Clip: Ngọc Miu tự tin, cười tươi và luôn miệng nói với bạn bè Tao biết rồi... trước khi về lại trại giam - Ảnh 3.

Nụ cười tự tin của Ngọc Miu khi rời tòa.

Clip: Ngọc Miu tự tin, cười tươi và luôn miệng nói với bạn bè Tao biết rồi... trước khi về lại trại giam - Ảnh 4.

Ngọc Miu trên xe.

Clip: Ngọc Miu tự tin, cười tươi và luôn miệng nói với bạn bè Tao biết rồi... trước khi về lại trại giam - Ảnh 5.

Bạn bè, người thân chia tay các phạm nhân.

Clip: Ngọc Miu tự tin, cười tươi và luôn miệng nói với bạn bè Tao biết rồi... trước khi về lại trại giam - Ảnh 6.

Clip: Ngọc Miu tự tin, cười tươi và luôn miệng nói với bạn bè Tao biết rồi... trước khi về lại trại giam - Ảnh 7.

Người thân các bị cáo khóc ngất.

Trước đó, trong phiên tòa sáng 9/5, VKSND TP.HCM đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào đặc biệt nên cần phải áp dụng hình phạt cao nhất với nhóm tội phạm này.

Cụ thể: VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Văn Kính Dương với 5 tội danh, trong đó có 2 tội danh mang án tử hình. Tổng khung hình phạt là tử hình.

Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc tức Ngọc Miu, do có con nhỏ và lần đầu phạm tội nên VKS đề nghị hình phạt 20 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", phạt 20 triệu đồng.

Ngoài ra, 5 bị cáo khác của vụ án là: Lê Văn Mang, Nguyễn Đắc Huy, Lê Hương Giang, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Phạm Bảo Quân cũng bị đề nghị án tử hình với các tội danh liên quan tới việc mua bán, sản xuất và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Còn lại 3 bị cáo gồm: Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền bị đề nghị mức án chung thân.

Chia sẻ