Clip: Cha mẹ vô tư để con nhỏ 3 tuổi lái ô tô bon bon trên đường phố khiến dân mạng phẫn nộ

Minh Khôi,
Chia sẻ

Hai vợ chồng vô tư vừa trò chuyện vừa để đứa con trai nhỏ khoảng 3 tuổi cầm vô lăng điều khiển chiếc xe ô tô chạy trên đường phố khiến người xem ngỡ ngàng và bất bình.

Một đoạn clip dài chưa đầy 4 phút ghi lại cảnh một bé trai tự tay cầm vô lăng lái xe ô tô vừa được đăng tải, thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.

Cha mẹ vô tư để con trai 3 tuổi lái ô tô trên đường phố. Nguồn: Facebook

Theo hình ảnh từ clip, dù người cha ngồi ghế lái nhưng vẫn để đứa con nhỏ ôm vô lăng lái ôtô chạy trên đường. Cậu bé này còn rất nhỏ, chỉ khoảng 3 tuổi, tỏ ra khá thích thú khi tự tay điều khiển vô lăng. Thậm chí có lúc còn giằng tay bố ra để tự điều khiển hoàn toàn vô lăng. Đáng nói, người mẹ ngồi kế bên vẫn thản nhiên trò chuyện, cười nói ủng hộ thậm chí còn quay clip đăng lên mạng xã hội.

Clip: Cha mẹ vô tư để con nhỏ 3 tuổi lái ô tô bon bon trên đường phố khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh 2.

Nhìn em bé khoảng 3 tuổi cầm vô lăng điều khiển ô tô di chuyển trên đường nhiều người không khỏi rùng mình, phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip này đã khiến nhiều người xem ngỡ ngàng và bất bình. Mọi người đều tỏ ý kiến không đồng tình với việc làm xem thường tính mạng của mọi người của cha mẹ cậu bé.

Tài khoản L.T.T bình luận: "Xem clip vừa bực mình vừa lo lắng. Bực là vì lo cho tính mạng những người đi đường vô tội, nhỡ chẳng may đánh lái lệch hoặc tình huống bất ngờ xảy ra làm sao xử lý kịp? Bao nhiêu tai nạn liên hoàn đau lòng đã xảy ra chỉ vì có những người vô ý thức như cha mẹ em bé này".

"Không hiểu nghĩ gì nữa, lấy tính mạng cả gia đình ra làm trò đùa, ''chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ'' đây mà. Đã bao nhiêu vụ như thế này bị phạt, tước bằng rồi còn chưa chừa. Nếu muốn khoe nhà có điều kiện, có ô tô thì thiếu gì cách khoe còn để con lái xe rồi đăng clip lên mạng xã hội. Thiệt tình...'', tài khoản N.H.Y bày tỏ.

"Nhìn thấy nguy hiểm quá, em bé còn quá nhỏ, chưa thể xác định được vấn đề nghiêm trọng như thế nào, chưa có nhận thức việc lái xe này nên chỉ cần một chút sơ sẩy có thể gây tai nạn. Chưa kể việc ông bố này phải giữ con khi điều khiển khiến vô cùng mất tập trung khi lái xe. Chắc chắn sẽ không kịp xử lý tình huống gấp", tài khoản N.V.Đ đưa ra ý kiến.

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp hiếm khi phụ huynh ở Việt Nam cho con ngồi cùng ở vị trí tài xế hoặc thậm chí để trẻ chủ động đánh lái. Dư luận từng nhiều phen bất bình khi chứng kiến các ông bố, bà mẹ vô tư cho con nhỏ cầm vô lăng lái ô tô, xe tải, máy xúc...

Việc để trẻ em điều khiển phương tiện giao thông như trong clip này là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho chính gia đình này và người đi đường. Một số cư dân mạng cho rằng, cần chia sẻ rộng rãi để tìm được danh tính người bố, người mẹ trên, đề nghị lực lượng chức năng phải truy tìm và xử lý nghiêm gia đình này.

Luật pháp Việt Nam quy định, công dân đủ 18 tuổi mới bắt đầu được thi cấp giấy phép lái xe ôtô, môtô. Theo Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm giao thông, chủ ôtô nếu giao cho người không đủ điều kiện lái xe sẽ bị phạt 2-4 triệu đồng.

Chia sẻ